Hoa Kỳ

Năm người thiệt mạng trong ngôi nhà cháy

Tuesday, 30/08/2016 - 10:33:35

Đám cháy được coi là khả nghi, và đang được điều tra bởi các nhân viên chuyên về các vụ án phóng hỏa và sát nhân.


TEMECULA – Thi thể của 5 người trưởng thành đã được tìm thấy trong tàn tích của một ngôi nhà cháy – nơi được dùng làm cơ sở chăm sóc người già và người tàn tật – trong sự việc xảy ra vào sáng thứ Ba. Vụ cháy này được nhà chức trách cho là “có nhiều điểm đáng nghi ngờ.” Ngọn lửa bùng lên tại cơ sở chăm sóc trên đường Cruz Way, trong một khu vực vắng vẻ ở thành phố Temecula, lúc 5:55 sáng. Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy trong 1 giờ.
Ban đầu, lực lượng cứu hỏa tìm thấy 1 thi thể, tuy nhiên, khi cuộc điều tra tiếp diễn, nhà chức trách tìm thêm được di hài của 4 người khác, theo thông tin từ Sở cảnh sát Riverside County. Một người qua đường đã giúp 1 phụ nữ thoát ra từ phía sau của ngôi nhà. Đám cháy được coi là khả nghi, và đang được điều tra bởi các nhân viên chuyên về các vụ án phóng hỏa và sát nhân.

Truy nã 2 nghi can đánh cắp hàng hóa giao tại nhà
ANAHEIM – Cảnh sát Anaheim đang truy nã 2 nghi can, gồm một nam và một nữ, bị camera an ninh ghi lại hình ảnh khi họ đánh cắp thư từ và một gói hàng ở trước 1 ngôi nhà gần góc đường Broadway và đường Magnolia. Các hình ảnh này được ghi lại lúc gần trưa ngày 5 tháng 5. Trong sự việc, người đàn ông và người phụ nữ chạy xe đạp qua lại trước nhà nạn nhân nhiều lần. Sau cùng, họ tiến vào và lấy đi một gói hàng của Amazon và nhiều thư từ trong thùng thư.
Người đàn ông được mô tả là người da trắng, cao khoảng 5 foot 10, nặng 165 pound, và có nhiều hình xăm trên cánh tay phải. Người phụ nữ cũng là người da trắng, cao khoảng 5 foot 9 và nặng 180 pound, tóc đen cột kiểu đuôi ngựa, và cũng có hình xăm trên tay phải.

Cháy rừng tại Cherry Valley
CHERRY VALLEY – Lực lượng cứu hỏa đang đối phó với đám cháy rộng 400 acre tại Cherry Valley, gần Beaumont vào hôm thứ Ba. Viên chức cứu hỏa Riverside County cho biết, ngọn lửa bùng lên tại khu vực gần đường Winesap và đường International Park lúc 1 giờ chiều. Lệnh di tản đã được ban hành tại khu nhà mobile home Highland Springs Village tại thành phố Cherry Valley.
Cư dân tại viện dưỡng lão Chatigny và các vùng Banning Bench, Oak Valley Parkway, và đường Chery, cũng phải di tản. Nhân viên cứu hỏa đã cố gắng lập vành đai tránh lửa để bảo vệ các tòa nhà trong khu vực. Ít nhất 5 trực thăng và 9 máy bay chở nước đã được điều động để tham gia việc thả nước và các chất chống cháy. Hơn 300 nhân viên cứu hỏa cũng đang làm việc trên mặt đất để chống chọi đám cháy rừng – được đặt tên là Bogart Fire. Tốc độ gió trong khu vực là 10 đến 15 dặm 1 giờ, gió giật 25 dặm 1 giờ.

Thông tin của 700 bệnh nhân USC bị đánh cắp
LOS ANGELES – Hôm thứ Ba, viên chức bệnh viện Los Angeles County+USC cho biết, một vụ mất trộm thông tin đã xảy ra, sau khi kẻ gian đột nhập vào xe của một nhân viên bệnh viện, và lấy đi một số đồ vật, bao gồm các danh sách chứa thông tin cá nhân của hàng trăm bệnh nhân. Nhà chức trách cho biết, các hồ sơ bị lấy cắp chứa thông tin của khoảng 700 bệnh nhân đã chữa trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh của bệnh viện, từ ngày 10 tháng 5 tới ngày 26 tháng 7 năm nay.
Vụ đột nhập xe xảy ra ngày 8 tháng 7. Các thông tin trong hồ sơ bị mất bao gồm tên, ngày sinh, mã số y tế, và số điện thoại. Hồ sơ này không bao gồm số An Sinh Xã Hội và thông tin tài chính. Bệnh viện đã ra thông cáo, nói rằng các bệnh nhân bị ảnh hưởng đã được thông báo về sự việc. “Chúng tôi luôn tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, và sẽ thực hiện mọi điều cần thiết để ngăn chận sự việc tương tự xảy ra trong tương lai,” bệnh viện LAC+USC nói.
Hiện chưa rõ vì sao người nhân viên nêu trên lại cất hồ sơ trong xe. Bệnh viện nói rằng người nhân viên này đã được huấn luyện về các thủ tục an ninh. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Nam ca sĩ Chris Brown lại bị cáo buộc tấn công
LOS ANGELES – Vào sáng sớm thứ Ba, một vụ rối loạn và tấn công đã xảy ra tại nhà của nam ca sĩ nhạc rap Chris Brown ở Tarzana. Khoảng 3 giờ sáng, cảnh sát LAPD nhận được điện thoại cầu cứu của một phụ nữ, khi đó đang đứng bên ngoài nhà của Brown, tại khu nhà số 5000 đường Corbin. Ca sĩ Brown bị nghi đã dùng súng đe dọa cô Baylee Curran, hoa hậu giải Miss California Regional 2016, khi cô từ chối không chịu ký vào một bản thỏa thuận. Nội dung bản thỏa thuận này không được tiết lộ.
Các cảnh sát đáp ứng cuộc điện thoại đã bao vây quanh dinh thự nhiều triệu Mỹ kim của Brown, và kêu gọi ca sĩ này hợp tác với nhà chức trách về sự việc. Tuy nhiên, Brown đã từ chối yêu cầu của cảnh sát và cố thủ trong nhà. Ca sĩ này còn đăng một đoạn video lên mạng xã hội Instagram, nói rằng anh ta sẽ ở trong nhà cho tới khi cảnh sát có được lệnh xét nhà từ tòa án. Hàng xóm của Brown nói rằng họ nghe được nhiều tiếng kêu cứu vào lúc gần sáng, trùng với thời điểm khi cảnh sát được gọi đến nhà ca sĩ này.
Cho đến gần 1 giờ trưa thứ Ba, Brown vẫn ở lì trong nhà cùng với luật sư của anh ta. Cảnh sát cho biết, họ đang trong quá trình xin lệnh khám xét. Đến 2:30 chiều, Brown bước ra khỏi nhà và nói chuyện với 1 cảnh sát. Ca sĩ Chris Brown, người từng thắng giải Grammy, đã nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật trong quá khứ. Anh ta từng bị tuyên án 6 năm quản chế sau khi nhận tội tấn công bạn gái cũ là nữ ca sĩ Rihanna vào năm 2009.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT