Kinh Doanh

Nắng Cali cung cấp dư điện, một số bị lãng phí

Sunday, 02/04/2017 - 05:47:03

Theo tin của nhật Press-Enterprise ngày Chủ Nhật vừa qua, hơn 300,000 megawatt giờ năng lượng mặt trời và điện gió đã bị cắt bớt trong năm ngoái, vì giá điện sụt giảm trong những khoảng thời gian này.


Công nhân của công ty SolarCraft đang lắp những tấm thâu nhân năng lượng mặt trời trên một mái nhà tại San Rafael, Bắc California. (Justin Sullivan/ Getty Images)


RIVERSIDE - California sản xuất rất nhiều điện năng lượng mặt trời trong những giờ ban ngày, nhiều đến nỗi một số nhà máy đang đóng cửa, cho đến khi nào nhu cầu tăng lên sau đó trong ngày.

Theo tin của nhật Press-Enterprise ngày Chủ Nhật vừa qua, hơn 300,000 megawatt giờ năng lượng mặt trời và điện gió đã bị cắt bớt trong năm ngoái, vì giá điện sụt giảm trong những khoảng thời gian này.

Theo tổ chức California Independent System Operator (Nhà Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California) cho biết, lẽ ra khối năng lượng ấy có thể cung cấp cho khoảng 45,000 căn nhà ở California trong một năm.
Trong năm ngoái, mạng lưới điện của tiểu bang nhận được gần 12% điện năng từ các nhà máy năng lượng mặt trời, tăng từ 9% trong năm 2015.

Các giới chức nói rằng tình hình này có thể sẽ tiếp tục, khi nhiều nhà máy năng lượng mặt trời khác tích cực hoạt động. Họ đang xem xét việc mua và bán điện từ các từ các tiểu bang láng giềng, để trải rộng mức tăng lượng điện mặt trời trong ban ngày. Các công ty điện cũng đang di chuyển theo hướng định giá thời gian sử dụng cho các ngôi nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT