Thế Giới

Nga gia hạn lệnh cấm nhập cảng lương thực từ châu Âu

Monday, 24/06/2019 - 05:55:37

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm nhập cảng nhiều loại lương thực từ châu Âu

MOSCOW - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm nhập cảng nhiều loại lương thực từ châu Âu, bao gồm cả thịt và các sản phẩm từ sữa, đến hết ngày 31 tháng 12, 2020. Đây là biện pháp đáp trả sau khi các lãnh đạo Liên Âu (EU) quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga thêm 6 tháng. Lệnh cấm nhập cảng nhiều mặt hàng lương thực từ EU, Hoa Kỳ, và một số quốc gia khác được Nga áp đặt từ tháng 8, 2014, sau khi nước này bị EU cấm vận liên quan tới vụ sát nhập bán đảo Crimea và xung đột ở miền đông Ukraine.

Các lệnh cấm vận đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga, khiến giá thực phẩm tăng cao nhưng cũng giúp Moscow đẩy mạnh sản xuất trong nước. Tổng Thống Putin khẳng định Nga đang thu lợi từ áp lực kinh tế phương Tây, bằng cách loại bỏ hàng nhập cảng và thay thế chúng bằng sản phẩm nội địa, ngay cả trong những lĩnh vực mà nước này chưa có kinh nghiệm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT