Thế Giới

Nga cấm săn chuột marmot vì nguy cơ dịch hạch

Tuesday, 07/07/2020 - 08:30:51

Nhà chức trách Nga đã tăng cường tuần tra để ngăn người dân đi săn chuột marmot ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc và Mông Cổ.


Một con marmot được nuôi trong sở thú Leningrad tại Nga. (TASS via Getty Images)

MOSCOW – Nhà chức trách Nga đã tăng cường tuần tra để ngăn người dân đi săn chuột marmot ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc và Mông Cổ. Hai nước này đã thông báo có những người mới bị nhiễm bệnh dịch hạch do loài chuột truyền nhiễm.

Hôm Chủ Nhật, chính quyền Bayan Nur, một thành phố trong khu vực Nội Mông của Trung Quốc, đã ra lệnh cảnh báo sau khi bệnh viện địa phương nhận một bệnh nhân nghi bị bệnh dịch hạch.
Thành phố Bayan Nur đã ra lệnh cấm săn bắt và ăn thịt marmot. Con marmot là một loài gặm nhấm cỡ lớn sống ở các đồng cỏ. Chính quyền cũng yêu cầu người dân báo cáo nếu phát giác các con marmot chết hoặc bị bệnh, cùng mọi trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Vào tuần trước nước láng giềng Mông Cổ cũng báo cáo hai người bị bệnh dịch hạch liên quan đến người có ăn thịt marmot tại tỉnh Khovd. Nhà chức trách vùng Altai của Nga, giáp biên giới với Kazakhstan, Trung Quốc, và Mông Cổ, cho biết cảnh sát đang tuần tra trong khu vực để thi hành lệnh cấm săn marmot, và để khuyến cáo người dân về dịch bệnh.

Bệnh dịch hạch, còn được gọi là “Tử Thần Đen” vào thời Trung Cổ, là căn bệnh có sức lây nhiễm cao và thường gây chết người, chủ yếu lây lan qua các loài gặm nhấm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT