Thế Giới

Nga cảnh cáo Tây Phương về Ukraine

Saturday, 30/08/2014 - 03:06:36

MOSCOW – Tổng Thống Nga Putin đã lên tiếng đe dọa rằng: “Nước Nga với tiềm năng vũ khí nguyên tử, sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động thù nghịch nào và Tây Phương nên hiểu là tốt nhất không nên gây hấn với nước Nga.”

Nga cảnh cáo Tây Phương về Ukraine

MOSCOW – Tổng Thống Nga Putin đã lên tiếng đe dọa rằng: “Nước Nga với tiềm năng vũ khí nguyên tử, sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động thù nghịch nào và Tây Phương nên hiểu là tốt nhất không nên gây hấn với nước Nga.” Ông Putin nói như vậy hôm thứ Sáu, tại một trại hè cho thanh niên Nga bên bờ hồ Selinger gần Moscow. Ông Putin còn cho là tình hình xấu đi hiện nay ở đông Ukraine là do chính phủ Kiev đã từ chối đàm phán.

Ông Putin khẳng định “Nga sẽ không dính líu vào chiến cuộc lớn nào, không có kế hoạch gây chiến, nhưng cũng không cho phép bất cứ ai gây hấn với Nga”. Putin cho là “sẽ chẳng có nước nào dám gây chiến với Nga, vì Nga là cường quốc vũ khí nguyên tử hàng đầu trên thế giới.” Ông Putin nhận định Hoa Kỳ và khối Châu Âu EU có trách nhiệm trong tình hình hiện nay ở đông Ukraine, khi cho phép Kiev lật đổ cựu Tổng Thống Yanukovich trước đây. Ông Putin còn so sánh những cuộc hành quân hiện nay của quân đội Ukraine giống như việc quân Phát Xít Đức đã bao vây Lenigrad trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Anh nâng mức báo động khủng bố

LONDON – Mức báo động về khủng bố bên trong Anh Quốc hôm thứ Sáu đã được nâng lên mức cao thứ nhì, nhằm đối phó với tình hình hiện nay ở Syria và Iraq, theo lời Nữ Bộ Trưởng Nội Vụ Theresa May cho hay. Bà May nói, mức độ báo động này không có nghĩa là Anh sắp có một vụ tấn công khủng bố, mà có nghĩa là “một cuộc tấn công như thế rất có thể sẽ xảy ra.” Mark Rowley, Giám Đốc Cảnh Sát ngành chống khủng bố của Anh, cho hay là các biện pháp bảo vệ an ninh sẽ được tăng cường trên khắp nước Anh, tiếp theo quyết định nâng cao mức báo động an ninh này.

Trong bảng xếp loại 5 mức độ thì mức xếp hạng mới xếp thứ nhì, chỉ còn 1 nấc nữa là đến mức cao nhất ở Anh. Thủ Tướng Anh David Cameron loan báo, ít nhất đã có 500 công dân Anh đã đi sang Syria và có thể cả Iraq để tham chiến trong phe phiến quân Hồi giáo. Ông Cameron nói lực lượng của Nhà Nước Hồi Giáo Islamic State đã trở thành mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Hãng Malaysia Airlines tái cấu trúc

KUALA LUMPUR – Hãng hàng không gặp nhiều hoạn nạn trong năm nay là Malaysia Airlines đã cắt bớt 6,000 nhân viên, trong nỗ lực tái cấu trúc, sau khi hai hai tai nạn hàng không thảm khốc xảy ra liên tiếp cho hãng này. Nhóm Khazanah, nhà đầu tư quốc doanh nắm 70% cổ phần của Malaysia Airlines, cho hay số nhân viên bị sa thải chiếm 30% tổng số nhân viên của hãng.

Một tổ hợp mới sẽ thành hình, theo lời loan báo của Khazanah, nhằm quản lý tổng số vốn của công ty, trong đó có việc mua lại các cổ phiếu tư nhân, nhằm thiết lập một hãng hàng không mới, sẽ ra mắt trong từ 3 đến 5 năm nữa. Ông Azman Mokhtar, Giám Đốc nhóm Khazanah, cho hay là “các thay đổi này là hết sức cần thiết, nhằm giúp cho hãng có thể trụ lại để cạnh tranh trong thời kỳ mà các hoạt động hàng không đều gặp nhiều khó khăn.” Malaysia Airlines loan báo đã lỗ $97.4 triệu Mỹ kim trong quý thứ nhì trong năm nay.

Nhật tăng ngân sách quốc phòng lên thêm 3.5%

TOKYO - Bộ Quốc Phòng Nhật hôm thứ Sáu đã thông báo mức tăng chi phí quốc phòng của Nhật là cao nhất từ trước đến nay, trong bầu không khí căng thẳng ở khu vực do các tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Bộ Quốc Phòng Nhật dự tính trong năm nay sẽ tăng ngân sách phòng thủ lên thêm 3.5%, đạt gần $49 tỉ Mỹ kim.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là năm thứ ba liên tục, ngân sách quốc phòng của Nhật gia tăng, sau một thập niên được cắt giảm. Vào đầu tháng 8, Bộ Quốc Phòng mô tả bầu không khí an ninh trong khu vực của Nhật Bản là “vô cùng bấp bênh” khi Tokyo và Bắc Kinh dấn sâu thêm vào vụ tranh cãi chủ quyền của quần đảo Sensaku hay còn gọi là Điếu Ngư Đài ở Trung Quốc. Trong quyển bạch thư hàng năm, Bộ Quốc Phòng Nhật bày tỏ nhiều âu lo “trước những hoạt động lấn lướt của Trung Quốc trong vùng biển Hoa Nam”, ngoài ra cũng không quên nhắc rằng Bắc Hàn cũng là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Giám Đốc tài chính của Kim Jong Un trốn ra nước ngoài

BÌNH NHƯỠNG - Một viên chức cao cấp trong ngành tài chính Bắc Hàn đã đào thoát sang Nga và đang xin tị nạn chính trị ở một quốc gia thứ ba. Người này tên Yun Tae Hyong, nhân viên cao cấp của ngân hàng Korea Daesong Bank của Bắc Hàn, đã “mất tích” trong tuần qua ở thị trấn Nakhodka thuộc vùng Viễn Đông Nga, cùng với $5 triệu Mỹ kim tiền mặt.

Năm 2010, Hoa Kỳ từng nghi ngờ rằng Ngân hàng Daesong Bank là tài sản của Văn Phòng 39, vốn đứng sau những vụ chi tiền mờ ám, kể cả các khoản mua vật dụng xa hoa cho Kim Jong Un. Những vụ mua sắm này vi phạm vào luật cấm nghiêm ngặt của LHQ đối với Bắc Hàn. Báo chí Nam Hàn cho biết, Bình Nhưỡng đã yêu cầu nhà chức trách Nga hợp tác để bắt lại ông Yun. Nga và Bắc Hàn chỉ có đường biên giới chung vỏn vẹn 17 cây số, và người ta không rõ ông Yun làm cách nào đi qua được vùng này.

Nghệ sĩ Đức chôn vàng trên bãi biển để gây chú ý

FOLKESTONE - Để chuẩn bị cho một lễ hội nghệ thuật sắp tới, một nghệ sỹ người Đức đã quyết định thu hút công chúng bằng cách chôn 30 thỏi vàng trên bãi biển Folkestone phía Đông Nam nước Anh, trong sự kiện được đặt tên là Folkestone Digs. Rất đông người đã đổ về đây với hy vọng tìm thấy vàng.

Số vàng với trị giá tổng cộng $17,000 Mỹ kim đã được nghệ sỹ Michael Sailstorfer chôn trên bãi biển Folkestone, cùng nhiều vật bằng kim loại để thử thách những người thích săn lùng kho báu. Bất kỳ ai tìm thấy những thỏi vàng 24 carat này sẽ đều được quyền giữ lại.

“Có 30 thỏi vàng được chôn tại đó cùng với rất nhiều vòng kim loại. Do đó, nếu mọi người mang máy dò kim loại tới, họ sẽ tìm thấy rất nhiều vòng kim loại trước khi tìm thấy vàng”, thành viên ban tổ chức lễ hội Festival Lewis Biggs cho biết. “Chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu những thỏi vàng có được tìm thấy hay không”. Cho đến nay, chưa có ai loan báo về việc tìm thấy vàng.

Mỗi thỏi vàng có trị giá ước tính khoảng $500 Mỹ kim và chỉ dài khoảng 2 inch. Trang web của Folkestone Triennial cho biết, nghệ sỹ Sailstorfer muốn “gây ra sự rối loạn mỗi ngày”.

Núi lửa lớn nhất Iceland phun trào, gây báo động

ICELAND - Viện Khí tượng Iceland hôm thứ Sáu đã nâng mức báo động đối với núi lửa Bardarbunga lên báo động đỏ, sau khi núi lửa lớn nhất nước này bắt đầu phun trào vào đêm thứ Năm. Các nhà khoa học cho hay, hoạt động phun trào từ một khe nứt dài khoảng 1 cây số đã bắt đầu tại một cánh đồng nham thạch ở phía Bắc sông băng Vatnajokull. Khu vực này thuộc hệ thống núi lửa Bardabunga.

Cơ quan kiểm soát không lưu Iceland đã đóng cửa không phận tới độ cao 1,500 mét bên trên khu vực núi lửa phun trào. Đã xảy ra vài trận động đất nhẹ tại núi lửa Bardabunga trong thời gian gần đây. Các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ sự hoạt động của núi lửa này. Hiện nhà chức trách chưa phát hiện tro bụi núi lửa, nhưng máy bay của lực lượng Vệ Binh Duyên Hải sẽ cất cánh để khảo sát địa điểm này.

Cảnh báo quanh núi lửa Bardarbunga đã được ban bố ở mức vàng vào hôm 23 tháng 8, khiến không phận xung quanh bị đóng cửa, mặc dù tất cả các sân bay tại Iceland vẫn hoạt động. Lệnh cấm này được dỡ bỏ hôm 24 tháng 8, nhưng trong khu vực vẫn còn xảy ra địa chấn.

Bardarbunga là núi lửa lớn nhất và cũng là đỉnh núi cao thứ 2 tại Iceland, cao trên 2,000 mét. Hồi năm 2010, núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland đã phun trào dữ dội, gây gián đoạn giao thông hàng không trên khắp châu Âu. Iceland có hơn 100 núi lửa, trong đó có một số núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới.

Colombia phóng thích sát thủ từng giết hại 300 người

COLOMBIA - Một trong những tay sát thủ nổi tiếng nhất tại Colombia, có biệt danh là Popeye, đã được nước này ân xá hôm 26 tháng 8 vừa qua, sau khi ngồi tù được 22 năm trong bản án 30 năm tù. Tù nhân John Jairo Velasquez, hay còn gọi là Popeye, được ân xá do đã giúp cơ quan công tố kết tội một cựu Bộ trưởng tư pháp.

Velasquez là sát thủ và một trong những đàn em được tin cậy nhất của trùm ma túy Colombia Pablo Escobar. Kẻ này từng tuyên bố đã tự tay sát hại 300 người và tổ chức giết hại khoảng 3,000 người khác. Thân nhân của những người từng là nạn nhân của Velasquez đã biểu tình phản đối trước nhà tù khi kẻ này được phóng thích.

Velasquez bị kết tội ám sát ứng cử viên tổng thống Luis Carlos Galan năm 1989, người có tư tưởng cứng rắn trước các băng đảng ma túy, và từng được dự đoán là sẽ đắc cử. Vụ ám sát được thực hiện bởi các tay súng trung thành với Escobar, kẻ sáng lập băng đảng Medellin.

Nay ở tuổi 52, Velasquez từng nhiều lần thừa nhận đã thực hiện các tội ác như bắt cóc cựu Tổng Thống Andres Pastrana, hoặc sát hại chính bạn gái của hắn ta, tất cả đều theo lệnh của ông chủ cũ. Sau khi được thả, Velasquez sẽ tiếp tục bị nhà chức trách theo dõi và quản lý.

Phân nửa dân số Syria bị ảnh hưởng bởi chiến tranh

GEVEVA – Liên Hiệp Quốc loan báo hôm thứ Sáu rằng, chiến tranh ở Syria đã khiến 3 triệu người dân của quốc gia này trở thành dân tị nạn, và 50% dân số xứ này đã phải đổi chổ ở để tránh bom đạn. Những người nào muốn rời bỏ quê hương tả tơi vì bom đạn phải trả những món tiền rất lớn mới qua được biên giới, vì các chốt kiểm soát an ninh ở biên giới đang mọc lên hàng loạt.

Chỉ cách đây hơn 1 năm, số người tị nạn Syria chỉ là 1 triệu người, nay đã tăng lên đến 3 triệu, đó là chưa kể “gần như phân nửa dân số quốc gia này đã phải bỏ nhà cửa di chuyển đến nơi khác để tránh chiến tranh”. Cao Ủy Người Tị Nạn của LHQ, cho hay: “Cuộc khủng hoảng ở Syria đã trở thành vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta, nhưng thế giới vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tị nạn xứ này.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT