Thế Giới

Nam Hàn mở xưởng chế xe Kia ở Mễ

Friday, 29/08/2014 - 11:26:06

Kia sẽ gia nhập với các hãng sản xuất xe khác từng đổ xô tới chế tạo xe hơi ở Mễ Tây Cơ. Các mức chi phí lao động thấp và các hiệp định tự do mậu dịch rộng lớn đã biến đất nước này thành một cường quốc sản xuất, bất chấp tỷ lệ tội phạm cao.



Ông Hyung-Kun Lee, phó chủ tịch công ty Kia trong buổi lễ thông báo mở xưởng tại Mexico City. (Getty Images)

MEIXCO CITY - Công ty sản xuất xe hơi Kia từ Nam Hàn sẽ mở một nhà máy sản xuất trị giá $1 tỷ Mỹ kim ở miền bắc Mexico, theo Tổng Thống Enrique Pena Nieto loan báo hôm thứ Tư.

Kia sẽ gia nhập với các hãng sản xuất xe khác từng đổ xô tới chế tạo xe hơi ở Mễ Tây Cơ. Các mức chi phí lao động thấp và các hiệp định tự do mậu dịch rộng lớn đã biến đất nước này thành một cường quốc sản xuất, bất chấp tỷ lệ tội phạm cao.

Hãng BMW của Đức đã tiết lộ những kế hoạch xây một nhà máy trị giá $1 tỷ Mỹ kim tại San Luis Potosi trong tháng Bảy, cách một tháng sau khi hai công ty Mercedes-Benz và Nissan loan báo những kế hoạch mở một nhà máy liên doanh trị giá $1.4 tỷ Mỹ kim ở Aguascalientes. Trong năm ngoái, Audi đã động thổ xây dựng một nhà máy $1.3 tỷ Mỹ kim gần Puebla.

Các hãng Honda, Mazda, Volkswagen, General Motors và Ford đã lắp ráp xe ở Mexico.

Tổng thống Pena Nieto lên tiếng ca ngợi kế hoạch của Kia. Ông nói: “Chúng tôi vui mừng vì chuyện Kia Motors đã quyết định tham gia vào câu chuyện thành công mà dân Mễ Tây Cơ chúng tôi đang viết nên.” Ông cũng dự đoán rằng ngành kỹ nghệ xe hơi sẽ đi đầu trong việc phát triển kinh tế của Mễ Tây Cơ.

Mễ Tây Cơ là nước sản xuất xe hơi lớn vào thứ tám trên thế giới. Với các nhà máy mới, nước này sẽ lên đứng hàng thứ sáu, trước Ba Tây và Nam Hàn, vào năm 2020.

Mễ Tây Cơ đã thay đổi, từ tình trạng là một nước đóng cửa, có biểu thuế cao, tiến lên đứng hàng đầu của liên minh thương mại. Khối lượng tiền chi ra không phải là toàn bộ đều hướng xuống miền nam. Các hãng xe hơi đang đầu tư mạnh mẽ ở Mỹ, mở rộng và cập nhật hóa các nhà máy hiện có.

Hôm thứ Tư, hãng General Motors cho biết họ sẽ chi hơn $200 triệu Mỹ kim vào hai nhà máy hiện hữu tại Hoa Kỳ, và sẽ dời dây chuyền lắp ráp thế hệ kế tiếp của loại xe Cadillac SRX từ Mễ Tây Cơ lên Spring Hill, tiểu bang Tennesse.

Hiện nay Mễ Tây Cơ chiếm hơn 18% sản lượng xe ở Bắc Mỹ. Tỷ lệ ấy được dự đoán đến năm 2019 sẽ vọt lên đến 25% hoặc cao hơn, giữa lúc các hãnh xe hơn đổ hàng tỷ Mỹ kim vào các nhà máy, theo Jackson cho biết.

Mexico cung cấp một lực lượng lao động có những năng khiếu kỹ thuật và chế tạo giỏi, với một giá thấp hơn so với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Âu Châu. Các chuyên gia dự đoán rằng trong tương lai có hơn một nửa trong tổng số việc làm trong ngành xe hơi Bắc Mỹ sẽ nằm ở Mễ Tây Cơ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT