Hôn Nhân, Cuộc Sống

Nạn trẻ em bị TV rớt trúng đầu, gẫy cổ gia tăng

Sunday, 25/10/2015 - 05:22:58

Các chuyên gia cho biết số lượng trẻ em bị thương vì bị đầu máy rớt xuống trúng tăng lên. Lý do là vì các đầu máy truyền hình thường không được gắn đúng cách vào tường, hoặc đặt ổn định trên những bệ mặt bằng, theo một cuộc nghiên cứu mới cho thấy.

(Getty Images)


TORONTO – Ngày nay các màn ảnh truyền hình đã trở nên lớn hơn, mỏng hơn, và hơi kém vững vàng, và điều đó là mối đe dọa cho trẻ em, nhất là các em mới chập chững biết đi, chơi trong phòng không có người lớn quan sát.

Các chuyên gia cho biết số lượng trẻ em bị thương vì bị đầu máy rớt xuống trúng tăng lên. Lý do là vì các đầu máy truyền hình thường không được gắn đúng cách vào tường, hoặc đặt ổn định trên những bệ mặt bằng, theo một cuộc nghiên cứu mới cho thấy.

Một chiếc máy tivi có thể làm cho bất cứ một người nào đó bị thương. Nhưng nhiều vụ chấn thương đã xảy cho trẻ em từ 1 đến 3 tuổi, vì chúng đụng vào các đồ nội thất, hoặc leo lên đó để lấy một món đồ chơi hoặc thiết bị điều khiển từ xa.

Trong một bản thông cáo báo chí mới đây, bác sĩ Michael Cusimano, một chuyên gia giải phẫu thần kinh tại Bệnh Viện St. Michael, nói, “Các bậc cha mẹ cần phải ý thức rằng những màn ảnh truyền hình có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho trẻ em. Những thương tích này được đều có thể được dự đoán và phòng ngừa ở mức cao.”

Cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí giải phẫu thần kinh Journal of Neurosurgery: Pediatrics, bao gồm 29 mục nghiên cứu từ 7 quốc gia. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số những vụ bị thương do máy truyền hình rớt xuống trúng người, 84 phần trăm đã xảy ra ở trong nhà, và ba phần tư trong số đó không được chứng kiến bởi những người lớn chăm sóc trẻ em. Các em mới chập chững đi là nhóm tuổi bị thương nặng nhất, và đa số bị thương khá nặng ở đầu hay cổ.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng số lượng tử vong khác nhau nhiều trong các cuộc nghiên cứu. Họ nói rằng 96 phần trăm trong số đó là do chấn thương não.

Dựa trên những dữ liệu từ Hệ Thống Quốc Gia Giám Sát Thương Tích Điện Tử, đã có 42,122 vụ bị thương do máy tivi rớt trúng, tại Hoa Kỳ giữa năm 1998 và năm 2007. Trong số đó, 44 phần trăm là những vụ bị thương ở đầu.

Trong một bài xã luận được công bố cùng với cuộc nghiên cứu trên tạp chí Journal of Neurosurgery, bác sĩ Trúc Lê và bác sĩ John Wellons, cả hai đều thuộc Trung Tâm Y Tế Đại Học Vanderbilt, Nhi Khoa, viết, “Những người trong chúng tôi phụ trách những chấn thương não và cột xương sống nơi trẻ em đều chắc chắn nhìn thấy một mức gia tăng, trong những vụ bị thương do máy truyền hình đổ. Điều đó đã khiến cho nhiều người trong chúng tôi liệu có một cách thức nào đó hay không để thực hiện việc thay đổi, thông qua thiết kế bệ đỡ, kỹ thuật vật liệu, và/hoặc giáo dục."

Xét rằng 96.7 phần trăm gia đình Mỹ có tivi trong nhà, các nhà nghiên cứu đề nghị một vài điều có thể được làm, để giảm bớt nguy cơ con của họ bị một máy truyền hình rớt xuống đè lên người: Tránh đặt các món đồ chơi hoặc bộ điều khiển từ xa ở trên đầu của máy truyền hình; Đặt máy truyền hình cách xa khỏi mép của kệ hoặc đồ nội thất; Các khoản quy định đối với khung treo tivi trên tường, và đồ nội thất nâng đỡ; và Giáo dục cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ về mối nguy hiểm của máy tivi lật rớt, và về cách thức để giảm nguy cơ máy tivi làm hại các trẻ nhỏ.

Cusimano nói, “Quá nhiều trẻ em đang bị chấn thương trên đầu, từ một vụ máy truyền hình lật rớt có thể dễ dàng ngăn ngừa được. Chúng tôi hy vọng các bác sĩ lãnh một vai trò tích cực hơn, với tư cách là những người ủng hộ việc phòng ngừa các thương tích. Chúng tôi hy vọng các nhà lập pháp trở nên cởi mở hơn để sửa đổi các quy định hiện hành. Chúng tôi hy vọng những người chăm sóc sử dụng các sách lược phòng ngừa ở nhà được đề nghị.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT