Hoa Kỳ

Newsom dẫn trước Villaraigosa trong cuộc đua thống đốc California

Sunday, 01/04/2018 - 02:50:21

Newsom là phó thống đốc California và cựu thị trưởng San Francisco, và ông Villaraigosa là cựu thị trưởng Los Angeles. Cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ.


Phó Thống Đốc Gavin Newsom của California, bên trái, tiếp đón Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada tại San Francisco trong tháng Hai, 2018. (Jeff Chiu-Pool/ Getty Images)

LOS ANGELES - Ông Gavin Newsom vẫn dẫn trước trong cuộc chạy đua giành chức thống đốc tiểu bang California, trong khi Antonio Villaraigosa đang vật lộn để giành vị trí thứ nhì, trong số các ứng cử viên hy vọng được kế nhiệm ông Jerry Brown.

Cuộc thăm dò ý kiến người dân do đài Eyewitness News-Southern California News Group,
và SurveyUSA thực hiện, đã được công bố ngày 27 tháng Ba, cách 10 tuần trước khi diễn ra vòng bầu cử sơ bộ. Kết quả cho thấy ông Newsom nhận được mức ủng hộ 22 phần trăm, và Villaraigosa 14 phần trăm, nơi 1,100 người lớn được phỏng vấn trên toàn tiểu bang, từ ngày 22 tới ngày 25 tháng Ba.

Newsom là phó thống đốc California và cựu thị trưởng San Francisco, và ông Villaraigosa là cựu thị trưởng Los Angeles. Cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ.

Trong các ứng cử viên khác, ông John Cox, một nhà kinh doanh thuộc đảng Cộng Hòa, nhận được 11 phần trăm; ông John Chiang, thủ quỹ tiểu bang, thuộc đảng Dân Chủ, được 9 phần trăm, và Dân Biểu Cộng Hòa Travis Allen được 7 phần trăm. Trong số 20 ứng cử viên được đề nghị cho những người trả lời cuộc thăm dò, không người nào khác giành được mức ủng hộ hơn 3 phần trăm. Trong số những người trả lời, có 21 phần trăm cho biết họ lưỡng lự về việc bỏ phiếu cho ai. Khoảng cách về mức đáng tin cậy của cuộc thăm dò, một thước đo sự chính xác, là 5 phần trăm.

Những kết quả khác trong cuộc thăm dò SurveyUSA cho thấy Nghị Sĩ Liên Bang Dianne Feinstein vẫn tiếp tục giữ một mức dẫn đầu lớn trong nỗ lực tái đắc cử của bà.

Các kết quả trong cuộc thăm dò ý kiến về kỳ vận động tranh cử cho thấy mức ủng hộ gia tăng cho tất cả bốn ứng cử viên hàng đầu, từ khi có một cuộc thăm dò ý kiến SurveyUSA trong tháng Giêng, khi Newsom nhận được 19 phần trăm, Villaraigosa 10 phần trăm, Cox 4 phần trăm, và Chiang 5 phần trăm.

Những điều được ghi nhận này cũng làm cho ông Villaraigosa cảm thấy nhẹ nhõm, sau một cuộc thăm dò được California Public Policy Institute of California (Viện Chính Sách Công Cộng California) công bố trong tuần qua, cho thấy ông đã tụt xuống hạng ba phía sau ông Cox.

Newsom đã dẫn đầu trong mọi cuộc thăm dò lớn trong những tháng gần đây, với mức ủng hộ từ 19 đến 31 phần trăm. Villaraigosa nhất quán đứng thứ nhì, với mức ủng hộ từ 10 đến 21 phần trăm. Cox và Allen đều từng thay nhau dẫn đầu trong số các ứng cử viên Cộng Hòa. Nhưng hiện giờ Cox đã đứng phía trước đối thủ nội bộ của ông, trong hai cuộc thăm dò liên tiếp.

Hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất trong vòng bầu cử sơ bộ tháng Sáu, bất kể thuộc đảng nào, sẽ tiến tới kỳ tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 11.

Trong cuộc chạy đua vào Thượng Viện Liên Bang, điều không quan trọng là bà Feinstein vẫn dẫn đầu với mức ủng hộ 31 phần trăm so với cuộc thăm dò trong tháng Giêng. Điều đáng chú ý hơn là việc ông Kevin de León, cũng thuộc đảng Dân Chủ, không thể tiến thêm một bước nào.

De León, chủ tịch Thượng Viện California, đã có mức ủng hộ 5 phần trăm, và thực sự còn đứng sau các ứng cử viên Cộng Hòa. Stephen Schrader, người nhận được mức ủng hộ 7 phần trăm, trong khi ngang mức ủng hộ với một số ứng cử viên khác không nổi bật, trong cuộc tranh giành vị trí thứ nhì trong vòng sơ bộ bầu chọn hai người nhận được nhiều phiếu nhất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT