Bạn thích bài này?
Font-Size:
Nga không đủ sức cung cấp khí đốt cho Tây Âu
(VienDongDaily.Com - 10/02/2012)
Theo đài BBC, 30 phần trăm chuyến bay của các hãng hàng không khác cũng đã bị hủy bỏ hay hoãn lại. Điển hình tại phi trường Heathrow, Anh quốc, tuyết rơi phủ cao 10 - 15 centimeter trong mấy ngày qua, đã tạo nên nhiều trở ngại cho các hoạt động hàng không.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

MOSCOW (Mạc Tư Khoa) - Đài BBC loan tin, tính tới Thứ Sáu, ngày 09-02-2012, đã có 420 người đã chết vì khí hậu lạnh buốt khác thường ở Âu Châu.
Cách nay chỉ mấy tháng, kết quả đo thời tiết cho biết: Nhận xét chung, 2011 là năm nóng nhất và ẩm ướt nhất ở Âu Châu trong 111 năm qua. Thế mà nay - năm 2012 - hơn 27 năm rồi, dân chúng Âu Châu lại phải trải qua một mùa Đông khủng khiếp hơn cả.


Các con thuyền, mấy cái đã bị chìm, bị đóng băng dầy, nặng trịch tại cảng des Eaux-Vives,
sau khi một đợt gió phủ sóng lên bờ hồ Geneva ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm qua 10-2-2012
ảnh: Salvatore Di Nolfi/Keystone.

Trên 420 người chết cóng ở Âu Châu
Cuộc sống đã trở nên khốn cực hơn bình thường rất nhiều đối với những người vô gia cư (homeless) ở Âu Châu khi thời tiết xuống dưới 20 độ trừ (hay độ âm) từ đêm này sang đêm nọ. Thông tấn xã NTB viết, “sự phối hợp giữa lạnh, rượu và cảnh không nhà đã lấy đi nhiều sinh mệnh trong cái lạnh thấu xương tủy của tuần lễ vừa qua”. Các vùng thuộc Đông và Trung Âu xem như phải chịu đựng các nhiệt độ thấp hơn cả.
Trong số các nạn nhân của khí lạnh, nhiều người vô gia cư “sinh sống” ở Ukraine và Ba Lan. Theo chính quyền Ukraine, trên 100 người đã chết vì cơn lạnh khắc nghiệt trong những ngày qua; nhiều người chết đã được tìm thấy ở đường phố.
Theo tin hôm Thứ Hai của Bộ Nội Vụ Ba Lan: Ở Ba Lan, nơi nhiệt độ đã xuống 35 độ âm, 9 người chết cóng chỉ nội trong 24 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó, theo thông tấn xã AFP, bà Monika Golebiewska thuộc sở cảnh sát Warsawa cho biết: Tổng cộng 62 người đã bị thiệt mạng trong luồng gió lạnh vừa rồi.

Bức tường băng đá
Chính quyền ở Lithuania đã báo cáo là thêm 12 người nữa đã chết vào cuối tuần qua do khí hậu lạnh buốt. Ở Nam Bulgaria, 4 người chết đuối trong lúc họ đang ở trong nhà mình tại mạn Đông-Nam của thị xã Biser thì một con đê bị vỡ và bức tường băng đá cao 2,5 mét này đã lao xuống nhà của các nạn nhân.
Ở Thụy Sĩ, nhiệt độ cũng xuống tới 35 độ âm, trong khi tại thành phố Kvilda của Cộng Hòa Tiệp, thời tiết đo được 39 độ trừ. Chính quyền ở nhiều quốc gia thuộc Đông Âu đã phải thiết lập cấp tốc những trạm-sưởi-ấm và bếp-cháo để những người vô gia cư có thể đến tạm trú và lãnh thực phẩm.
Ở Nga dân chúng vốn quen với những mùa Đông lạnh buốt, nhưng những ngày vừa qua, nhiệt độ đã hạ xuống gần đáy hàn thử biểu. Ngay ở thủ đô Mạc Tư Khoa, nhiệt độ đã xuống dưới 30 độ âm vào ban đêm. Thứ Sáu vừa rồi, Bộ Y Tế Nga loan báo đã có 64 người chết cóng nội trong tháng Giêng.

Lạnh hơn 27 năm nay
Cũng tại các vùng thuộc Địa Trung Hải, thời tiết không những lạnh buốt khác thường mà tuyết rơi cũng nhiều lạ lùng.
27 năm nay, Ý mới lại “gặp” một mùa Đông lạnh hơn cả. Công dân ở thủ đô Rome đang trải qua cảnh tượng tuyết rơi nhiều nhất kể từ 26 năm trước đây. Ở thành phố Milano, nơi vẫn nổi tiếng nhiều nắng ấm, thế mà nay nhiệt độ cũng đã xuống hơn 10 độ trừ. Thành cố Colosseum, nơi hàng ngày vẫn thu hút biết bao du khách, giờ cũng phải đóng cửa vì tràn đầy những khối tuyết. Tới nay đã có 24 người ở Ý thiệt mạng vì thời tiết giá lạnh.

Khác biệt giữa 3 nước Bắc Âu
Kể cũng rất lạ khi nhiệt độ mùa Đông năm nay ở Na Uy vẫn “bình thường” như vào các mùa Đông bình thường khác thì ở hai nước-anh-em Thụy Điển và Đan Mạch lại thất thường mà theo sự mô tả của thông tấn xã NTB, “thời tiết lạnh buốt đã giam giữ nhiều địa phương của các nước láng giềng của chúng ta trong chiếc hộp băng đá”. Ở vùng Norrland, Thụy Điển trong mấy ngày qua, nhiệt độ vẫn “tử thủ” ở mức dưới 30 độ âm. Xe lửa đã phải nằm ụ một chỗ vì độ lạnh.
Trong khi đó, nhiều đêm liên tiếp Đan Mạch đã bị tê buốt, chẳng hạn ở vùng Syd-Jylland nhiệt độ thấp trung bình là 20,4 độ trừ.
Được biết, bao năm trước đây, người dân Thụy Điển và Đan Mạch vẫn phải qua Na Uy để trượt tuyết vì ở quê nhà của họ, khí hậu tương đối ấm áp hơn đã không đủ sức khiến tuyết rơi hoặc tuyết có rơi cũng lại tan nhanh.

Tuyết ở Bắc-Phi
Nói đến Phi Châu, người ta tức thì nghĩ đến một lục địa nắng như thiêu như đốt, cháy da và luôn luôn xẩy ra hạn hán. Vậy mà mùa Đông năm nay, ở Bắc Phi lại có một thời tiết lạnh rất khác thường. Ở Alger, thủ đô của Algeria, Thứ Bẩy vừa rồi, tuyết đã rơi trắng xóa, phủ dầy ít nhất cũng 10 phân (centimeter). Đây là khối tuyết đầu tiên rơi tại thành phố này kể từ 8 năm nay và nhiều hơn cả so với 10 năm nay.

Nga không cung cấp nổi khí đốt theo giao ước
Theo đài BBC News, nhu cầu khí đốt ở toàn cõi Âu Châu đã gia tăng vì thời tiết cực kỳ lạnh buốt. Nga, một trong những nguồn cung cấp khí đốt chính yếu, nay đã cắt giảm mức độ khí đốt, khiến chính quyền Ý mô tả là “tình trạng này quá nguy kịch”.
Công ty khí đốt Gazprom vĩ đại của Nga vẫn thường “giao hàng” một phần tư (1/4) khí đốt của Âu Châu, nhưng bây giờ họ nói họ cũng có nhu cầu phải cung cấp khí đốt nhiều hơn bình thường cho “đồng hương” của họ.
Tổng Trưởng Bộ Năng Lượng của Ukraine, Jurij Bojko hôm qua đã xác quyết: “Trong những ngày qua, chúng tôi nhận ít hơn 12 phần trăm số lượng khí đốt từ nước Nga theo ấn định”.
Tổng Trưởng Bojko tuyên bố thêm, Nga đã không thể thi hành chu toàn các bản hợp đồng mà họ có bổn phận.
Vì số lượng khí đốt do Nga cung cấp đã xuống thang mà rất nhiều người dân Ukraine đã gặp những khó khăn để sưởi ấm gia cư của mình. Chẳng hạn, trong “nội thất” của Oleksandr Berezenets (30 tuổi đời) ở vùng thị trấn Vissija Dubetsjnja, gần thủ đô Kiev, nhiệt độ nằm dưới 0 độ trừ gần một tuần lễ nay, trong khi ở bên ngoài nhà, nhiệt độ là 27 độ âm. Anh Berezenets đã phải cầu cứu đến củi đốt để vợ con và chính anh tránh bị chết cóng.
Vả lại, chẳng những đối với người Ukraine mà sự cung cấp khí đốt không đầy đủ này cũng gây khốn khổ cho cả Âu Châu. Nguyên nhân như trên vừa kể, là bởi chính người Nga cũng cần nhiều khí đốt hơn, vượt số lượng mà họ sản xuất. Cũng vì vậy số lượng khí đốt trong các đường ống sang mạn Tây đã phải bị giảm bớt. Tổng Trưởng Năng Lượng Ukraine quả quyết, hệ quả là “số lượng trong ống dẫn ga đã xuống thang”.
Những ống bơm khẩn cấp: Để duy trì số lượng trong các ống dẫn khí đốt này, Ukraine trong những ngày qua đã bắt buộc phải lấy khí đốt của riêng mình ra dùng, từ các kho Ukraine. Theo nguồn quả quyết ở Ukraine, nếu không có lượng khí đốt này thì không thể bơm đầy đủ khí đốt cho dân chúng đang rét run ở Tây Âu.
Cho tới nay đã diễn ra một số phản ứng từ phía Nga đối với những khiếu nại của Ukraine về việc không tuân thủ trách nhiệm vốn đã được giao kết giữa đôi bên. Phó Chủ Tịch của hội đồng quản trị công ty khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga, cuối tuần qua đã thú nhận với thông tấn xã Ria-Novosti là số lượng khí đốt “giao hàng” cho Tây Âu đã bị giảm xuống 10 phần trăm. Tuy nhiên, phía Nga quả quyết chỉ nay mai số lượng này sẽ trở lại mức độ thường lệ.
Thủ Tướng Nga Vladimir Putin đồng thời cũng đã yêu cầu Gazprom hãy làm tất cả những gì nằm trong quyền hạn của công ty để duy trì đầy đủ việc cung cấp khí đốt cho Tây Phương
“Chiến tranh” lạnh: Khoảng 80 phần trăm số lượng khí đốt do Nga cung cấp sang Tây Âu đều xuyên qua Ukraine. Được biết, vào mùa Đông 2009, số lượng khí đốt đã bị cắt giảm thê thảm khi Nga và Ukraine lâm vào cuộc tranh chấp khốc liệt về giá cả của khí đốt. Mạc Tư Khoa (Moscow) muốn kéo giá cả này lên tới mức của thị trường thế giới, trong khi Ukraine cho rằng họ đã được Nga hứa hẹn một sự giảm giá.
Các chuyên gia trong lãnh vực dầu hỏa-khí đốt ở Âu Châu mới đây đã nêu rõ là các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu (EU) trong mấy năm qua đã đặt mục tiêu là giảm bớt lệ thuộc vào khí đốt của Nga. Thế nhưng mùa Đông năm nay đã cho thấy là Âu Châu cũng chẳng bớt lệ thuộc vào khí đốt từ phía Đông so với trước đây. Không có nơi nào trong tương lai gần có thể thực hiện được lý thuyết đã được đề ra trên đây.
Bulgaria hoãn lại: Hoa Kỳ đã “nhẩy vào cuộc” bằng cách bảo đảm việc cung cấp năng lượng cho Tây Âu, thế nhưng cuối tuần qua, người Mỹ đã phải tuyên bố là họ tôn trọng quyết định của Bulgaria về việc hoãn lại vô thời hạn việc thay đổi nguồn cung cấp khí đốt. Hoa Kỳ đã cộng tác với EU để tổ chức một ống dẫn khả dĩ chuyển khí đốt không-phải-của-Nga vào các quốc gia ở Nam Âu và Balkan.

Một hãng hàng không lâu đời ở Âu Châu có thể bị phá sản vì... lạnh
Trong một bản thông tin trên Website, công ty hàng không Melev của Hungaria loan báo - sau 66 năm hoạt động đều đặn - “tất cả chuyến bay sẽ được đình chỉ kể từ 6 giờ sáng ngày mai, Thứ Sáu, giờ địa phương”.
Giám Đốc điều hành, Loránt Limburger, tuyên bố: “Thật đáng tiếc việc này đã phải xẩy ra; việc mà chúng tôi vẫn lo sợ hơn cả và cũng là việc mà chúng tôi rất mong muốn tránh khỏi. Mặc dầu vậy, chúng tôi trong những ngày sắp tới vẫn nhìn thấy các cơ hội để tiếp tục sự vận chuyển và duy trì niềm tín nhiệm của quí hành khách nơi chúng tôi”. Tuy nhiên, ông Limburger cũng không giấu giếm sự thật là, tình trạng khí hậu bất thường này “đã làm cho các đối tác của chúng tôi mất niềm tin tưởng nơi chúng tôi và họ đã khởi sự yêu cầu ứng trước lương bổng cho các nhân viên. Việc này đã khiến những ngân khoản lớn lao thoát nhanh khỏi công ty và tình cảnh hẳn đã trở nên bất khả cứu vãn”.
Hành khách nào đã mua vé cho các chuyến du lịch vốn được hoạch định đi vào Thứ Sáu tuần rồi hay trong các ngày tuần này, được quyền thay đổi lộ trình do hãng Malev “bao”. Những ai đã lên đường nhưng chưa thể hoàn tất chuyến đi, sẽ được hoàn tiền trong vòng tháng Hai này.
Được biết, hãng hàng không Malev có 22 máy bay, trong số này đa số thuộc loại Boeing 737. Nay một phần nằm im trong “hăng-ga”, phần lớn khác đứng ở các phi đạo với các lớp tuyết phủ đầy trên mình.
Các công ty chi nhánh của Malev ở Ba Lan, Ukraine, Serbia và Bulgaria đã phát triển mạnh ở thị trường Trung Âu, nhưng nay cũng lâm vào cùng số phận mà nguyên nhân cũng vì “mùa Đông khủng khiếp” này.
Theo đài BBC, 30 phần trăm chuyến bay của các hãng hàng không khác cũng đã bị hủy bỏ hay hoãn lại. Điển hình tại phi trường Heathrow, Anh quốc, tuyết rơi phủ cao 10 - 15 centimeter trong mấy ngày qua, đã tạo nên nhiều trở ngại cho các hoạt động hàng không.

Tin vui?

Hôm qua Thứ Sáu, đài BBC loan tin: “Các nhà khí tượng cho là đã có dấu hiệu bắt đầu của sự chấm dứt thời kỳ lạnh buốt bất thường này. Vào cuối tuần này, khí lạnh bất thường sẽ dần dần buông thả Âu Châu”. – (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nga-khong-du-suc-cung-cap-khi-dot-cho-tay-au-H7lwxJ3T.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Ý kiến của: bien nguyen - Ngày: 11-02-2012
Tiêu đề: vien dong online
Nội dung: Thưa ban giam đốc Viển Đông Tôi cám ơn Viển đông đả chỉnh lại trang web rất đẹp . Rất dể pop up các đề mục . Chúc quý báo được an khang thịnh vượng. Siêng Banh
Phản hồi: Xin cám ơn, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ tốt nhất đến quý đọc giả
Quảng cáo