Thế Giới

Nga chi gần $8 triệu để ngăn mưa trong Ngày Chiến Thắng

Wednesday, 06/05/2015 - 08:04:13

Nga cho biết phương pháp ngăn mưa này sẽ không ảnh hưởng tới môi trường. Theo ước tính, Nga sẽ chi khoảng 400 triệu rúp ($7.77 triệu Mỹ kim) để bảo đảm rằng trời sẽ không mưa trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng quân đội Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Xe tăng Armata tập luyện cho lễ duyệt binh, nhưng tháp súng vẫn còn được che kín.

 

MOSCOW, Nga – Vào buổi sáng ngày 9 tháng 5 tới, Nga sẽ cho máy bay phun hóa chất phả mây, nhằm ngăn trời mưa trong buổi duyệt binh rầm rộ dịp kỷ niệm Ngày Chiến Thắng – ngày đánh dấu việc Nga thắng Đức Quốc Xã - ở trung tâm Moscow.
Nga cho biết phương pháp ngăn mưa này sẽ không ảnh hưởng tới môi trường. Theo ước tính, Nga sẽ chi khoảng 400 triệu rúp ($7.77 triệu Mỹ kim) để bảo đảm rằng trời sẽ không mưa trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng quân đội Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến.
Trước đây, biện pháp ngăn mưa này cũng đã từng được Nga sử dụng trong các sự kiện quan trọng trên quảng trường Đỏ. Ngoài ra, Moscow cũng đang ráo riết chuẩn bị cho ngày Chiến Thắng. Logo chính của sự kiện, in hình một con bồ câu trắng bay trên nền xanh, in dòng chữ “Chiến thắng! 70 năm!”, đã được treo trên Quảng trường Đỏ rộng 3,300 mét vuông.
Khắp thành phố Moscow đã treo đầy ảnh của các sĩ quan chỉ huy thời chiến tranh, và hình ảnh người dân vui mừng sau khi chiến tranh kết thúc. Các dải nơ hai màu cam-đen, biểu tượng của tinh thần yêu nước mà người Nga thường đeo trên ngực để kỷ niệm chiến thắng trong Đệ Nhị Thế Chiến, cũng được trang hoàng khắp nơi.
Trong thời gian qua, khoảng 16,000 binh sĩ Nga đã tập luyện liên tục trên Quảng trường Đỏ, để chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Nhiều xe tăng quân sự, vũ khí, máy bay cũng tham gia cuộc diễn hành. Đáng chú ý là xe tăng Armata T-14 mới của Nga cũng lần đầu tiên xuất hiện. Đây sẽ là loại xe tăng chiến đấu chủ lực của bộ binh nước này, với thiết kế và hệ thống vũ khí hoàn toàn mới, được tuyên bố là có sức mạnh vượt trội so với các đối thủ phương Tây.
Hơn 1,300 binh lính nước ngoài, bao gồm Serbia, Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ cùng tham gia diễn hành. Có 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Trung Quốc và Cuba, đã xác nhận sẽ tới Moscow tham dự sự kiện này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT