Thế Giới

Nam sinh hack trang web của trường học vì "giáo viên kém"

Tuesday, 17/05/2016 - 10:34:51

Sự việc xảy ra từ tháng 11 năm ngoái, khi nam sinh trên 15 tuổi. Sau cuộc điều tra của cảnh sát, thiếu niên nêu trên vừa bị bắt và bị cáo buộc cản trở hoạt động của cơ quan chính phủ. Cảnh sát đã tịch thu máy điện toán và các sách dạy tấn công mạng của nghi can.


Một nam sinh Nhật Bản có thể bị án tù vì đánh sập trang web của 444 trường học, vì em muốn "nhắc nhở các giáo viên rằng họ không đủ năng lực.” Cậu bé 16 tuổi bị cáo buộc đã thực hiện một vụ tấn công mạng vào Sở Giáo Dục Osaka, bằng cách thâm nhập máy chủ của cơ quan này trước khi khiến website của hàng trăm trường học trong vùng tê liệt. Đây là vụ tấn công mạng đầu tiên kiểu này vào một cơ quan địa phương ở Nhật Bản.

Sự việc xảy ra từ tháng 11 năm ngoái, khi nam sinh trên 15 tuổi. Sau cuộc điều tra của cảnh sát, thiếu niên nêu trên vừa bị bắt và bị cáo buộc cản trở hoạt động của cơ quan chính phủ. Cảnh sát đã tịch thu máy điện toán và các sách dạy tấn công mạng của nghi can.

Hành động của nam sinh được cho là xuất phát từ sự bất mãn với các giáo viên. "Cháu ghét cách các giáo viên lên giọng với chúng cháu và chưa bao giờ để chúng cháu thể hiện bản thân", cậu bé khai với cảnh sát. "Vì thế cháu nghĩ cháu nên nhắc nhở họ về sự kém cỏi của họ.” Hình phạt cho tội phá rối như nêu trên là phạt tiền 500,000 yen (gần $4,600 Mỹ kim) hoặc bỏ tù tối đa 3 năm. Vì đang ở tuổi vị thành niên, hình phạt của nam sinh này có thể được giảm nhẹ.

Bao cao su ngừa virus Zika
Một công ty dược phẩm của Úc vừa chế tạo bao cao su ngừa virus Zika dành cho các đấu thủ tham dự Olympic 2016. Bao cao su 2 lớp có tên VivaGel được hãng dược Starpharma hợp tác sản xuất với hãng bao cao su lớn thứ hai thế giới là Ansell. Sản phẩm này sẽ bảo vệ các thể thao gia của Úc khỏi nguy cơ bị Zika hoặc các virus lây qua đường tình dục khác như HIV, HSV và HPV tấn công.
Ủy ban Olympic Australia (AOC) cho biết, bao cao su Starphama sẽ được vận chuyển thẳng đến làng Olympic với số lượng 350,000 cái cho nam và 100,000 cái cho nữ. AOC đồng thời bác bỏ đề nghị rằng, đoàn thể thao trở về từ Rio de Janeiro phải xét nghiệm máu bắt buộc, bởi những người thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa rất khó nhiễm bệnh.

Trung Quốc mua hầm vàng $90 tỷ ở London
Ngân hàng Trung Quốc ICBC Standard Bank – nhà băng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản - đã chấp thuận mua lại lĩnh vực kinh doanh kim loại quý của ngân hàng Barclays, trong đó có hầm chứa vàng khổng lồ ở London. Căn hầm này nằm tại một địa điểm bí mật ở London, và có thể cất trữ 2,000 tấn vàng cùng các kim loại quý khác. Dựa trên giá bán hiện tại, người ta cho rằng hầm vàng có thể chứa số vàng trị giá lên tới $90 tỷ Mỹ kim.
Sau khi thương vụ hoàn tất vào tháng 7, ICBC Standard sẽ là ngân hàng Trung Quốc đầu tiên sở hữu một hầm chứa vàng ở London. Thương vụ này sẽ giúp Trung Quốc tiếp cận thị trường vàng London, và mở rộng vai trò của nước này với ngành vàng thế giới. London hiện là thị trường mua bán vàng không qua sàn giao dịch (OTC) lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch. Mỗi năm, khoảng $5,000 tỷ vàng được mua bán tại đây. Kim loại quý đã được giao dịch tại London suốt hơn 300 năm qua.
Tuy nhiên, Trung Quốc mới là nước thống trị nếu xét về giao dịch vàng vật chất. Số vàng nhập vào nước này đã tăng hơn gấp 8 lần kể từ năm 2010. Từ năm 2013, họ cũng đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 40% số vàng được khai thác mới mỗi năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT