Thế Giới

Nam Hàn: Nghi can nhận tội giết 14 người, hiếp 30 vụ trong 5 năm

Thursday, 03/10/2019 - 07:26:10

Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết, nghi can Lee Chun-jae, 56 tuổi, đã nhìn nhận là thủ phạm của 9 vụ hiếp dâm và giết người

Trong hình chụp tháng Bảy 1993, các nhân viên cảnh sát đang điều tra một nơi xảy ra án mạng tại Hwaseong. (Yonhap)

 

GYEONGGI – Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết, nghi can Lee Chun-jae, 56 tuổi, đã nhìn nhận là thủ phạm của 9 vụ hiếp dâm và giết người trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 1991 tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, cùng 5 vụ giết người khác và khoảng 30 vụ hãm hiếp và âm mưu hãm hiếp.
Ông Lee nhận tội vào ngày thứ 13 sau khi bị cảnh sát xác định là nghi can chính, bởi kết quả phân tích DNA của ông ta trùng hợp với bằng chứng thu thập được từ ba trong số các vụ hiếp dâm, giết người, cùng một loạt các vụ giết người khác.


Hình chụp thời trung học của ông Lee Chun-jae cho thấy nét mặt tương tự như hình phác họa nghi can. Ông ta đã bị giam trong một vụ hiếp dâm và sát nhân khác trước khi thú nhận là kẻ giết người hàng loạt. (Hankook Ilbo)

 

Một nhóm chuyên gia phá án bằng tâm lý học đã thẩm vấn Lee 9 lần tại nhà tù Busan, nơi ông ta đang bị án tù chung thân vì tội hãm hiếp và sát hại chị dâu.
Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng do sự bất thường trong quá trình phạm tội của Lee, họ phải kiểm tra lại lời khai của ông. Trong vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong, ít nhất 9 phụ nữ trong độ tuổi thiếu niên đến 70, đã bị giết trong vòng 5 năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT