Thế Giới

New Zealand lo Trung Quốc họp riêng với các lãnh đạo Thái Bình Dương

Tuesday, 10/07/2018 - 11:19:03

Sau nhiều năm phớt lờ, cả Úc và New Zealand trong năm nay đã tăng mạnh ngân sách viện trợ, nhằm khôi phục thiện cảm của các đảo quốc lân bang.

WELLINGTON - Trung Quốc đang định tổ chức hội nghị với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương vào tháng 11 này, theo Papua New Guinea vừa cho biết. Cùng lúc đó, New Zealand hôm thứ Ba khuyến cáo rằng, Bắc Kinh đang muốn thiết lập ảnh hưởng tại các đảo Thái Bình Dương - khu vực lâu nay vẫn bị thế giới bỏ quên. Chủ Tịch Tập Cận Bình muốn gặp lãnh đạo các đảo quốc, trước khi diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea, từ ngày 12 đến 18 tháng 11. Thư mời dự hội nghị với Chủ Tịch Tập đã được Thủ Tướng Papua New Guinea, ông Peter ONeil, gởi cho các đảo quốc khác vào thứ Hai.
Ông ONeil không cho biết chương trình nghị sự của hội nghị, tuy nhiên, việc ông Tập muốn gặp trực tiếp các lãnh đạo của các đảo quốc nhỏ đã thu hút sự chú ý của Úc, New Zealand, và nhiều nước khác. Canberra và Wellington lâu nay vẫn coi châu Đại Dương (Oceania) là sân nhà của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tăng dần sự hiện diện trong khu vực này từ 1 thập niên qua. Viện nghiên cứu Lowy Institute của Úc ước tính, Trung Quốc đã đổ $1.78 tỷ Mỹ kim vào các đảo quốc Thái Bình Dương từ năm 2006 tới 2016, dưới hình thức viện trợ và cho vay ưu đãi. Khu vực này cũng có một vài nước thuộc nhóm đồng minh ngoại giao ít ỏi còn lại của Đài Loan, sau khi nhiều nước khác đã bị Trung Quốc lôi kéo. Sau nhiều năm phớt lờ, cả Úc và New Zealand trong năm nay đã tăng mạnh ngân sách viện trợ, nhằm khôi phục thiện cảm của các đảo quốc lân bang.

Macedonia sắp được mời gia nhập NATO
SKOPJE - Chính phủ Macedonia trong tuần này đang chính thức chờ đợi giấy mời để gia nhập NATO. Tuy nhiên, nước này chỉ có thể trở thành thành viên sau khi sử dụng tên nước mới, vốn đã được xác định trong một thỏa thuận với Hy Lạp, nhưng vẫn chưa được người dân Macedonia chấp nhận. Thư mời đối với Macedonia, quốc gia nhỏ vùng Balkan, để trở thành thành viên thứ 30 của liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu, sẽ được gởi ra trong một cuộc họp của NATO, bất chấp sự phản đối của Nga. Ông Artan Grubi, một nhà lập pháp trong liên minh cầm quyền ở Macedonia, cho biết giấy mời vào NATO là “một giấc mơ đã trở thành hiện thực của quốc gia,” và Macedonia đã phải chờ đợi quá lâu.
Trước đó, vào năm 2008, Hy Lạp - cũng là một thành viên NATO - đã ngăn chặn việc mời Macedonia gia nhập, do các tranh chấp liên quan đến tên của nước này. Theo chính phủ Athens, cái tên Macedonia ám chỉ rằng nước này có quyền sở hữu đối với một tỉnh trùng tên ở phía bắc Hy Lạp. Chính phủ trước của Macedonia đã quyết định lập quan hệ thân thiết với Nga, mở đường cho nhiều thương gia Nga đầu tư vào nước này. Sau giai đoạn khủng hoảng chính trị, chính phủ mới của Thủ Tướng Zoran Zaev, thắng cử năm 2017, đã thỏa thuận với Hy Lạp để giải quyết tranh chấp về tên nước, và 2 phía hiện nay đồng ý với cái tên chính thức là Cộng Hòa Bắc Macedonia, mở đường cho nước này gia nhập NATO. Chính phủ Skopje cho biết sẽ mở cuộc trưng cầu dân ý, với niềm tin rằng viễn cảnh về việc được gia nhập NATO sẽ thúc đẩy người dân chấp nhận cái tên mới của quốc gia.

141 người chết trong trận mưa lũ lịch sử tại Nhật
TOKYO - Số người chết vì mưa lũ tại vùng tây nam Nhật Bản đến nay đã lên đến 141 người, nhiều gia đình vẫn sống trong cảnh không có điện. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga hôm thứ Ba cho biết, ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và lở đất, khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá. Trong khi đó, truyền thông địa phương nói rằng hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi dỡ bỏ lệnh khuyến cáo mưa lớn, Nhật Bản đang chuyển hướng tập trung sang tìm kiếm và cứu nạn. Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, và quân đội đang dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm người mất tích.
"Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương,” Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói. Thiên tai đã khiến hàng ngàn ngôi nhà hư hại, gần 17,000 gia đình chưa có điện, trong khi đường dây điện thoại ở nhiều khu vực cũng bị đứt. Mưa lớn bắt đầu từ tuần trước đã cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và khiến 2 triệu người phải di tản. Thủ tướng Abe đã hủy kế hoạch công du các nước Bỉ, Pháp, Ả Rập Saudi và Ai Cập, để tập trung vào nỗ lực cứu trợ thiên tai. Khoảng 73,000 người đã được huy động cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Nga bác tin phi cơ của Kim Jong Un xuất hiện
VLADIVOSTOK - Trước thông tin chuyên cơ nghi của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un được cho là bất ngờ xuất hiện tại thành phố Vladivostok, Nga, ngày thứ Hai, viên chức phi trường địa phương đã bác bỏ lời đồn đoán này. Theo đó, đại diện truyền thông của phi trường quốc tế Vladivostok ngày thứ Ba nói rằng, họ không tiếp nhận chuyên cơ nào từ Bắc Hàn vào thứ Hai, trừ một máy bay chở khách thường kỳ khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng.
Trước đó, hãng tin Yonhap của Nam Hàn đã đưa tin rằng, trang web chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar 24 cho hay, chuyên cơ của ông Kim Jong-un, có tên Chammae-1, đã hạ cánh xuống phi trường ở Vladivostok vào sáng sớm thứ Hai và quay về sau 3 giờ. Một số ý kiến phỏng đoán rằng máy bay có thể đã chở các viên chức Bắc Hàn tới chuẩn bị cho chuyến đi của ông Kim Jong-un tới Vladivostok, và tham dự một diễn đàn kinh tế lớn dự kiến diễn ra vào tháng 9.
Đại diện phi trường cho biết chiếc chuyên cơ Bắc Hàn trong bài báo của Yonhap không xuất hiện ở phi trường Vladivostok vào thứ Hai. “Đây là thông tin không chính xác. Chúng tôi chỉ nhận duy nhất 1 máy bay của hãng hàng không Bắc Hàn Air Koryo trong ngày thứ Hai. Đây là đường bay thường kỳ với 2 chuyến mỗi tuần vào thứ Hai và thứ Năm từ Bình Nhưỡng tới Vladivostok,” viên chức địa phương nói. Hồi tháng 5, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã mời ông Kim Jong-un tới dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, nhưng tới nay nhà lãnh đạo Bắc Hàn vẫn chưa trả lời về lời mời này.

Sàn tiền ảo của Israel bị đánh cắp $23.5 triệu
JERUSALEM - Bancor, một sàn giao dịch tiền ảo phi tập trung, đã mất số tiền điện tử trị giá khoảng $23.5 triệu Mỹ kim. Số tiền ảo mà Bancor bị mất trong đợt tấn công sáng thứ Ba bao gồm gần 25,000 đồng Ethereum khoảng $12,5 triệu, một số đồng Pundix giá $1 triệu, và $10 triệu Mỹ kim Bitcoin. Sàn giao dịch này cho biết nguyên nhân của vụ hack là do "một ví tiền điện tử dùng để nâng cấp một số hợp đồng thông minh (smart contract) đã bị xâm nhập.” Bancor nói họ đã đóng băng Bitcoin, đồng tiền do chính sàn này phát hành, nhưng không thể thực hiện tương tự với các đồng tiền mã hóa khác. Hãng cũng liên lạc với các sàn giao dịch khác nhằm khiến cho những tay hacker khó trao đổi số tiền đã đánh cắp. Bancor tạm đóng cửa sàn giao dịch của mình.
Được biết đến là một trong những dự án gom vốn (ICO) thành công nhất lịch sử, Bancor đã huy động được $153 triệu Mỹ kim chỉ trong 3 giờ vào ngày 12 tháng 6, 2017. Nó được hình thành nhằm tạo lập một sàn mua bán các đồng tiền điện tử, cũng như hỗ trợ phát triển token cho các dự án ICO khác. Trong 2018, nhiều sàn giao dịch tiền ảo đã bị hack, gây thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ kim. Đầu năm nay, khoảng 500 triệu token NEM trị giá khoảng $533 triệu Mỹ kim trên sàn Coindesk Nhật Bản đã bị đánh cắp. Bithumb, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Nam Hàn cũng bị hacker tấn công hồi tháng 6, lấy đi $30 triệu Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT