Thế Giới

Nam Hàn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân chìm phà

Thursday, 17/04/2014 - 10:38:58

Rạng sáng Thứ Sáu, nhà chức trách Nam Hàn loan báo có 25 người được xác nhận đã chết, và nhân viên cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 270 người còn mất tích. Đa số các nạn nhân đều là học sinh trung học, đang trên đường đến đảo du lịch Jeju trong chuyến đi do trường tổ chức.

Nam Hàn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân chìm phà

SEOUL – Rạng sáng Thứ Sáu, nhà chức trách Nam Hàn loan báo có 25 người được xác nhận đã chết, và nhân viên cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 270 người còn mất tích. Đa số các nạn nhân đều là học sinh trung học, đang trên đường đến đảo du lịch Jeju trong chuyến đi do trường tổ chức. Nhà chức trách tin rằng có nhiều người vẫn còn bị kẹt bên trong chiếc phà 5 tầng, và hy vọng vẫn còn người sống sót nhờ các bọng không khí đọng lại trong phà. Tổng cộng có 179 hành khách đã được cứu sống vào cuối ngày Thứ Năm.

Thuyền trưởng Lee Joon Suk là một trong những người đầu tiên thoát khỏi chiếc phà bị lật, và hiện đang bị điều tra về các dấu hiệu phạm tội hình sự. Hơn 170 chiếc thuyền và 500 người nhái đã nỗ lực tìm kiếm xung quanh chiếc phà, nhưng hoạt động cứu nạn gặp trở ngại do thời tiết xấu, mưa to gió lớn, và sương mù dày đặc.

Các hành khách sống sót kể rằng họ nghe một tiếng động lớn, sau đó chiếc phà bắt đầu nghiêng nhanh, nhưng một giọng nói trên loa đã yêu cầu mọi người rằng: “Đứng yên, nếu quý vị di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Hãy ở yên tại chỗ.” Chính lời yêu cầu này đã khiến các nhân viên trên phà bị chỉ trích dữ dội, vì nhiều người cho rằng, thân nhân của họ sẽ không chết nếu thoát ra khỏi phà kịp thời.

Nhà chức trách Nam Hàn cho biết sẽ thử bơm khí oxy vào phà trong ngày Thứ Sáu. Họ cũng đang tính tới biện pháp dùng cần cẩu để nâng phà lên.

Iran giảm 75% nguyên liệu nguyên tử dự trữ

TEHRAN - Một phúc trình của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm cho hay, Iran đã cắt giảm 75% các kho tồn trữ nguyên liệu nguyên tử, theo tinh thần một thỏa hiệp ký kết với lục cường. Báo cáo của cơ quan IAEA cho thấy, chính quyền Tehran đã bằng lòng thực hiện từng bước các giao kèo ghi trong thỏa thuận mà đôi bên đạt được, nhằm giảm hoạt động của các nhà máy nguyên tử của Iran.

Đổi lại phương Tây cũng giảm các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran, như Nhật đã trả thêm 2 lần tiền, lên đến $1 tỉ Mỹ kim, để nhập dầu thô từ Iran. Từ 3 tháng qua, Iran đã cắt giảm khoảng 340 pounds uranium tinh chất (155 ký), trong lúc các chuyên gia Tây phương cho là phải cần khoảng 250 ký loại nhiên liệu này để có thể làm ra một quả bom nguyên tử. Nhưng Iran cũng vừa hoãn lại ngày hẹn cho phái đoàn IAEA đi thanh sát một nhà máy nguyên tử mà không đưa ra lý do nào cả.

Edward Snowden bất ngờ đặt câu hỏi với TT Putin

MOSCOW – TT Nga Putin đã trả lời nhiều câu hỏi, đa số có liên quan đến tình hình Ukraine, trong cuộc trò chuyện qua video với nhiều người dân Nga hôm Thứ Năm, thì bất ngờ tay đào tẩu người Mỹ Edward Snowden, vốn đang tị nạn chính trị ở Nga, đã xuất hiện trên màn ảnh và đặt câu hỏi với ông Putin. Câu hỏi của Snowden là ‘liệu Nga có can thiệp, tồn trữ và phân tích các cuộc điện thoại của dân chúng?’

Ông Putin đã trả lời như sau: “Ông Snowden, ông là cựu gián điệp, tôi cũng từng làm việc trong ngành, chúng ta hãy nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ trong ngành. Chúng tôi không có hệ thống can thiệp như thế và luật pháp của chúng tôi cũng không cho phép việc này.” Các quan sát viên cho rằng cuộc đối đáp của 2 người mang nặng tính tự quảng cáo, và giúp ông Putin có cơ hội so sánh Hoa Kỳ và Nga về các chương trình gián điệp của đôi bên, và gián tiếp “ghi điểm” khi nói rằng dân Nga không bị theo dõi như dân Mỹ.

Danh ca Bob Dylan được tha tội phỉ báng

PARIS - Sau một cuộc điều tra tư pháp, một tòa án ở Pháp đã huỷ bỏ cáo trạng về hận thù ngôn ngữ đối với danh ca Bob Dylan, trong đó ông bị tố giác đã so sánh người Croatia với Phát Xít Đức thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Rolling Stone vào năm 2012, lời lẽ của ca sĩ này đã làm người dân Croatia phẫn nộ đến mức, một nhóm có tên ‘Council of Croats’ ở Pháp đã làm đơn kiện ca sĩ này trước tòa án Paris.

Năm nay đã 72 tuổi, danh ca Dylan trong cuộc phỏng vấn đã nói: “Nếu bạn có máu ông chủ nô lệ hay đảng viên Klan, người da den sẽ nhận ra ngay, cũng giống như người Do Thái có thể nhận ra người có dòng máu Phát Xít, hoặc người Serb có thể ‘đánh hơi‘ y hệt như thế đối với dân Croatia”. Người Serb và Croat đã dính líu vào cuộc chiến 1991-1995 sau khi Nam Tư bị phân rã, trong đó có 20,000 người, đa số là dân Serb, đã bị sát hại.

Vết dầu loang trên biển không phải của máy bay mất tích

PERTH – Các nhà điều tra Úc đang phân tích các dữ kiện do một chiếc tàu robot tự động thu được hôm Thứ Năm, nhưng cũng cho hay vết dầu loan xuất hiện gần đó không phải là từ máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia. Tàu ngầm Robot Bluefin 21 đã hoàn tất chuyến dò tìm kéo dài 16 tiếng đồng hồ dưới đáy biển, nằm về duyên hải phía tây của Úc, hoạt động trên một vùng trải rộng khoảng 90 cây số vuông dưới dáy biển.

Cùng lúc có tin là các mẫu dầu loang được vớt lên và phân tích ở thành phố Perth, với kết quả dầu này không phải là dầu của máy bay. Các vết dầu này được phát giác cách khu vực nghi ngờ có âm thanh từ hộp đen khoảng 6 cây số. Đây cũng là một thất vọng lớn cho toán tìm kiếm, vì như thế màn bí ẩn hoàn toàn dày đặc kể từ khi chuyến bay MH370 mất tích trên màn hình radar, và đã gần 7 tuần trôi qua mà vẫn chưa có mảnh vỡ nào của chiếc phi cơ được tìm thấy.

TQ xóa bỏ tin Hồ Cẩm Đào thăm nhà Hồ Diệu Bang

BẮC KINH – Thiên An Môn vẫn là “vùng đất cấm kỵ”. Trong tuần qua có tin ông Hồ Cẩm Đào đã đến nhà của ông Hồ Diệu Bang ở tỉnh Giang Tây tỏ lòng kính trọng người đã khuất, nhưng ngay lập tức, mũi kéo kiểm duyệt đã cắt hết hình ảnh và tin tức về sự kiện này trên các diễn đàn.

Ngày 4 tháng 6 năm 1989, quân đội Trung Quốc đã công khai nổ súng vào những người biểu tình đòi tự do dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn, gây ra cuộc đổ máu tai tiếng nhất cho Trung Quốc trong nhiều thập niên qua. Trước đó 1 tuần, các sinh viên ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Tây An bắt đầu tụ tập bày tỏ lòng thương tiếc một cựu lãnh tụ đảng bị thanh trừng đã qua đời là ông Hồ Diệu Bang. Ông Hồ Diệu Bang từng là người thân cận với ông Đặng Tiểu Bình, ông qua đời ngày 15 tháng 4 năm 1989 vì trụy tim. Trước đó 2 năm, ông đã bị cánh bảo thủ trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc cách ly vì bị cho là có tư tưởng tự do tư sản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT