Hoa Kỳ

Nam Phi: Du khách Mỹ bị sư tử giết chết

Monday, 01/06/2015 - 11:24:41

Được biết nhân viên an ninh đã truy đuổi con sư tử sát nhân, nhưng không rõ người ta có giết nó hay không. Đây là lần thứ ba trong bốn tháng qua, thú dữ đã tấn công người trong vườn thú này.

JAHANNESBOURG - Một nữ du khách được cho là người Mỹ đã bị một con sư tử tấn công và giết chết tại một công viên thú ở Nam Phi, theo lời các viên chức của công viên cho hay. Con sư tử cái đã phóng qua một cửa sổ mở rộng của chiếc xe chở cặp vợ chồng du khách và bắt đầu cắn xé người phụ nữ, theo lời ông Scott Simpson, Phụ Tá Giám Đốc trại cho hay. Người chồng bị thương đang được điều trị còn người vợ chết ngay tại hiện trường.
Vườn thú Lion Park rất nổi tiếng nằm cách Johannesbourg khoảng 30 cây số về hướng bắc. Được biết cặp vợ chồng này đã vi phạm nội quy an toàn của vườn thú, vốn cấm tất cả xe của du khách khi chạy vào đây đều không được hạ cửa sổ xuống. Được biết nhân viên an ninh đã truy đuổi con sư tử sát nhân, nhưng không rõ người ta có giết nó hay không. Đây là lần thứ ba trong bốn tháng qua, thú dữ đã tấn công người trong vườn thú này.

Trung Quốc tập trận răn đe Miến Điện
BẮC KINH – Trung Quốc sẽ cho tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trên mặt đất và trên không với việc bắn đạn thật trong một vùng nằm trong biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện. Đây là vùng đất mà đạn pháo của Miến Điện từ biên giới rơi vào trong lúc diễn ra chiến sự giữa quân đội Miến Điện và quân ly khai gốc Trung Hoa ở Miến Điện, khiến một số dân thường Trung Quốc tử thương.
Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ sự túc giận về các viên đạn lạc hay bom ném lầm này, khiến 5 thường dân Trung Quốc tử thương và nhiều ngàn người dân Miến Điện khác phải bỏ nhà cửa di tản vào tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo các cuộc tập trận sẽ bắt đâu từ thứ ba 2/6 trong hai quận hạt của tỉnh Vân Nam và cho biết đã thông báo trước với chính phủ Miến Điện. Quốc Hội Miến Điện trong tháng 5 đã ra lệnh kéo dài thêm 3 tháng thiết quân luật trong vùng Kokang đang xảy ra chiến sự.

Nga: Quân đội tập trận lớn trong mùa hè
MOSCOW - Hôm Thứ Hai Nga loan báo sẽ tiến hành 40 cuộc tập trận quy mô lớn ở phía đông của Nga trong mùa hè năm nay, với mục tiêu tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội. Đại tá Alexandr Gordeyev thuộc Bộ Chỉ Huy Miền Đông Nga, loan báo cuộc tập trận có kích thước lớn nhất sẽ diễn ra ở địa điểmcó tên là Tsugol trong vùng Trans-Baikalia, gần biên giới tiếp giáp với Mông Cổ. Lời loan báo này tiếp theo cuộc tập quy tụ 12,000 quân nhân Nga, nhiều trăm máy bay và hỏa tiễn phòng không vừa mới kết thúc.
Pavel Felgenhauer, một nhà phân tích quốc phòng ở Moscow, nhận định, “Đây không phải là các tín hiệu đơn thuần, đây thực sự là chuẩn bị cho chiến tranh, nó còn có ý nghĩa là người Nga đã săng sàng để đối diện với bất cứ kẻ thù nào.”
Nga cho là NATO đang tìm cách bao vây Nga, vì thế Nga thường cho máy bay quấy nhiễu vù trời Tây Âu trong thời gian qua và còn nhắc nhiều lần đến các khả năng về vũ khí nguyên tử của Nga.

IS chất bom trong xe tăng tấn công lính Iraq
BAGHDAD - Các tay súng của nhóm IS đã đưa một chiếc xe tăng chứa đầy bom chạy vào một căn cứ quân sự ở thành phố Samarra ở phía nam Iraq. Chiếc xe nổ tung giết chết 38 quân nhân và cảnh sát Iraq. Vụ tấn công này còn làm cho 46 người khác bị thương. Căn cứ Muthanna nằm trong vùng diễn ra chiến sự ác liệt giữa dân quân Shiites và lực lượng IS. Lực lượng an ninh Iraq đã chiếm được căn cứ này từ nhiều ngày trước từ tay IS và dự định dùng căn cứ như là bản doanh nhằm tung ra các cuộc hành quân cắt đứt đường tiếp tế của IS từ vùng Samarra đi tỉnh Anbar ở phía tây.
Thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar đã rơi vào tay IS cách đây 2 tuần. Đây được xem là thất bại vang dội gây thất vọng của chính phủ Baghdad, dù Hoa Kỳ đã khởi sự oanh kích các địa điểm của IS ở Iraq vào mùa hè năm ngoái.Tuy Thủ Tường Iraq al-Abadi nóng lòng tuyên bố sẽ tung ra cuộc phản công chớp nhoáng nhằm chiếm lại Ramadi, nhưng lực lượng dân quân Shi“ites cho là chưa vội.

Ngoại trưởng Mỹ bị té gẫy xương chân
GENEVA - Ngoại Trưởng John Kerry của Hoa Kỳ được cấp tốc trở về Boston vì ông ngã xe đạp và bị gẫy xương chân. Năm nay 71 tuổi, vốn là người rất thích cưỡi xe đạp khi rảnh rỗi, Ngoại Trưởng Kerry đã bị một tai nạn hôm Chủ Nhật khi ông đạp xe ở vùng Haute Savoie. Ông ở ở lại bệnh viện ở Geneva suốt đêm để các bác sĩ quan sát tình trạng của ông.
John Kirby, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cho hay một chuyến bay do vận tải cơ quân sự C-17 vốn đang đóng ở căn cứ Ramstein của Đức thực hiện sẽ chở ông Kerry từ Geveva bay về Boston. Một bác sĩ tên là Dennis Burke từ bệnh viện Massachusetts General Hospital, vốn đã thực hiện ca mổ trước đây cho ông Kerry cũng bay đến Geneva để xem xét vết xương gẫy của ông Kerry. Ông Kirby cho hay bác sĩ Burke đi tháp tùng với Ngoại Trưởng Kerry trên chuyến bay trở về Mỹ để giúp ông Kerry được thỏa mái.

Malaysia Airlines tuyên bố phá sản kỹ thuật
KUALA LUMPUR - Hãng hàng không dân sự Malaysia Airlines đã tuyên bố “phá sản kỹ thuật,” và viên giám đốc cho hay công ty sẽ sa thảy 6,000 nhân viên để tái chấn chỉnh. Hãng hàng không này đã bị quốc hữu hóa sau khi liên tiếp bị hai tai nạn lớn trong năm qua. Vào tháng 5 năm nay ông Christoph Mueller được bổ nhiệm là giám đốc mới của Malaysia Airlines.
Trong một cuộc họp báo, ông Mueller nói, “Chúng tôi đã phá sản kỹ thuật, thật ra thành tích của công ty đã đi xuống khá lâu trước khi các bi kịch diễn ra vào năm 2014.”
Vào tháng 3 năm 2014, một máy bay của hãng này đã biến mất với 239 người trên phi cơ và cho đến nay vẫn chưa tìm được dấu vết. Bốn tháng sau, chuyến bay MH17 của công ty lại bị hỏa tiễn phòng không bắn hạ với 298 người trên máy bay đều tử nạn khi nó đang bay qua không phận của đông Ukraine. Hai tai nạn đã khiến Malaysia Airlines kiệt quệ về tài chính, dù hiện nay các máy bay của hãng này vẫn hoạt động như thường lệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT