Thế Giới

Nga muốn đàm phán với Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí

Tuesday, 14/04/2020 - 05:18:00

Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng nước này sẵn sàng thảo luận với Hoa Kỳ về hỏa tiễn vượt âm và các vấn đề ...

 

MOSCOW - Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng nước này sẵn sàng thảo luận với Hoa Kỳ về hỏa tiễn vượt âm và các vấn đề quản lý vũ khí, nhằm duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu. Các thỏa thuận kiểm soát vũ khí thời Chiến Tranh Lạnh hiện đang lung lay, khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi trong những năm gần đây.

Vào tháng 8, 2019, Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF, với lý do rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận này. Cả hai quốc gia hiện đang phát triển các hỏa tiễn vượt âm để gia tăng năng lực quốc phòng.

Hỏa tiễn vượt âm bay nhanh hơn tốc độ âm thanh nhiều lần và có thể chuyển hướng trong lúc bay, khiến việc đánh chặn hỏa tiễn loại này là rất khó khăn. Một số chuyên gia lo ngại việc phát triển loại hỏa tiễn vượt âm sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc họp báo vào thứ Ba, Ngoại Trưởng Lavrov cho biết ông muốn nói chuyện thêm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, sau khi ông Pompeo gọi điện vào tuần trước, nói rằng Hoa Kỳ muốn mở lại các cuộc đàm phán về việc kiểm soát vũ khí. Ngoại Trưởng Lavrov nói Nga luôn chào đón các đối tác Hoa Kỳ và sẵn sàng đàm phán về mọi yếu tố liên quan đến sự ổn định toàn cầu.

Nga hiện đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với phương Tây kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Moscow đã gởi nhiều chuyến hàng thiết bị y tế đến Hoa Kỳ và Ý để giúp 2 nước đối phó dịch bệnh. Ngoại Trưởng Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng gởi thêm thiết bị đến Mỹ nếu Washington yêu cầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT