Hoa Kỳ

NASA che giấu hình ảnh đĩa bay?

Thursday, 22/01/2015 - 10:12:30

"NASA lại làm thế một lần nữa. Một UFO xuất hiện trong camera truyền hình trực tiếp, và họ cắt nó đi. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy UFO hàng tuần, và NASA cắt đường truyền khi nhìn thấy chúng", ông viết.

Người đi mô-tô thiệt mạng trên xa lộ 405
CALIFORNIA – Vào rạng sáng thứ Năm, khi trời còn nhiều sương mù, một người đi xe mô-tô đã thiệt mạng trong 1 vụ tai nạn trên xa lộ 405, đoạn chạy qua thành phố Costa Mesa. Người lái mô-tô 35 tuổi đang chạy một chiếc Harley Davison 2003 lúc 2:16 sáng, trên xa lộ 405 hướng Nam, gần lối vào xa lộ 73, thì bất ngờ gặp tai nạn mà chưa rõ nguyên nhân.
Cảnh sát vẫn chưa biết người này đã chạy trên làn xe nào và với tốc độ bao nhiêu. Nạn nhân, một cư dân Costa Mesa, đã bị văng khỏi mô-tô và chết ngay trên xa lộ. Không có loại xe nào khác liên quan đến vụ tai nạn này.

Viện bảo tàng được công nhận là bảo vật quốc gia
LOS ANGELES – Viện bảo tàng cổ nhất tại vùng Đông Bắc Los Angeles vừa được công nhận là bảo vật quốc gia, theo lời nhà chức trách công bố hôm thứ Năm. Viện bảo tàng về thổ dân châu Mỹ (The Southwest Museum of the American Indian) nằm trong công viên Highland và thuộc khu dân cư Mount Washington đã được chọn làm “quốc bảo” vì có “nền lịch sử và văn hóa đặc sắc, và là một địa danh mang tính biểu tượng quan trọng của cộng đồng,” theo lời ông Virgil McDill của Quỹ bảo tồn lịch sử quốc gia.
Viện bảo tàng Southwest là nơi có bộ sưu tập lớn thứ nhì trên cả nước về những hiện vật liên quan đến thổ dân châu Mỹ, và cũng là một trong các bộ sưu tập chi tiết nhất nhất về lịch sử và văn hóa thổ dân châu Mỹ trên toàn thế giới. Các hiện vật của bảo tàng bao gồm cả hơn 100 món đồ gốm quý hiếm, cho thấy sự thay đổi của ngành đồ gốm Pueblo trong thời kỳ tiếp sau sự đô hộ của người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 cho đến nay.
Được thành lập năm 1907 bởi nhà khảo cổ Charles F. Lummi, bảo tàng Southwest đã được đưa vào danh sách các di tích lịch sử quốc gia và di tích lịch sử California.

Một người bị lửa thiêu trong xưởng đánh bóng kim loại
QUẬN CAM – Một người đàn ông đã trong tình trạng nguy kịch sau khi bị phỏng nặng vào sáng thứ Năm, trong một đám cháy tại một xưởng đánh bóng kim loại ở thành phố Anaheim. Nhân viên Sở Cứu Hỏa Anaheim nhận được tin về vụ cháy lúc 9:45 sáng, xảy ra bên trong một xưởng đánh bóng kim loại tại số 2950 đường Miraloma Ave.
Một chuyên gia phòng chống hỏa hoạn tình cờ đang đi kiểm tra một cơ sở cách nơi xảy ra cháy chỉ vài căn nhà. Ông nhìn thấy khói bốc lên và đã gọi điện thoại cho nhà chức trách. Ông cũng là người đã cho biết rằng 1 nhân viên đang bị kẹt bên trong xưởng.
Khi nhân viên cứu hỏa đến nơi, một người đàn ông bị phỏng nặng đang được mọi người đưa ra ngoài. Ngọn lửa đã làm khởi động hệ thống phun nước chữa cháy bên trong xưởng, và các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong vòng 6 phút. Người bị thương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ông là nhân viên duy nhất được báo cáo là người bị thương trong vụ cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và tổn thất tài sản do vụ cháy này gây ra.

NASA che giấu hình ảnh đĩa bay?
HOA THỊNH ĐỐN - Cơ quan không gian Hoa Kỳ, NASA, bị cho là đã cố tình hủy đường truyền hình trực tiếp từ trạm không gian, khi một vật thể lạ xuất hiện trên màn hình. Trong sự việc xảy ra hôm 6 tháng Một, khi đó NASA đang truyền trực tiếp hình ảnh từ các camera quan sát đặt trên trạm không gian ISS về Trái Đất. Tuy nhiên khi một vật thể nhỏ xuất hiện, họ cắt đường truyền và chuyển sang hình ảnh khác.
Đại diện của NASA cho biết, họ đã gặp trục trặc kỹ thuật và đây không phải việc bất thường. Tuy nhiên, sự việc đang gây nên sự nghi ngờ rằng NASA cố tình che giấu các vật thể bay không xác định UFO.
Những người quan sát UFO, vốn từ lâu đã không tin vào các báo cáo chính thức của NASA, cho rằng đây là nỗ lực nhằm che giấu thứ mà họ tin là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh tiến gần quỹ đạo Trái Đất. Một đoạn video được đăng lên Youtube cho thấy vật thể này rõ ràng không phải mặt trăng. Nó có màu trắng khi nhìn từ đường chân trời.
Ông Scott Waring, người điều hành trang web UFO Sightings Daily, cho biết ông không ngạc nhiên khi đường truyền tín hiệu bị cắt một cách hoàn hảo đúng lúc vật thể xuất hiện và trước khi mọi người có thể nhìn thấy nó rõ hơn. "NASA lại làm thế một lần nữa. Một UFO xuất hiện trong camera truyền hình trực tiếp, và họ cắt nó đi. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy UFO hàng tuần, và NASA cắt đường truyền khi nhìn thấy chúng", ông viết.

Một phụ nữ sinh con trên chuyến bay đến Mỹ
NEW YORK - Cô Vera Jaber, 33 tuổi, một phụ nữ Jordan đang trên đường đến Hoa Kỳ thì bất ngờ chuyển dạ, 3 giờ trước thời điểm chuyến bay dự kiến hạ cánh. Được biết, người phụ nữ này đi một mình và khi sự việc xảy ra, chuyến bay của hãng hàng không Hoàng gia Jordan đang ở độ cao gần 35,000 feet. May mắn là trong số các hành khách trên chuyến bay có cả bác sĩ và y tá, và những người này đã sản phụ sinh con an toàn. Một bé gái nặng 6.4 pound đã chào đời. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy tại thành phố New York, cô Vera Jaber và con gái đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Một điều đặc biệt của bé gái này đó là quốc tịch của bé. Dựa trên các yếu tố như giấy phép của máy bay, pháp luật của từng quốc gia... một đứa bé được sinh ra trên máy bay có thể được cấp quyền công dân của quốc gia dưới mặt đất mà máy bay đang bay qua. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đồng ý cấp quyền công dân cho những em bé sinh ra trong không phận của mình. Tuy nhiên vào thời điểm em bé ra đời, máy bay đang bay trên biển Đại Tây Dương, do vậy em bé sẽ mang quốc tịch Jordan giống như mẹ của em.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT