Thế Giới

Nạn nhân bị sát hại đầu tiên trong lịch sử

Saturday, 30/05/2015 - 11:31:26

Dựa vào đặc điểm vết thương, nhóm chuyên gia tin rằng các vết thương không phải do rơi xuống hố một cách tình cờ, mà là kết quả của một hành động giận dữ từ người khác.



MADRID - Các nhà khoa học đã nghiên cứu một hộp sọ có niên đại hơn 400,000 năm tuổi ở Tây Ban Nha, và cho rằng đây là một người bị sát hại đầu tiên trên thế giới. Người bị giết là một người Neanderthal, sống cách đây khoảng 430,000 năm nhưng chưa rõ giới tính. Thi thể của người này bị đẩy xuống một hầm sâu 13 mét.
Theo các nhà nghiên cứu, phần hộp sọ gần như nguyên vẹn với 52 mảnh sọ. Hai vết thương thương lớn được phát hiện ở phần xương trán trên mắt trái. Bằng công nghệ pháp y hiện đại, các nhà nghiên cứu cho rằng, các vết thương là do 2 lực tác động riêng biệt của cùng một vật thể gây ra. Dựa vào đặc điểm vết thương, nhóm chuyên gia tin rằng các vết thương không phải do rơi xuống hố một cách tình cờ, mà là kết quả của một hành động giận dữ từ người khác.
"Chúng tôi không chắc vật thể đó là gì. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó là một cái giáo hoặc rìu ngắn bằng đá", nhà nghiên cứu Nohemi Sala nói. Tại khu vực khai quật trong hệ thống hang động, các nhà khoa học tìm thấy các phần xương của ít nhất 28 người. Họ nhận định đây có thể là bằng chứng của sự mai táng, và sẽ tiến hành nghiên cứu để xác định xem có phải những người này có cùng số phận với nạn nhân bị sát hại hay không.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT