Thế Giới

Nga ghi nhận số người chết vì Covid cao kỷ lục

Wednesday, 03/11/2021 - 04:13:33

Tổng Thống Putin đã nhìn nhận Nga đang ở trong tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng chưa từng thấy.

Một viên chức thuộc cơ quan thanh tra của chính quyền thủ đô Mạc Tư Khoa đang kiểm tra Trung Tâm Giới Trẻ Moscow vào đêm thứ Tư, 3 tháng 11, 2021, để bảo đảm mọi người tuân thủ quy định đề phòng Covid-19. Vì dịch đang lan tràn, chính quyền Moscow cũng cho phép người nghỉ làm nhưng vẫn lãnh lương từ ngày 28 tháng 10 đến 7 tháng 11. (Vyacheslav Prokofyev\ TASS via Getty Images)

 

MOSCOW - Vào thứ Tư, nước Nga lại lập kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19, với 1,189 người chết trong 24 giờ trước đó. Ngoài ra, nước này cũng báo cáo 40,443 ca bệnh mới. Nga hiện đang trong thời gian nghỉ làm việc trong vòng một tuần để cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm.

Thủ đô Moscow đã ban hành lệnh phong tỏa một phần từ ngày 26 tháng 10, với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 6, 2020 cho đến nay. Trong vòng 11 ngày phong tỏa, chỉ các cửa hàng thiết yếu như hiệu thuốc và chợ thực phẩm ở Moscow được tiếp tục mở cửa, trong khi các trường học và nhà trẻ phải đóng cửa.

Trước đó, Tổng Thống Vladimir Putin hôm 1 tháng 11 đã nhìn nhận Nga đang ở trong tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng chưa từng thấy. “Tình hình đất nước đang rất khó khăn,” ông Putin nói. “Hơn 40,000 ca bệnh mới mỗi ngày, điều này chưa bao giờ xảy ra. Tôi yêu cầu các cơ quan chính phủ tiếp tục hỗ trợ hệ thống y tế dân sự, và có thể phải huy động quân đội để xây dựng các bệnh viện dã chiến.”

Tới nay, mới chỉ 1 phần 3 người trưởng thành ở Nga được chích ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19, mặc dù nguồn cung vaccine ở nước này khá đầy đủ. Nhiều quốc gia Đông Âu cũng trở thành tâm dịch mới của thế giới với số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. Tại Ukraine, đến cuối tháng 10, tổng số ca nhiễm đã lên tới 2.85 triệu, với 66,204 ca tử vong. Tuy nhiên, mới chỉ có 16% người trưởng thành đã chích ngừa đầy đủ. Đây là tỷ lệ thấp thứ 2 châu Âu, chỉ sau mức 7% của Armenia.

Bulgaria cũng đang trải qua làn sóng dịch bệnh mới, khi ghi nhận thêm 6,007 ca bệnh trong 1 ngày, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên 608,499 người, với 24,309 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y Tế Slovakia vào thứ Tư báo cáo 5,361 ca bệnh mới, là con số trong ngày cao thứ hai kể từ khi đại dịch bùng phát. 69% các ca bệnh mới đều chưa được chích ngừa. Hiện trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ đã kêu gọi người dân tránh du lịch đến nhiều nước Đông Âu, bao gồm cả Nga và Slovakia, bởi nguy cơ lây nhiễm cao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT