Hoa Kỳ

Năm nay Đại Tây Dương được dự đoán có nhiều bão

Monday, 27/05/2013 - 01:52:46

Lối nhìn này đã được chứng minh là có giá trị trong việc dự đoán có bao nhiêu cơn bão nhỏ và bão lớn sẽ phát triển. Tuy nhiên, lối nhìn ấy không giúp được bao nhiêu cho việc dự đoán những cơn bão có sức tàn phá dữ dội


WASHINGTON – Nước biển nóng lên bất thường và những điều kiện khí quyển thuận lợi ​​sẽ tạo ra một số lượng trên mức trung bình những trận bão nhiệt đới và bão cấp lớn ở Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean trong mùa này, theo các nhà dự báo thời tiết quốc gia phỏng đoán.
Mới đây cơ quan Quản Trị Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) nói rằng rất có thể xảy ra từ 7 đến 11 trận bão bão, trong đó có 3-6 trận di chuyển với tốc độ 111 dặm một giờ.
Các nhà dự báo đan cử hiện tượng hội tụ của nhiều yếu tố trong tháng 5  sẽ tạo ra một số lượng trên mức trung bình những cơn bão nhiệt đới trong vòng sáu tháng sắp tới.
Củng cố cho dự đoán của họ về sự hình thành những trận bão mạnh là: thiết biến gió (wind shear) thẳng đứng giảm bớt, áp suất không khí thấp hơn xuyên qua vùng Đại Tây Dương nhiệt đới, và sự xuất hiện đúng như dự đoán ​​của gió mùa Tây Phi.
Lối nhìn này đã được chứng minh là có giá trị trong việc dự đoán có bao nhiêu cơn bão nhỏ và bão lớn sẽ phát triển. Tuy nhiên, lối nhìn ấy không giúp được bao nhiêu cho việc dự đoán những cơn bão có sức tàn phá dữ dội
Những dự đoán này thường chỉ được đưa ra cách một tuần trước khi một cơn bão đổ bộ vào đất liền.
NOAA xác định sức mạnh của một mùa bão không những chỉ bằng số lượng những trận cơn bão xảy ra, mà còn bằng thời gian và cường độ của những trận bão ấy, ngoài những biện pháp khác. Còn chuyện những cơn bão ấy sẽ đổ bộ hay không thì chẳng quan trọng.
Chẳng hạn mùa bão vừa rồi không được những biện pháp này coi là đặc biệt mạnh. Chỉ có hai cơn bão lớn hình thành ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên, một trong số những trận bão ấy là siêu bão Sandy tàn phá dữ dội tại khoảng hai chục quốc gia.
Sandy là trận bão gây chết chóc nhiều nhất ấp vào miền trung Đại Tây Dương và Đông Bắc, tính từ 40 năm nay, và là trận bão gây tốn kém niều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo phúc trình của Trung Tâm Bão Quốc Gia cho biết.
Vào lúc cao điểm, đường kính của trận bão trải rộng chừng 1.000 dặm. Ít nhất 147 người thiệt mạng trên lưu vực Đại Tây Dương, trong số đó có  72 người ở Mỹ, chết vì bão Sandy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT