Hoa Kỳ

Nancy Davis, nhà tiên phong tranh đấu dân quyền Oklahoma, qua đời ở tuổi 88

Wednesday, 25/03/2015 - 11:26:40

OKLAHOMA CITY - Bà Nancy Randolph Davis là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Oklahoma. Năm 1949, bà trở thành người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên ghi danh vào đại học Oklahoma State University (OSU).

Bà Nancy Davis.

 

OKLAHOMA CITY - Bà Nancy Randolph Davis là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Oklahoma. Năm 1949, bà trở thành người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên ghi danh vào đại học Oklahoma State University (OSU). Hồi đó trường này còn tách biệt chủng tộc. Bà Davis đã qua đời ở tuổi 88, theo các giới chức cho biết hôm thứ Tư.Davis là người đã giúp mở ra cánh cửa cho các sinh viên da đen khác đến học tại các trường tách biệt chủng tộc ở Oklahoma. Bà ủng hộ nền giáo dục có phẩm chất cao dành cho mọi người, không có những rào cản chủng tộc. Bà từ trần hôm thứ Hai.
Garland Pruitt nói: “Bà ấy là một chiến sỹ và một người đi tiên phong tranh đấu cho các quyền dân sự. Bà đã ra sức biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người.” Ông Pruitt là chủ tịch chi hội Oklahoma City của NAACP, tức Hiệp Hội Quốc Gia Vì Tiến Bộ Của Người Da Màu.Vào năm 1948, Tối Cao Pháp Viện đưa ra một quyết định, kêu gọi tiểu bang Oklahoma cung cấp giáo dục bình đẳng cho các sinh viên học sinh da đen. Quyết định ấy khiến cho Davis ghi danh theo học tại OSU, hồi đó gọi là Oklahoma A & M, và Ada Lois Sipuel Fisher ghi tên vào học tại Trường Luật Khoa của viện đại học University of Oklahoma.Các viên chức quản trị da trắng của hai viện đại học này đã cố gắng giữ cho hai người này tách xa khỏi những người da trắng. Họ buộc Davis phải ngồi ở hành lang trong giờ lớp, và bắt Fisher phải ngồi trong một khu vực được tách riêng bằng dây thừng, với một chỗ ngồi được đánh dấu “da màu”, theo hồ sơ cho thấy.Davis là một giáo sư trung học khi cô theo học tại đại học OSU. Rốt cuộc cô chinh phục được các bạn cùng lớp của mình. Sau khi cô đạt mức điểm cao đứng hàng thứ nhì trong một kỳ thi, các bạn cùng lớp của Davis nói với giáo sư rằng cô xứng đáng có một chỗ ngồi trong lớp học, theo OSU cho biết.Davis lãnh được văn bằng cao học về khoa kinh tế gia đình trong năm 1952. Cô được vinh danh là một trong Các Cựu Sinh Viên Xuất Sắc OSU trong năm 1999. OSU lấy tên của Davis mà đặt tên cho ba học bổng, và đặt tên cho một khu nội trú, để vinh danh một người phụ nữ từng không được phép sống trong khuôn viên nhà trường khi còn là một sinh viên.Sau khi tốt nghiệp, Davis dạy môn kinh tế gia đình và chăm sóc trẻ em, tại trường trung học Star Spencer High School, suốt trong 23 năm. Burns Hargis, chủ tịch hội đồng quản trị OSU, nói: “Bà ấy đã mạnh mẽ tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục. Lòng can đảm và chí kiên trì của bà đã mở đường cho vô số sinh viên người Mỹ gốc Phi Châu”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT