Thế Giới

Nga chuyển xe tăng đến sát biên giới Afghanistan

Wednesday, 21/07/2021 - 05:54:01

Một đơn vị thiết giáp từ căn cứ 201 của Nga tại Dushanbe đang di chuyển đến trại tập luyện Harb-Maidon nằm gần biên giới Afghanistan ngày 20 tháng 7, ...


Một đơn vị thiết giáp từ căn cứ 201 của Nga tại Dushanbe đang di chuyển đến trại tập luyện Harb-Maidon nằm gần biên giới Afghanistan ngày 20 tháng 7, 2021. (Olga Balashova\ TASS via Getty Images)

 

MOSCOW – Một đơn vị xe tăng Nga đồn trú tại Tajikistan đã tập trận ở sát biên giới Afghanistan, trong lúc Taliban đang đẩy mạnh tấn công trên khắp lãnh thổ quốc gia Trung Á. "Các đơn vị xe tăng T-72 của Nga đóng tại Tajikistan đã vượt 200 cây số, tới thao trường gần biên giới giáp Afghanistan để tham gia tập trận,” Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Nga cho biết trong thông cáo ngày thứ Ba.

Tajikistan là quốc gia có căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Nga. Xe tăng T-72 Nga đã được huấn luyện việc hộ tống đoàn xe và đẩy lùi lực lượng đối phương.

Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng tại Afghanistan gia tăng, khi phiến quân Taliban liên tục tấn công quân đội chính phủ và chiếm nhiều vùng lãnh thổ, sau khi Hoa Kỳ rút phần lớn lực lượng khỏi nước này.

Moscow lo ngại chiến sự tại Afghanistan có thể đẩy người tị nạn về khu vực Trung Á và làm mất ổn định tại khu vực phía nam nước Nga.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT