Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nam Hàn làm phim về vụ phòng chat tình dục

Thursday, 21/04/2022 - 09:34:52

Phim tài liệu của Netflix về Cho Joo Bin, kẻ tội phạm chính trong vụ án phòng chat tình dục, còn gọi là...


(Netflix)


SEOUL - Phim tài liệu của Netflix về Cho Joo Bin, kẻ tội phạm chính trong vụ án phòng chat tình dục, còn gọi là “phòng chat thứ N,” đang sắp ra mắt. Phim có tên Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom, được dàn dựng bởi đạo diễn Choi Jin Seong.

Vụ án về phòng chat thứ N trước đây từng làm chấn động dư luận Nam Hàn. Phim tài liệu tiết lộ tội ác của các kẻ tội phạm mạng thông qua cuộc phỏng vấn với 24 người, bao gồm các phóng viên và cảnh sát. Họ là những người có tham gia điều tra vụ án "phòng chat thứ N.”

Theo truyền thông, nhóm thủ phạm đã chế nhạo cơ quan điều tra và nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ bị bắt. Trong đoạn giới thiệu phim Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom, các phóng viên, nhà sản xuất và cảnh sát bày tỏ sự bối rối trước những hành động trơ trẽn của bọn tội phạm.

Đạo diễn Choi Jin Seong - người thực hiện Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom - cho biết, "Bất cứ khán giả Nam Hàn nào cũng biết một chút về vụ án phòng chat thứ N. Tuy nhiên, sau khi xem phim tài liệu này, tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy những gì họ biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”

Đạo diễn nói thêm, "Những cách phạm tội của chúng rất phức tạp và tinh vi hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Cuộc rượt đuổi tội phạm, trong trường hợp này, cũng khốc liệt và nóng bỏng hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Những người truy đuổi bọn tội phạm của phòng chat thứ N đã chiến đấu để bắt chúng.”

Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom, kể về những tội ác khủng khiếp trên mạng của Cho Joo Bin, sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 5.

Vào tháng 10, 2021, Tối Cao Pháp Viện Nam Hàn đã đưa ra bản án 42 năm tù đối với Cho Joo Bin. Kẻ cầm đầu phòng chat tình dục phải đeo thiết bị điện tử theo dõi hoạt động trong vòng 30 năm, đồng thời nộp phạt 100 triệu won ($90,000 Mỹ kim)...

Vụ án của Cho Joo Bin làm chấn động Nam Hàn. Anh ta cùng 38 đồng phạm đã quay lén hoặc đe dọa, cưỡng ép 74 nạn nhân nữ quay cảnh bị xâm hại tình dục, sau đó bán cho người dùng trên phòng chat Telegram. Ngoài ra, 16 trong số 74 nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT