Thế Giới

NATO tập trận lớn với hơn 30 quốc gia

Saturday, 03/10/2015 - 10:41:44

Theo thông báo của NATO, cho biết cuộc tập trập Trident Juncture 2015 sẽ là cơ hội để khối quân sự này kiểm tra lực lượng phản ứng nhanh, để xem lực lượng này đã sẵn sàng hoạt động chính thức từ năm tới hay chưa.

CANADA - Cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ năm 2002 đã chính thức bắt đầu từ ngày thứ Bảy 3 tháng 10, tại nhiều quốc gia thành viên của khối quân sự này. Cuộc tập trận mang tên Trident Juncture diễn ra từ ngày 3 tháng 10 tới ngày 6 tháng 11, và có sự tham dự của 36,000 binh sĩ tới từ hơn 30 quốc gia.

Thông báo của Bộ Chỉ Huy NATO cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra cả ở Canada, Na Uy, Đức, Bỉ, Hòa Lan, cũng như các hoạt động trên biển như ở Địa Trung Hải hay Đại Tây Dương. Cuộc tập trận lần này được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc xác định vị thế của NATO, đặc biệt là trong lúc đang có bất đồng giữa khối quân sự này và Nga.

Hiện NATO đã nâng mức cảnh báo nhằm đối phó với các mối đe dọa có thể xảy ra từ cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, hay tình trạng bất ổn tại một số quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi. Hồi tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã đồng ý thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới, để có thể điều quân tới các điểm nóng trên toàn cầu trong thời gian ngắn.

Theo thông báo của NATO, cho biết cuộc tập trập Trident Juncture 2015 sẽ là cơ hội để khối quân sự này kiểm tra lực lượng phản ứng nhanh, để xem lực lượng này đã sẵn sàng hoạt động chính thức từ năm tới hay chưa.

Di dân làm đường hầm nối Anh - Pháp ngưng hoạt động
CALAIS - Khoảng 200 người di cư đêm thứ Sáu đã tìm cách vào đường hầm eo biển Manche ở Pháp, đụng độ với nhân viên và cảnh sát, buộc tuyến đường sắt tại đây phải tạm ngừng hoạt động. Khoảng 200 người di cư đã xông vào đường hầm eo biển Manche nối Anh - Pháp ở thị trấn Calais, Pháp, và đi lên đường ray. Họ hành động rất có tổ chức, khiến công ty quản lý đường hần phải gọi cảnh sát.
Viên chức địa phương cho biết, người di cư đã đi được khoảng 15 cây số, một phần 3 của đường hầm dài 50 cây số. Hãng Eurotunnel buộc phải tạm dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa để lực lượng an ninh giải quyết sự việc. Một vụ đụng độ đã xảy ra, khiến 10 người bị thương nhẹ, trong đó có 7 người di cư.

Đường hầm đã hoạt động trở lại vào sáng thứ Bảy, sau 7 giờ đóng cửa. Đây là sự việc mới nhất liên quan đến người di cư. Hàng ngàn người từ châu Phi, Trung Đông và châu Á đang cắm trại ở thị trấn Calais với hy vọng sớm sang được Anh. Bộ trưởng Nội Vụ Anh và Pháp trong tháng 8 đã ký thỏa thuận thiết lập một "trung tâm chỉ huy và kiểm soát" mới, để đối phó với các băng nhóm buôn lậu ở Calais, trong bối cảnh châu Âu đang chịu cuộc khủng hoảng nhập cư lớn nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.

Mỹ không kích lầm vào bệnh viện Afghanistan
KUNDUZ - Máy bay Hoa Kỳ được cho là đã không kích lầm vào một bệnh viện ở Afghanistan sáng thứ Bảy, làm 19 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) nói rằng, 19 người, bao gồm 12 nhân viên và 7 bệnh nhân, đã chết trong cuộc không kích vào bệnh viện thuộc thành phố Kunduz, Afghanistan sáng 3 tháng 10. Ngoài ra, còn có hơn 30 người vẫn đang mất tích.
Theo thông tin mới nhất từ MSF, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đánh bom vào bệnh viện ở Kunduz trong 30 phút, dù tổ chức từ thiện này đã thông báo tọa độ của họ đến nhà chức trách Hoa Kỳ và Afghanistan. Không quân Hoa Kỳ xác nhận đã thực hiện vụ không kích gần bệnh viện, nhằm vào "các mục tiêu nguy hiểm.”
Ông Brian Tribus, phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ, nói rằng cuộc tấn công có thể đã gây thiệt hại cho một cơ sở y tế. Washington đang điều tra sự việc. Bệnh viện MSF là cơ sở y tế quan trọng và thường xuyên quá tải vì phải nhận rất nhiều bệnh nhân, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thành phố từ ngày 28 tháng 9. Vào lúc vụ không kích xảy ra, khoảng 105 bệnh nhân, người nhà của họ, cùng hơn 80 nhân viên quốc tế và địa phương có mặt tại bệnh viện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT