Hoa Kỳ

Năm nhân viên Disneyland được xác nhận mắc bệnh sởi

Wednesday, 21/01/2015 - 07:03:23

Cơ quan này ra lệnh như vậy sau khi một học sinh bị nhiễm bệnh có mặt trong trường từ hôm 6 đến 8 tháng 1. Lệnh đó có thể được mở rộng ra tới các trường học địa phương khác, nếu có trường hợp được xác nhận là nhiễm bệnh sởi.

ANAHEIM - Năm nhân viên của khu giải trí Disneyland đã được chẩn đoán mắc bệnh sởi, và một số bạn đồng nghiệp của họ đã được nghỉ làm, cho về nhà. Trong khi đó, các giới chức y tế công cộng tại địa phương cố gắng hết sức để giữ cho chứng bệnh rất dễ lây này lan rộng ra thêm.




Các nhân viên này đã được tính vào trong số 16 trường hợp nhiễm bệnh, trước đó được Cơ Quan Y Tế Orange County xác nhận. Đến ngày Thứ Ba con số này đã tăng lên tới 18. Hiện nay có hàng chục ca mắc bệnh sởi ở California, Oregon, Utah, Washington, Colorado và Mexico. Tất cả những trường hợp này đều gắn liền với đợt bùng phát dịch sởi bắt nguồn từ Disneyland và Disney's California Adventure Park trong kỳ lễ nghỉ mùa đông.Ba người trong số các nhân viên Disneyland đã trở lại làm việc sau khi bình phục hoàn toàn. Bác sỹ Pamela Hymel, giám đốc y tế của Disney, nói: “Cho đến nay, một vài nhân viên đã được xét nghiệm với kết quả dương tính. Một số đã được xác định về mặt y khoa và trở lại làm việc. Những nhân viên nào có thể đã tiếp xúc với những người dương tính đều đang được xét nghiệm để tìm siêu vi sởi. Trong khi chờ đợi kết quả, họ đã được cho nghỉ phép có lương, cho đến khi nào được xác định về mặt y khoa”.
Lần đầu tiên trong khoảng mười năm, những học sinh chưa được tiêm chủng ở Orange County cũng được lệnh về nhà. Vào hôm thứ Sáu, Cơ Quan Y Tế đã bảo hơn hai chục học sinh trung học ở Huntington Beach hãy nghỉ học về nhà cho tới ngày 29 tháng 1. Cơ quan này ra lệnh như vậy sau khi một học sinh bị nhiễm bệnh có mặt trong trường từ hôm 6 đến 8 tháng 1. Lệnh đó có thể được mở rộng ra tới các trường học địa phương khác, nếu có trường hợp được xác nhận là nhiễm bệnh sởi.
Pamela Kahn nói: “Tôi nghi ngờ rằng đây sẽ là phương pháp hoạt động. Chúng tôi cần phải ngăn ngừa”. Cô là một y tá phụ trách giám sát y tế và an sinh của Sở Giáo Dục Orange County.Kahn nói rằng trước đây chưa từng có một trường hợp nào được xác nhận mắc bệnh sởi tại một trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp hoặc đệ nhị cấp ở Orange County, trong tám năm cô giữ chức vụ này. Bệnh sởi gây sốt cao, ho khan, mắt đỏ và nổi mẩn ngứa đỏ lốm đốm. “Nội chuyện đang ở chung một phòng với người mắc bệnh sởi cũng là đủ để bị nhiễm bệnh. Sởi có thể lan nhanh một khi có người mắc bệnh và gây ra đợt bùng phát, đặc biệt là trong trường học hoặc nhà trẻ. Việc tiêm chủng ở những nơi đó có tỷ lệ thấp”. Bác sỹ Eric Handler, giới chức y tế Orange County viết như vậy, trong một bức thư đề ngày 14 tháng 1 gởi một cho các vị phụ huynh. Không có những trường hợp được xác nhận mắc bệnh sởi tại các trường của Orange County. Nhưng ít nhất một học khu, là Irvine Unified, đã phân phát bức thư của bác sỹ Handler cho các phụ huynh học sinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT