Hoa Kỳ

New York có nguy cơ bùng phát Covid-19 vào mùa thu

Friday, 21/08/2020 - 07:44:32

New York, nơi từng là một trong các vùng dịch Covid-19 bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại Hoa Kỳ, có thể bị bùng phát dịch bệnh trở lại vào mùa thu.


Người New York tham gia cuộc “Diễn Hành Cho Người Chết” (March for the Dead) băng qua cầu Brooklyn Bridge để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19 đêm thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020. Họ cũng yêu cầu Tổng Thống Donald Trump hãy từ chức vì đã để cho hơn 175,000 người Mỹ chết trong đại dịch. (Bryan R. Smith/ AFP via Getty Images)

 

 

Theo các chuyên gia, thành phố New York, nơi từng là một trong các vùng dịch Covid-19 bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại Hoa Kỳ, có thể bị bùng phát dịch bệnh trở lại vào mùa thu.

Bà Maria Lima, phó khoa nghiên cứu tại Đại Học Y Khoa New York, cho biết tỷ lệ lây nhiễm trong thành phố đang giảm nhanh vì đợt bùng phát ban đầu đã khiến khoảng 25% đến 50% người dân New York có khả năng miễn dịch ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng New York có nguy cơ tăng các ca nhiễm mới trở lại từ mùa thu, khi các trường học mở cửa và thời tiết trở lạnh khiến mọi người tụ tập trong nhà nhiều hơn.

"Thách thức lớn là khi các trường học mở cửa trở lại, tạo ra những điểm tụ tập đông người một lần nữa,” ông Troy Tassier, chuyên gia dịch tễ học và đồng thời là giáo sư kinh tế học tại Đại học Fordham, New York, cho biết. Sau khi đạt đỉnh dịch hồi đầu tháng 4 với trung bình hơn 5,000 ca nhiễm mỗi ngày, New York hiện đã giảm con số này xuống trung bình dưới 200 ca một ngày.

Tỷ lệ dương tính trong số những người được xét nghiệm Covid-19 cũng giảm từ khoảng 70% hồi tháng 3 xuống còn dưới 1%, theo dữ liệu của thành phố. Theo thống kê từ đầu mùa dịch, tiểu bang New York có hơn 458,000 ca nhiễm bệnh và gần 33,000 ca tử vong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT