Thế Giới

NATO từ chối đề nghị gia nhập của Qatar

Wednesday, 06/06/2018 - 10:49:04

Qatar nhắc đến mong muốn gia nhập NATO trong bối cảnh mâu thuẫn ngoại giao giữa nước này với các nước láng giềng vùng Vịnh đã kéo dài suốt 1 năm.

BỈ - Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO hôm thứ Tư đã từ chối đề nghị của Qatar, về việc nước này muốn gia nhập khối quân sự chung của phương Tây, với lý do rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Hoa Kỳ và châu Âu. Trước đó, vào thứ Ba, Bộ Trưởng Quốc Phòng Qatar Khalid bin Mohamed Al-Attiyah nói rằng "tham vọng" chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập NATO. Viên chức NATO cho biết, "theo điều khoản 10 của Hiệp ước Washington, chỉ các quốc gia châu Âu mới có thể trở thành thành viên của NATO." Tuy nhiên, viên chức này cũng khẳng định, "Qatar là một đối tác quý giá và lâu dài của NATO."

Qatar nhắc đến mong muốn gia nhập NATO trong bối cảnh mâu thuẫn ngoại giao giữa nước này với các nước láng giềng vùng Vịnh đã kéo dài suốt 1 năm. Trong đó, Doha bị các nước Ả Rập Saudi, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập, và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao và mọi giao dịch thương mại, vì cho rằng Qatar ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và Iran. Bốn nước này sau đó trục xuất công dân Qatar, và đường biên giới trên đất liền duy nhất giữa nước này và Ả Rập Saudi cũng bị phong tỏa trong năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT