Địa Ốc

Nếu có tranh cãi giữa vợ chồng, không nên mua nhà!

Thursday, 22/01/2015 - 10:20:11

Không phải bạn sẽ gặp những chuyện rắc rối mà thôi. Những thử thách của việc làm chủ một ngôi nhà sẽ càng trở nên khó khăn hơn, trong đó có việc trả tiền nợ ngân hàng. Số tiền này có thể còn cao hơn so với số tiền hiện nay bạn đang trả để thuê nhà.

Ai ai cũng có những mối bất đồng với những người thân yêu. Nhưng nếu việc cãi vã xảy ra quá thường xuyên, thì bạn có thể có những vấn đề sâu xa chưa được giải quyết trong cuộc hôn nhân của mình. Đây là thời điểm không tốt để cho bạn đi mua một ngôi nhà.

Không phải bạn sẽ gặp những chuyện rắc rối mà thôi. Những thử thách của việc làm chủ một ngôi nhà sẽ càng trở nên khó khăn hơn, trong đó có việc trả tiền nợ ngân hàng. Số tiền này có thể còn cao hơn so với số tiền hiện nay bạn đang trả để thuê nhà.
Mua nhà là một sự cam kết và là một trách nhiệm. Để trở nên một người chủ nhà thành công, bạn nên nhắm mục tiêu là duy trì và nâng cao giá trị ngôi nhà của mình. Bảo vệ và phát triển tài sản là việc khó khăn hơn nhiều, nếu vợ chồng bạn không làm việc song song nhịp nhàng với nhau. Nhưng ít nhất các bạn làm được như thế là nhờ vào chính bản thân và những người hàng xóm của mình.
Việc sở hữu một ngôi nhà làm tốn công sức nhiều hơn so với đi thuê nhà. Bạn không thể gọi người quản lý hoặc gọi chủ nhà khi bồn rửa bị nghẽn, hoặc mái nhà bị dột. Hai vợ chồng cần một sự phân chia công việc hợp lý cho khả năng của mình, vì có rất nhiều việc phải làm chung quanh nhà. Điều đó có nghĩa: một là bạn có thể tự mình làm lấy, hai là thuê những người chuyên nghiệp.
Trong những mối quan hệ hôn nhân lành mạnh, có một món quà của sự phục vui vẻ và sẵn sàng, mà trong hai vợ chồng người này đem lại cho người kia. Các bạn nói chuyện về những việc cần phải làm, và khai triển một kế hoạch để làm nhẹ bớt khối lượng công việc, và biến việc làm thành niềm vui.
Một người tự nguyện cắt cỏ ngoài sân, còn người kia thì nhổ cỏ dại trong vườn. Sau khi tắm và một chút vui thích vào ban chiều, bạn nhóm lửa lò nướng, trong khi vợ / chồng bạn cắt rau củ để làm những xâu thịt nướng, và các bạn kết thúc một ngày bằng một bữa tối lãng mạn trên sàn deck, vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn.
Cố gắng tìm cách giành lấy phần thắng trong một cuộc đấu tranh quyền lực là một việc gây lãng phí thời giờ. Vì vậy, hãy luyện tập mối quan hệ hợp tác của các bạn theo những cách tích cực:
- Ấn định ranh giới. Hãy đồng ý với nhau là không nói hoặc làm những điều ép nhau phải làm theo ý mình. Lời nói có thể chặt sắc như dao phay. Thay vì cố gắng để giành chiến thắng bằng mọi giá, bạn hãy tự hỏi mình rằng gây tổn thương cho người bạn đời của mình là việc thực sự có đang làm để giành lấy chiến thắng như vậy hay không.
- Chấp nhận những nét khác biệt của bạn. Hãy nhớ lại các đặc tính nơi người phối ngẫu của bạn từng quyến rũ và làm cho bạn cảm động, trước khi những cuộc cãi vã bắt đầu. Thỉnh thoảng khi bạn nổi giận, bạn có thể chỉ nghĩ cách làm sao cho mình hả giận. Hãy cố gắng tha thứ, và điều quan trọng hơn nữa là hãy quên đi khi vợ / chồng mình không phải là hoàn hảo.
- Đừng tìm cách sửa đổi nhau. Chuyện nặn ống kem đánh răng sai cách thực sự có đáng để gây ra đôi co hay không? Hãy ngưng cằn nhằn, và thay vì vậy hãy cố gắng tìm ra điều tức cười trong chuyện ấy. Nói cách khác, bạn có thể lựa chọn thái độ và phản ứng của mình.
- Hãy coi vấn đề tiền bạc một cách nghiêm chỉnh túc. Vấn đề tiền bạc càng trở nên tồi tệ hơn nếu hai bạn không ăn ý với nhau. Một người xài tiền hoang phí sẽ không thay đổi vì một nghĩa vụ phải trả nợ mortgage. Vì thế hãy nên bắt đầu bằng cách tiết kiệm để có được một khoản tiền down. Nếu đó là quá nhiều nên không thể làm xong, thì chuyện có một ngôi nhà của riêng của bạn có lẽ sẽ không xảy ra.
- Hãy nhận lấy phần lỗi của mình. Chính bạn cũng không phải là hoàn hảo. Trong khi bạn đang tập trung quá nhiều vào những lỗi lầm của người bạn đời, thì có lẽ bạn không chú ý tới những sai sót của mình. Có lẽ bạn đang đòi mức hoàn hảo một cách quá đáng, muốn kiểm soát, làm cho người khác nhàm chán, bần tiện, hay lạnh lùng.
- Hãy nhận sự giúp đỡ. Một bên trung lập có thể giúp ích cho mối quan hệ của hai bạn, Vì vậy hãy xem xét chuyện nhờ đến một cố vấn hôn nhân, một nhà tâm lý học, linh mục hay mục sư, hoặc là một khóa huấn luyện hôn nhân. Sống với một người khác đôi khi có thể là việc khó khăn, nhưng học cách thức giải quyết những điểm dị biệt như là những người trưởng thành, chứ không phải như là những đứa trẻ hư, có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn.
Một khi hai bạn đã lắng nghe nhau và quyết tâm để đưa nhau lên hạng ưu tiên, hãy để ý xem chuyện đó sẽ tiến triển như thế nào. Nếu bạn đang vui vẻ với nhau trở lại, thì bạn đã sẵn sàng để mua một ngôi nhà rồi đấy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT