Hoa Kỳ

New York trở thành tiểu bang đầu tiên cấm rút móng mèo

Monday, 22/07/2019 - 07:15:47

New York đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cấm việc rút móng mèo – thủ thuật bị các nhà bảo vệ nhân quyền cho là tàn nhẫn và không cần thiết

New York đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cấm việc rút móng mèo – thủ thuật bị các nhà bảo vệ nhân quyền cho là tàn nhẫn và không cần thiết. Đạo luật được Thống Đốc Dân Chủ Andrew Cuomo ký phê chuẩn ngày thứ Hai, và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Những người ủng hộ hy vọng quyết định của New York sẽ dẫn đến nhiều đạo luật tương tự trên khắp Hoa Kỳ. Khi rút móng mèo, bác sĩ thú ý sẽ cắt bỏ đốt xương đầu tiên trên các ngón chân mèo, để mèo không còn có thể mọc được móng. Có thể nói việc rút móng mèo cũng tương tự như việc cắt bỏ đốt xương đầu tiên trên các ngón tay của con người.

Việc rút móng mèo một thời từng được thực hiện rất nhiều, để giúp các chủ nhân bảo vệ đồ dùng trong nhà và tránh bị mèo cào. Tuy nhiên, kiểu phẫu thuật này ngày càng bị phản đối bởi người nuôi mèo, những người bảo vệ động vật, và các bác sĩ thú y. Việc rút móng mèo đã bị coi là bất hợp pháp tại nhiều vùng ở châu Âu, Canada, cũng như Los Angeles, San Francisco, và Denver. Tuy nhiên, chưa có tiểu bang Hoa Kỳ nào chính thức cấm thủ thuật này. Theo đạo luật của New York, các bác sĩ thú y vẫn có thể cắt bỏ đốt xương chân mèo, nhưng chỉ với lý do y tế, như trong trường hợp mèo bị nhiễm trùng hoặc bị thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT