Thế Giới

Nam Phi phá vụ buôn lậu xương sư tử

Sunday, 06/10/2019 - 10:38:21

Quần thể sư tử ở châu Phi nói chung đã sụt giảm 43% kể từ năm 1990 do nạn săn bắn trái phép. Xương sư tử được đánh giá cao ở nhiều nước châu Á vì có giá trị dược liệu và được sử dụng làm đồ trang sức.

JOHANNESBURG – Một lô hàng xương sư tử trái phép đã bị tịch thu tại phi trường quốc tế Johannesburg, Nam Phi, khi đang trên đường vận chuyển tới châu Á. "Khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện 12 hộp xương sư tử, nặng 342 ký, được gói kín trong giấy nhôm,” phát ngôn viên Bộ Môi Trường Nam Phi Albi Modise cho biết hôm thứ Năm. Lô hàng đang chuẩn bị được vận chuyển tới Malaysia. Việc xuất cảng xương sư tử ra nước ngoài là bất hợp pháp ở Nam Phi. Vào tháng 9 năm ngoái, Singapore Airlines - hãng hàng không duy nhất vận chuyển xương sư tử từ Nam Phi đến châu Á - đã tuyên bố chấm dứt hoạt động này. Ba nghi can liên quan đến vụ buôn lậu đã bị bắt giữ, tất cả đều là người nước ngoài.
Nam Phi hiện là nơi sinh sống của hơn 11,000 con sử tử, trong đó có khoảng 3,000 con sống trong các khu bảo tồn và công viên quốc gia. Quần thể sư tử ở châu Phi nói chung đã sụt giảm 43% kể từ năm 1990 do nạn săn bắn trái phép. Xương sư tử được đánh giá cao ở nhiều nước châu Á vì có giá trị dược liệu và được sử dụng làm đồ trang sức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT