Thế Giới

New Delhi phải chặt cây công viên để hỏa táng người chết vì Covid

Wednesday, 28/04/2021 - 05:46:05

Thi thể nhiều tới mức họ buộc phải dựng các giàn hỏa táng tạm thời trên những mảnh đất trống, khi cả nước đang chìm vào cuộc khủng hoảng Covid-19 mới.


Một bệnh nhân Covid đang được đưa vào nhà thương cấp cứu tại Lok Nayak Jai Prakash, thủ đô New Delhi ngày 28 tháng 4, 2021. (Sonu Mehta /Hindustan Times via Getty Images)

 

 

ẤN ĐỘ - Các lò hỏa táng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang quá tải vì người chết vì Covid-19.

Thi thể nhiều tới mức họ buộc phải dựng các giàn hỏa táng tạm thời trên những mảnh đất trống, khi cả nước đang chìm vào cuộc khủng hoảng Covid-19 mới. Cây cối trong công viên ở thủ đô bị đốn hạ lấy củi.

Người nhà nạn nhân Covid-19 cũng bị yêu cầu giúp đỡ làm giàn thiêu và thực hiện các nghi lễ hỏa táng. 27 giàn thiêu mới đã được xây thêm tại cơ sở hỏa táng Sarai Kale Khan ở New Delhi, và hàng chục giàn thiêu khác đang được dựng lên trong một công viên gần đó. Các nhà chức trách cũng đang tìm chỗ trống bên bờ sông Yamuna làm chỗ thiêu xác.

Nhiều người phải chờ tới 20 tiếng mới được đưa người thân lên giàn hỏa táng. "Mọi người đang chết, chết và chết,” ông Jitender Singh Shanty, người điều hành hơn 100 lễ hỏa táng mỗi ngày tại một địa điểm phía đông thủ đô Ấn Độ, nói.

"Nếu có nhiều xác hơn, chúng tôi sẽ phải hỏa táng ngay trên đường. Ở đây không còn chỗ nữa,” ông nói. "Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày chứng kiến cảnh khủng khiếp như vậy.”

Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên hơn 200,000 người vào thứ Tư, do tình trạng thiếu nhân lực, thiết bị y tế và oxy, trong bối cảnh số ca nhiễm mới không ngừng tăng cao, với hơn 300,000 người mỗi ngày trong suốt 7 ngày qua.

Trong 24 giờ trước đó, Ấn Độ ghi nhận 360,960 ca nhiễm mới - con số lớn nhất từ khi dịch bệnh bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ lên gần 18 triệu người.

Các chuyên gia tin rằng cho số người chết thực tế cao hơn gấp nhiều lần so với số liệu được báo cáo tại đất nước 1.3 tỷ dân này, có thể gấp 30 lần, lên tới khoảng 6 triệu người. Các bang đông dân như Uttar Pradesh và Gujarat bị cáo buộc đã giảm bớt số ca nhiễm và tử vong do Covid-19.

Với các điểm xét nghiệm Covid-19 bị quá tải ở các thành phố như New Delhi, nhiều người có triệu chứng bệnh đã không thể làm xét nghiệm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT