Thế Giới

Nepal: Không hy vọng tìm được thêm nạn nhân còn sống

Saturday, 02/05/2015 - 11:04:28

Số phận của hàng ngàn nạn nhân trong các vùng xa xôi hẻo lánh vẫn chưa được rõ. Công việc tìm kiếm vẫn tiến hành trong các quận hạt vùng đồi núi như Dhading, Rasuwa và Singdhupalchok và số nạn nhân tử vong có thể còn tăng cao, ngoài hơn 14,000 người bị thương.

Những người trẻ tình nguyện tìm những tài sản từ tháp đền Swayambhunath bị động đất tàn phá hôm thứ Bảy. (Prakash Mathema/Getty Images)


KATHMANDU - Trong lúc con số tử vong do trận động đất 7.9 lên đến 6,621 người thì chính phủ Nepal cũng thông báo là hy vọng tìm thêm nạn nhân còn sống đã tắt ngấm. Laxmi Prasad, phát ngôn nhân Bộ Nôi Vụ Nepal cho hay, “Chúng tôi đã nỗ lực tối đa trong việc cứu hộ và tiếp tế nhưng giờ đây chúng tôi nghĩ thật khó lòng tìm được một nạn nhân còn sống nữa.”
Số phận của hàng ngàn nạn nhân trong các vùng xa xôi hẻo lánh vẫn chưa được rõ. Công việc tìm kiếm vẫn tiến hành trong các quận hạt vùng đồi núi như Dhading, Rasuwa và Singdhupalchok và số nạn nhân tử vong có thể còn tăng cao, ngoài hơn 14,000 người bị thương.
Trong các quốc gia lân cận như Ấn Độ, Tây Tạng và Bangladesh, con số người chết vì động đất là khoảng 100 người. Nepal chỉ có khoảng 20 trực thăng lo việc cứu hộ và tiếp tế vì thế chính phủ Nepal khẩn thiết kêu gọi thế giới đưa giúp thêm trực thăng đến tham gia cứu cấp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT