Thể Thao

Nên cổ võ cho đội nào tại World Cup, khi nước của bạn không được dự giải này?

Sunday, 17/06/2018 - 11:32:49

Ngoài ra còn có Croatia với các cầu thủ mặc một bàn cờ hai màu đỏ và trắng trên ngực. Và đặc biệt hơn nữa là áo cầu thủ của Nigeria trông giống như một vụ nổ bình mực tại nhà máy sản xuất bút màu xanh chanh.


Trung vệ Luka Modric (trái) của Croatia đang vui mừng với đồng đội Ante Rebic sau khi ghi bàn với một cú đá phạt thắng Nigeria 2-0 ngày thứ Bảy tại giải World Cup 2018. (Getty Images)

MOSCOW - Trong suốt một tháng, cư dân khắp thế giới sẽ dán mắt vào sự kiện thể thao lớn nhất trên toàn cầu: World Cup. Ba mươi hai nước hội đủ điều kiện, nhưng nếu nước của bạn không nằm trong nhóm 32 đó, như hai nước hàng đầu là Mỹ và Ý, và những nước tép riêu như Việt Nam, Campuchia chẳng hạn, thì bạn sẽ chọn đội nào để hò hét ủng hộ đây?

Dưới đây là một bản hướng dẫn về việc nên chọn đội tuyển nào, nếu bạn không thật sự trung thành với một trong 32 đội được đấu tại Nga.

Nếu bạn nghĩ rằng môn túc cầu là quá chậm ... thì nên theo dõi Pháp. Pháp đá rất nhanh khi có được banh trong chân, không những với các cầu thủ ghi bàn của họ, mà còn thông qua hàng tiền vệ và ngay cả với hàng hậu vệ ngoại biên. Họ có trung vệ tấn công Kylian Mbappé, một tài năng trẻ tuổi có thể đạt tốc độ nhanh như sấm st mà Usain Bolt cũng phải ganh tị.

Ngoài ra còn có những chàng sư tử trẻ từ Anh quốc. Có lẽ họ còn quá trẻ - đội trẻ đứng hạng thứ ba trong giải thi đấu năm nay.
 

Paul Pogba (trái) của Pháp đang tranh banh với  Daniel Arzani của Úc, trong trận Pháp thắng Úc 2-1 thuộc bảng C tại giải World Cup Nga 2018 vào ngày thứ Bảy vừa qua. (Getty Images)

Nếu bạn thích một đội bị coi thường... thì chọn Senegal, vì tiền đạo Sadio Mane từ Senegal đang đấu cho Liverpool có thể vươn lên thành một ngôi sao tại giải World Cup năm nay. Senegal chỉ mới lọt vào tứ kết được một lần (năm 2002), khi họ đá bại đội vô địch nước Pháp trong trận đấu theo nhóm.

Nếu bạn tìm rằng một ngôi sao sắp trở thành huyền thoại... thì hãy xem anh Mo Salah của Ai Cập. Cũng giống như một số người đề cao LeBron trong đội bóng rổ Cleveland Cavaliers, họ nhận thấy Mo Salah của Ai Cập cũng như vậy. Một mình Mo Salah là ngôi sao chính, trong khi 10 chỉ là phụ cho đội tuyển Ai Cập. Salah là một huyền thoại đang chớm nở. Anh đã ghi được quá nhiều cú phá lưới, trong các trận đấu cho đội Liverpool thuộc Premier League bên Anh năm năm, trước khi anh bị thương trong trận chung kết Champions League.

Nếu bạn muốn chọn đội có màu sắc... thì đội màu vàng Brazil là đẹp nhất. Những chiếc áo vàng được thiết kế phù hợp với màu sắc của đồng phục năm 1970, khi Brazil do Pele dẫn đầu dễ dàng giành được World Cup.

Ngoài ra còn có Croatia với các cầu thủ mặc một bàn cờ hai màu đỏ và trắng trên ngực. Và đặc biệt hơn nữa là áo cầu thủ của Nigeria trông giống như một vụ nổ bình mực tại nhà máy sản xuất bút màu xanh chanh.

Nếu bạn thích một đội biệt danh dữ dằn... thì bạn nên chọn đội Sư Tử Ba Tư (Lions of Persia). Đó là biệt danh không chính thức của đội tuyển Iran (chính thức là Đội Melli - Đội Tuyển Quốc Gia.) Ngoài ra còn có Super Eagles (Siêu Ưng) của Nigeria và Eagles của Carthage (Tunisia).
Nếu bạn thích một đội có giới hâm mộ hết sức trung thành... thì đừng nhìn xa hơn Iceland. Những người hâm mộ đội này rất cuồng nhiệt. Khi Iceland đấu trong giải Vô Địch Âu Châu cách đây hai năm, cứ 10 công dân thì có hơn một người đi xem trận chung kết.
Nếu bạn chỉ muốn ủng hộ một đội chắc chắn thắng... thì hãy bắt độ đội Đức. Đội đương kim vô địch này được xếp hạng số 1 và sẽ tấn công ào ạt, ghi bàn hàng loạt từ vòng ngoài cho đến chung kết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT