Thế Giới

Nam Hàn gia hạn hiệp ước tình báo với Nhật vào phút chót

Friday, 22/11/2019 - 07:28:15

Chính phủ Nam Hàn đã quyết định gia hạn thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự quan trọng với Nhật Bản, vài giờ trước khi hiệp ước này kết thúc vào đêm thứ Sáu.


Người Nam Hàn biểu tính chống Nhật Bản trong một buổi lễ thắp nến đêm thứ Sáu, gần Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Seoul. Những người này cho rằng Nam Hàn bị Hoa Kỳ gây áp lực để ký gia hạn hiệp ước tình báo với Nhật Bản. (Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images)


SEOUL – Chính phủ Nam Hàn đã quyết định gia hạn thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự quan trọng với Nhật Bản, vài giờ trước khi hiệp ước này kết thúc vào đêm thứ Sáu. "Thỏa thuận Chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) sẽ không bị đình chủ vào đêm nay,” theo Phó giám đốc Phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng Thống Nam Hàn Kim You-geun nói trong buổi họp báo ngày thứ Sáu tại thủ đô Seoul.
Nam Hàn và Nhật Bản ký thỏa thuận GSOMIA vào tháng 11, 2016, cho phép hai đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Bắc Á chia sẻ bí mật quân sự, đặc biệt là về năng lực hạt nhân của Bắc Hàn. Chính phủ Nam Hàn trước đó tuyên bố không gia hạn GSOMIA sau khi nó hết hiệu lực ngày 23 tháng 11, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Seoul được cho là đã chịu áp lực từ Hoa Kỳ và phải duy trì thỏa thuận GSOMIA với Nhật Bản. Ông Kim You-geun nói việc gia hạn thỏa thuận GSOMIA vẫn "có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.” Ngoại Trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói GSOMIA là hiệp ước quan trọng, và Nam Hàn quyết định duy trì thỏa thuận này bắt nguồn "từ tầm quan trọng chiến lược về tình hình an ninh trong khu vực hiện nay.” Ông Motegi cho biết các viên chức ngoại giao Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức đàm phán song phương với Ngoại Trưởng Nam Hàn Kang Kyung-wha, bên lề các cuộc họp ngoại trưởng G20 tại Nagoya.

Mối quan hệ giữa Nam Hàn và Nhật Bản xấu đi từ tòa án Nam Hàn hồi tháng 11, 2018 yêu cầu các công ty Nhật phải bồi thường cho các nạn nhân bị ép buộc lao động trong thời kỳ bán đảo Triều Tiên là thuộc địa của Nhật. Tokyo đáp trả bằng cách giới hạn xuất cảng vật liệu công nghệ cho Nam Hàn, đồng thời xóa tên nước này khỏi danh sách miễn thuế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT