Thế Giới

Nga thách Mỹ với trận chiến quân sự lớn nhất kể từ thời Chiến Tranh Lạnh

Thursday, 20/10/2016 - 11:10:43

Hỏa lực quân sự tăng cường được thiết kế để đánh bật ra hoặc tiêu diệt 8,000 phiến quân ở Aleppo, thành phố lớn duy nhất vẫn còn nằm trong tay phe chống đối, và cho phép Tổng Thống Nga Vladimir Putin bắt đầu rút quân.

Những con gấu nhồi bông dính máu đã được trưng bày trong một cuộc biểu tình chống Tổng Thống Nga Vladimir Putin khi ông đến Bá Linh, Đức vào ngày thứ Tư vừa qua. Người Đức kêu gọi Nga hãy ngừng thả bom giết trẻ em tại Syria. (Adam Berry/ Getty Images)

 

Nga đã bắt đầu thực hiện một chiến dịch trên mặt biển, lớn nhất tính từ khi kết thúc thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, nhắm mục tiêu dứt điểm cuộc chiến ở Syria với chiến thắng nằm trong tay Nga trước ngày bầu cử ở Mỹ. Đây là lời báo động của các viên chức thuộc khối NATO.

Tình báo Tây Phương cho thấy Điện Kremlin đang dồn hết sức mạnh của Hạm Đội Miền Bắc, và một phần của Hạm Đội Baltic, để tăng cường cho một cuộc tấn công cuối cùng vào thành phố Aleppo, trong vòng hai tuần nữa.Đợt oanh kích cuối cùng được thực hiện để chống đỡ cho chế độ Assad, bằng cách xóa sạch các phiến quân, đồng thời mở đường cho việc Nga rút ra khỏi cuộc nội chiến ở Syria.

Các chiến hạm của Hải Quân Hoàng Gia Anh sẽ phải hộ tống và theo dõi một nhóm gồm tám chiếc tàu chiến của Nga, trong số đó có chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của nước Anh, khi đoàn tàu ấy chạy ngang qua nước Anh, trên đường đi tới Địa Trung Hải.

Các sĩ quan cao cấp của Hải Quân Hoàng Gia Anh cho biết lực lượng đặc nhiệm Nga đã đi ngang qua nước Anh vào ngày thứ Năm, trong một cuộc phô trương lực lượng, bị các nguồn tin quốc phòng Tây Phương gọi là Nga “đang làm dáng.”

Nhưng một nhà ngoại giao cao cấp của NATO nói rằng việc khai triển từ căn cứ của Hạm Đội Miền Bắc ở gần Murmansk sẽ báo trước một cuộc tấn công mới đánh vào Aleppo.

Nhà ngoại giao ấy nói, “Họ đang điều động toàn thể Hạm Đội Miền Bắc và phần nhiều của Hạm Đội Baltic, trong cuộc khai triển lớn nhất trên mặt biển, tính từ khi kết thúc Chiến Tranh Lạnh. Đây không phải là một cuộc ghé thăm hải cảng một cách thân thiện. Trong hai tuần nữa, chúng ta sẽ thấy một đợt gia tăng những cuộc không kích đánh vào Aleppo. Đây là một phần trong chiến lược của Nga là tuyên bố chiến thắng ở đó.”

Hỏa lực quân sự tăng cường được thiết kế để đánh bật ra hoặc tiêu diệt 8,000 phiến quân ở Aleppo, thành phố lớn duy nhất vẫn còn nằm trong tay phe chống đối, và cho phép Tổng Thống Nga Vladimir Putin bắt đầu rút quân.

Một chiến dịch không kích được tăng thêm cường độ ở mạn đông Aleppo, nơi có 275,000 người đang bị mắc kẹt, sẽ làm cho quan hệ giữa Moscow và Tây Phương trở nên tệ hơn nữa. Các nước Tây Phương nói rằng Kremlin có thể phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh.

Trong khi ấy ông Donald Trump luôn ca ngợi ông Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ứng cử viên này hứa hẹn một mối quan hệ thân thiết hơn với Nga nếu ông thắng trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 ở Mỹ. Ông Trump đề nghị rằng, nếu đắc cử, ông sẽ gặp tổng thống Nga trước khi lên nhậm chức trong tháng Giêng.

Ông Putin đã đáp trả những lời khen ngợi, gọi ứng cử viên Cộng Hòa này là “xuất sắc và tài giỏi.” Ông Vladimir Zhirinovsky, một đồng minh chính trị thân cận nhất của ông Putin, kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump, gọi ông là “món quà cho nhân loại”.

Trước đó trong tuần này, Tổng Thống Barack Obama nói rằng chuyện ông Trump ngưỡng mộ ông Putin là “chưa từng có trong nền chính trị Hoa Kỳ.”

Ông Obama nói, “Việc ông Trump tiếp tục tâng bốc ông Putin, và mức độ mà ông dường như mô phỏng nhiều chính sách và những lối tiếp cận với chính trị của ông, theo kiểu ông Putin, là trật nhịp không những với điều mà phe Dân Chủ nghĩ, mà còn với những gì mà cho đến mấy tháng qua hầu hết phe Cộng Hòa nghĩ.”

Hải Quân Hoàng Gia Anh đã khai triển hai tàu chiến tới gặp nhóm Hạm Đội Miền Biển, do hàng không mẫu hạm Đô Đốc Kuznetsov dẫn đầu.

Chiếc tuần phòng hạm HMS Richmond đã bắt đầu hộ tống nhóm ấy ở ngoài khơi bờ biển của Na Uy, trong khi chiếc khu trục hạm HMS Duncan đang trên đường đi vào tối thứ Tư.
Tàu HMS Dragon sẽ gặp hai chiếc tàu hộ tống của Nga chạy về phía nước Anh từ hướng Bồ Đào Nha. Các bức ảnh của những chiếc tàu ấy, được chụp hôm thứ Hai, đã được công bố bởi quân đội Na Uy.
Một tờ nhật báo Na Uy, trích dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Na Uy, nói rằng những chiếc tàu có liên quan đều “sẽ có thể đóng một vai trò trong cuộc chiến quyết định cho Aleppo.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT