Thế Giới

NATO củng cố quân sự ở phía đông châu Âu, đối dầu với Nga

Wednesday, 16/04/2014 - 10:36:36

Tổng Thư Ký khối NATO ông Anders Fogh Ramussen hôm Thứ Tư loan báo, NATO đã gia tăng thêm lực lượng ở phía đông châu Âu, sau mối đe dọa rõ ràng từ Nga qua vụ sát nhập Crimea và gây rối ở Ukraine. Theo ông Ramussen, các phi cơ của NATO đã tăng cường thêm nhiều chuyến bay trinh sát

BRUSSELS, Bỉ - Tổng Thư Ký khối NATO ông Anders Fogh Ramussen hôm Thứ Tư loan báo, NATO đã gia tăng thêm lực lượng ở phía đông châu Âu, sau mối đe dọa rõ ràng từ Nga qua vụ sát nhập Crimea và gây rối ở Ukraine. Theo ông Ramussen, các phi cơ của NATO đã tăng cường thêm nhiều chuyến bay trinh sát trên vùng Baltic và các chiến hạm của NATO cũng được điều ra trong vùng biển này, cũng như tại các vùng lân cận nếu cần.

Tuyên bố với báo chí ở Brussels, ông Ramussen nói: “Chúng tôi sẽ điều thêm nhiều phi cơ và chiến hạm, tạo tinh thần sẵn sàng cho quân đội NATO trên đất liền”, nhưng ông không cho hay con số là bao nhiêu. Các quốc gia thành viên của khối NATO như Lithuania, Estonia, Latvia và Ba Lan đang lo lắng theo dõi mọi hành động của Nga, và yêu cầu NATO phải có thêm lực lượng đối phó với các đe dọa đến từ Nga. NATO ước lượng quân đội Nga đã tăng lên đến 40,000 người tại biên giới phía đông của Ukraine.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT