Thế Giới

Nam Hàn phản đối vụ nổ súng ở biên giới

Monday, 04/05/2020 - 06:10:50

Chính phủ Nam Hàn đã gởi lời phản đối tới Bắc Hàn liên quan đến vụ nổ súng qua lại ở biên giới hai nước

SEOUL – Chính phủ Nam Hàn đã gởi lời phản đối tới Bắc Hàn liên quan đến vụ nổ súng qua lại ở biên giới hai nước, đồng thời cáo buộc sự việc là do phía miền Bắc khiêu khích trước.
Theo lời của chính phủ Nam Hàn ngày thứ Hai, trong sự việc xảy ra hôm Chủ Nhật, một số viên đạn từ Bắn Hàn đã bắn trúng các trạm gác của Nam Hàn ở biên giới, trước khi quân đội Nam Hàn bắn 20 loạt đạn cảnh cáo để đáp trả.
Đây là vụ nổ súng đầu tiên tại vùng phi quân sự DMZ trong hơn hai năm qua, và không gây thương vong cho bên nào. Bộ Quốc Phòng Nam Hàn vào thứ Hai nói rằng nước này đã gởi lời phản đối với Bắc Hàn, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng giải thích sự việc và tránh để xảy ra tình huống tương tự. Bắc Hàn vẫn chưa trả lời thông điệp của Nam Hàn.

Vùng phi quân sự DMZ phân chia 2 miền bán đảo Triều Tiên, được thành lập như một vùng đệm vào cuối Cuộc chiến Triều Tiên, và được giám sát chung bởi lực lượng Bắc Hàn và Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc cho Hoa Kỳ dẫn đầu. Vào thứ Hai, Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ điều tra xem liệu vụ nổ súng có vi phạm lệnh ngừng bắn kết thúc Cuộc chiến Triền Tiên hay không.
Vụ nổ súng xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tái xuất hiện trước công chúng, sau 3 tuần biến mất bí ẩn dẫn tới nhiều lời đồn đoán về sức khỏe của ông. Quân đội Nam Hàn vào Chủ Nhật nói rằng vụ nổ súng của Bắc Hàn có thể không phải là hành động khiêu khích có tính toán. Tuy nhiên, giới quan sát lại nghi ngờ và cho rằng Bắc Hàn có thể đã cố tình khiêu khích để tìm kiếm các nhượng bộ ngoại giao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT