Hoa Kỳ

Nạn nhân tai nạn xe quay lại kiện hãng xe

Sunday, 20/07/2014 - 07:24:38

Vào ngày 5 tháng 4 năm ngoái, hai anh em Magdaleno và Raymundo Sanchez đang lái chiếc xe Jeep Grand Cherokee thì bị 1 tài xế say rượu tông vào đuôi xe. Chiếc SUV của họ lập tức bốc cháy. Hai anh em cố tìm cách thoát ra ngoài, nhưng cửa xe không chịu mở khóa.

Kẻ cướp lỡ tay bắn chết đồng bọn

EL SERENO – Hai người đàn ông đã bước vào một cửa hàng nhỏ vào trưa ngày Thứ Sáu với ý định đánh cướp, nhưng mọi việc đã đi ra ngoài dự kiến của 2 kẻ này. Lúc 11:15 trưa, hai kẻ cướp, đều là thành viên băng đảng, đã bước vào cửa hàng gần ngã tư đường Alhambra và Hollister tại thành phố El Sereno. Một tên cầm súng và một tên cầm mã tấu.

Khi 2 kẻ này định cướp tiền, tên cầm súng đã vật lộn với một người nào đó trong cửa hàng, khiến khẩu súng bị cướp cò. Phát đạn duy nhất này bay thẳng vào người của tên cướp đồng bọn, khiến kẻ này chết tại chỗ.
Ông Neftali Saravia, chủ một tiệm bán vỏ xe gần đó, kể lại rằng người hàng xóm chủ cửa hàng bỏ chạy ra ngoài, người đầy máu, với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. “Nhưng đó không phải là máu của ông ấy, mà là máu của tên cướp kia.”

Tên cướp cầm súng bỏ chạy, và bị rượt đuổi bởi 2 khách hàng trong tiệm của ông Saravia và 1 người bán hàng ven đường. Họ bắt được tên cướp và khống chế hắn cho đến khi cảnh sát đến. Hiện chưa rõ tên cướp này đã kịp lấy tiền của cửa hàng hay chưa.

Tên cướp nói với những người bắt giữ hắn rằng, việc đánh cướp cửa hàng là ý tưởng của tên bạn của hắn, và tên kia không muốn hành động một mình. Người chủ cửa hàng và vợ đều có mặt trong tiệm khi vụ cướp xảy ra, và họ chỉ bị những vết trầy xước nhẹ.

Nạn nhân tai nạn xe quay lại kiện hãng xe

LOS ANGELES – Vào ngày 5 tháng 4 năm ngoái, hai anh em Magdaleno và Raymundo Sanchez đang lái chiếc xe Jeep Grand Cherokee thì bị 1 tài xế say rượu tông vào đuôi xe. Chiếc SUV của họ lập tức bốc cháy. Hai anh em cố tìm cách thoát ra ngoài, nhưng cửa xe không chịu mở khóa.

Ghế xe bắt đầu cháy và da bắt đầu bị phỏng, Magdaleno cố tìm cách đập kiếng xe, thậm chí đập đầu vào kiếng, nhưng không thành công. Hai anh em này chỉ kịp thoát ra vừa trước khi chiếc xe phát nổ. Hai anh em nhà Sanchez nói rằng, các vết phỏng trên 2 tay đã khiến họ không thể tiếp tục làm việc trong ngành xây dựng và âm nhạc, và giờ họ đang nộp hồ sơ kiện hãng Chrysler với lý do xe Jeep Grand Cherokee không đủ an toàn.

Luật sư của 2 anh em này nói rằng, vị trí của bình xăng bằng nhựa được đặt nằm ở trục sau khiến nó dễ dàng bốc cháy khi xe bị tông vào đuôi. Sở An Toàn Giao Thông đã từng buộc hãng Chrysler phải chú ý đến vấn đề an toàn, và vào tháng 6, 2013, hãng này đã từng thu hồi 1.6 triệu xe Jeep Grand Cherokee và Liberties để gắn thêm một trục kéo, để làm chắc thêm phần đuôi xe.
Về vụ kiện của anh em Sanchez, hãng Chrysler nói rằng: “Loại xe đó không hề bị sai sót kỹ thuật. Chúng là loại xe an toàn nhất trong các nhãn hiệu cùng hãng, và đạt mọi tiêu chuẩn an toàn khi bán ra.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT