Thế Giới

Nam Hàn muốn Bắc Hàn "có hành động" để được giảm trừng phạt

Friday, 03/05/2019 - 10:25:59

Ngoại Trưởng Kang cho rằng, để được nới lỏng lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng cần "bảo đảm với chúng tôi rằng họ đang trên đường hoàn thành việc giải trừ hạt nhân.

SEOUL - Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu tại Seoul, Ngoại Trưởng Nam Hàn Kang Kyung-wha cho rằng Bình Nhưỡng cần thể hiện hành động giải trừ hạt nhân "rõ ràng, vững chắc và thực chất," nếu muốn các lệnh cấm vận quốc tế nhắm vào nước này được nới lỏng, trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Triều vẫn bế tắc. Tuyên bố của bà Kang được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Phó Ngoại Trưởng Bắc Hàn Choe Son-hui nói rằng việc giải trừ hạt nhân chỉ "có thể thực hiện khi Hoa Kỳ thay đổi và định hình lại những tính toán hiện nay.” Việc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng không có tiến triển, kể từ khi hội nghị giữa Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng Thống Donald Trump hồi tháng 2 không đạt được thỏa thuận chung.
Ngoại Trưởng Kang cho rằng, để được nới lỏng lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng cần "bảo đảm với chúng tôi rằng họ đang trên đường hoàn thành việc giải trừ hạt nhân.” Bà nói các lệnh trừng phạt hiện tại do Liên Hiệp Quốc áp đặt, không chỉ riêng Hoa Kỳ, nên các hành động rõ ràng từ Bắc Hàn là cần thiết để cộng đồng quốc tế sửa đổi lệnh cấm vận.

Không quân Nam Hàn lần đầu bay thử chiến đấu cơ F-35A
SEOUL - Không quân Nam Hàn đã thử nghiệm 2 chiến đấu cơ F-35A do Hoa Kỳ chế tạo, nhưng không cho biết thời điểm chúng đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu. "Chúng tôi bắt đầu đợt bay huấn luyện với F-35A vào giữa tháng 4 theo đúng kế hoạch, nhưng chưa rõ thời điểm chúng sẽ đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ,” viên chức Không quân Nam Hàn tiết lộ hôm thứ Sáu. Một sĩ quan Nam Hàn ẩn danh sau đó cho biết những chiếc F-35A có thể được sử dụng trong vài tháng tới. Nam Hàn vào năm 2014 công bố thương vụ mua 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hoa Kỳ với giá khoảng $7 tỷ Mỹ kim để tăng cường năng lực tác chiến. Nhờ khả năng tàng hình ưu việt, máy bay F-35A được Nam Hàn coi là thành phần quan trọng trong chương trình tấn công phủ đầu mang tên "Chuỗi tiêu diệt" nhằm răn đe Bắc Hàn.
Hai chiếc F-35A đầu tiên đã hạ cánh xuống căn cứ Cheongju, cách Seoul 140 cây số về phía nam, hôm 29 tháng 3. Chúng được giao cho Không quân Nam Hàn từ trước, nhưng được sử dụng để huấn luyện phi công tại căn cứ Luke, tiểu bang Arizona. Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 4 khuyến cáo việc Seoul mua F-35A có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. "Việc ra mắt chiến đấu cơ tàng hình là hành động thù địch, làm tăng căng thẳng quân sự, và là thách thức rõ ràng với các nỗ lực kiến tạo hòa bình,” theo bài viết ngày 7 tháng 4 của trang web tuyên truyền của Bắc Hàn Uriminzokkiri.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT