Thế Giới

Nga tăng gấp đôi quân số sát biên giới Afghanistan

Monday, 02/08/2021 - 07:15:04

Chính phủ Nga đã đưa thêm 800 binh sĩ và tăng gấp đôi số vũ khí tập trận gần biên giới Afghanistan, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan đang tệ hơn.


Một đơn vị thiết giáp Nga đang di chuyển từ căn cứ Dushanbe đến sân tập bắn Harb-Maidon gần biên giới Afghanistan ngày 20 tháng 7, 2021 trong hình lấy từ phim của Bộ Quốc Phòng Nga. (Olga Balashova\ TASS via Getty Images)


MOSCOW - Chính phủ Nga đã đưa thêm 800 binh sĩ và tăng gấp đôi số vũ khí tập trận gần biên giới Afghanistan, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan đang tệ hơn.

Hôm thứ Hai, Bộ Quốc Phòng Nga thông báo sẽ điều động 1,800 binh sĩ cho cuộc diễn tập tại thao trường Kharb-Maidon của Tajikistan, tăng 800 người so với kế hoạch ban đầu. Moscow cũng huy động 420 phương tiện vũ khí, gấp đôi so với dự kiến.

Tuy nhiên, quân đội Nga không cho biết nguyên nhân tăng cường lực lượng. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra ở khu vực cách biên giới Afghanistan chỉ 20 cây số, từ ngày 5 đến 10 tháng 8, với sự tham gia của tổng cộng 2,500 binh sĩ Nga, Tajikistan và Uzbekistan.

Các lực lượng mặt đất sẽ diễn tập hộ tống đoàn xe và đẩy lùi lực lượng đối phương. Nga cũng triển khai một đơn vị chiến đấu cơ Su-25 tham gia tập luyện việc săn tìm căn cứ được che giấu của đối phương, tấn công mục tiêu bằng nhiều loại vũ khí, đối phó hỏa tiễn phòng không vác vai, cũng như yểm trợ hỏa lực cho bộ binh cơ giới và thiết giáp, trong chiến dịch tiêu diệt những nhóm vũ trang phi pháp ở địa hình đồi núi và sa mạc.

Tại Afghanistan, giao tranh dữ dội bùng lên xung quanh ba thành phố lớn ở miền nam và miền tây Afghanistan gồm Herat, Lashkar Gah và Kandahar, khi các tay súng Taliban tìm cách đẩy lùi quân đội chính phủ và giành quyền kiểm soát khu vực này.

Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân, phiến quân Taliban đã đẩy mạnh tấn công quân đội chính phủ và chiếm nhiều vùng lãnh thổ.

Moscow từng bày tỏ lo ngại rằng chiến sự tại Afghanistan có thể đẩy người tị nạn về khu vực Trung Á, và tạo điều kiện cho phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo IS phát triển trở lại.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu vào cuối tuần trước cho biết nước này đã phát hiện nhiều tay súng IS đang tìm cách xâm nhập Afghanistan từ các nước láng giềng như Syria, Libya.

Ông khẳng định lực lượng Nga đồn trú tại Tajikistan sẽ hỗ trợ quân sự nếu nước này gặp mối đe dọa an ninh từ lãnh thổ Afghanistan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT