Người Việt Khắp Nơi

Năm Ứng Cử Viên Chức Giám Sát Đơn Vị I Bày Tỏ Quan Điểm

Thursday, 08/01/2015 - 08:48:48

Trong phòng họp, phía trên sân khấu có chiếc bàn lớn hình vòng cung, các ứng cử viên được sắp xếp ngồi theo thứ tự từ phải sang trái: Mark I.Lopez - Chris Phan - Nguyễn Văn Chuyên - Lupe Morfin Moreno - Andrew Đỗ và Lou Correa nhưng Andrew Đỗ không có mặt.


Bài Thanh Phong

SANTA ANA - Vào lúc 7 giờ tối hôm qua Thứ Ba, 06 tháng 01, 2015 nhiều cư dân địa phương, trong đó có một số người Việt đã đến phòng District Boardroom của Rancho Santiago Community College ở số 2323 N. Broadway, thành phố Santa Ana, để hy vọng theo dõi cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên chức Giám Sát Quận Cam, Đơn Vị I do Connect-to-Council tổ chức.
Hội trường đông nghẹt người, một số phải ngồi dưới nền nhà, 3/4 là cư dân Mỹ và Mễ Tây Cơ, số còn lại là cư dân gốc Việt. Ngay phía ngoài cửa, một số bạn trẻ trương nhiều tấm biểu ngữ ủng hộ ứng cử viên Lou Correa, trong những tấm biểu ngữ có đề cập đến việc cựu NS Lou Correa đã có công dựng bảng vinh danh sinh viên Nguyễn Ngọc Phú và ca nghệ sĩ Việt Dzũng trên xa lộ 22 và 405.
Trong phòng họp, phía trên sân khấu có chiếc bàn lớn hình vòng cung, các ứng cử viên được sắp xếp ngồi theo thứ tự từ phải sang trái: Mark I.Lopez - Chris Phan - Nguyễn Văn Chuyên - Lupe Morfin Moreno - Andrew Đỗ và Lou Correa nhưng Andrew Đỗ không có mặt.
Chương trình bắt đầu đúng 7 giờ như đã ấn định. Sau nghi thức đọc lời tuyên thệ dưới lá quốc kỳ Hoa Kỳ, ban tổ chức giới thiệu một số thành viên của tổ chức Connect-to-Council và lần lượt mỗi ứng cử viên có 3 phút để giới thiệu về mình theo thứ tự từ bên trái, bắt đầu với ứng cử viên Lou Correa.
Tiểu sử của các ứng cử viên đã xuất hiện trên các poster quảng cáo gửi đến từng nhà nên chúng tôi không cần nhắc lại. Sau đó ban tổ chức đặt 6 câu hỏi, mỗi người cũng chỉ có 3 phút để trả lời.
Nội dung các câu hỏi: 1/Quận Cam đang phải đối diện với tình trạng người vô gia cư càng ngày càng tăng mà chính quyền chưa có biện pháp giải quyết. Nếu đắc cử, quý vị sẽ đề ra biện pháp gì để giải quyết.
2/ Tiền thuế người dân quận Cam đóng vào hàng năm, nhất là thuế nhà, đất; phần lớn đi vào ngân sách tiểu bang, Quận Cam chỉ được một phần nhỏ. Nếu đắc cử, quý vị chủ trương thế nào để lấy lại nhiều hơn tiền thuế cho quận hạt?
3/ Cơ quan Quản Trị Y Tế CalOptima trong năm qua nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và cộng đồng. Trước những thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế của liên bang (Obamacare) và tiểu bang như Medi-Cal, v.v..., quý vị sẽ làm gì trong lãnh vực này đối với cơ quan CalOptima?
4/ Đối với giới tiểu thương, nhiều tiểu bang và quận hạt đều có chương trình trợ giúp tài chánh cho giới tiểu thương, nhưng Quận Cam đến ngày hôm nay vẫn chưa có các chương trình này. Quý vị nghĩ mình sẽ làm gì trong lãnh vực này để giúp giới tiểu thương trong quận hạt?
5/ Một số người cho rằng tiểu bang Cali không thân thiện với giới thương mại vì đề ra quá nhiều luật lệ và mức thuế cao. Nếu đắc cử, quý vị chủ trương chính sách thế nào cho quận Cam trước tình hình này?
6/ Nếu đắc cử, ba chính sách mà quý vị quan tâm hàng đầu là gì?

Các ứng cử viên đều cho thấy sự quan tâm đối với tình trạng người vô gia cư và sự giúp đỡ cho giới tiểu thương; và đưa ra những giải pháp khác nhau cho các vấn đề này. Ứng cử viên gốc Việt Chris Phan cho rằng phải tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng người vô gia cư và quận hạt cần làm việc với các thành phố để giải quyết vấn đề từng khu vực một, về giới tiểu thương, ông cho rằng cần bỏ những luật lệ quá cồng kềnh và tặng tiền thưởng cho tiểu thương nào dọn về quận Cam. Ứng cử viên gốc Việt Chuyên Nguyễn thì cho rằng vấn đề người vô gia cư đã kéo dài từ lâu rồi và cần có biện pháp lâu dài; về giới tiểu thương thì ông cho rằng California vẫn còn nhiều tiểu thương và kinh tế đang phục hồi tốt. Ông Lou Correa đề nghị xây thêm một nơi trú ẩn cho người vô gia cư với điều kiện có sự bằng lòng của các cư dân; về kinh tế thì ông cho rằng chúng ta nên đi mua sắm tại các địa phương để ủng hộ giới tiểu thương.
Tất cả các ứng cử viên đều không đồng ý tăng thuế và kêu gọi dân chúng ủng hộ giới tiểu thương địa phương.

Điểm đặc biệt là sau mỗi câu trả lời của một ứng cử viên, các ứng cử viên khác đều vỗ tay, và ở hàng ghế khán giả cũng vậy, chúng tôi thấy nhiều cử tri mặc áo đỏ có chữ Lou Correa nhưng vẫn vỗ tay sau khi các ứng cử viên khác phát biểu
Sau đúng 1 giờ 30 phút, vào lúc 8 giờ 25, ban tổ chức chấm dứt đặt câu hỏi và mời các ứng cử viên ngỏ lời cám ơn cử tri. Mỗi người đều lên tiếng cám ơn Connect-to-Council đã cho họ cơ hội bày tỏ quan điểm của mình, cám ơn tất cả cử tri đã bỏ thì giờ đến tham dự, và buổi họp kết thúc đúng 8 giờ 30 tối.



Năm ứng cử viên: Từ trái: Lou Correa - Lupe Morfin Moreno, Chuyên Nguyễn, Chris Phan và Mark Lopez (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT