Thế Giới

Nga: Thanh niên tự xưng “Tôi là Thượng Đế,” bắn chết 7 học sinh và 2 giáo viên

Tuesday, 11/05/2021 - 09:22:55

Galyaviyev tự xưng là "Thượng Đế" và đe dọa sẽ gây ra các vụ thảm sát.


Hình Ilnaz Galyaviev trên mạng xã hội Telegram và trường học nơi xảy ra vụ nổ súng. (The Times)

 

 

KAZAN - Có bảy trẻ em và hai người lớn đã bị bắn chết và khoảng 21 người khác bị thương, trong vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Kazan của Nga.

Tay súng, được xác định là Ilnaz Galyaviyev, 19 tuổi, xông vào trường học số 175 ở thành phố Kazan vào sáng thứ Ba, khi hàng trăm trẻ em đang trong lớp học.

Vũ trang bằng một khẩu shotgun bán tự động và nhiều chất nổ, Galyaviyev xông vào một lớp học, bắn chết 7 học sinh lớp 8, bao gồm 4 em nam và 3 em nữ. Hai nữ giáo viên cũng bị bắn chết. Ít nhất 21 người đã phải vô nhà thương, với 18 người trong số này là trẻ em, và 6 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết trẻ em đều trong độ tuổi từ 7 đến 15.

Cảnh sát đặc nhiệm sau đó bao vây trường học và khống chế được nghi can. Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy Galyaviyev bị bắt trước cửa tòa nhà và bị dẫn ra xe cảnh sát.

Nhà chức trách sau đó cũng công bố một đoạn video cho thấy Galyaviyev đang bị thẩm vấn. Trong video, Galyaviyev không mặc áo, bị trói tay và chân, và đang hét vào mặt cảnh sát rằng “tôi là Thượng Đế,” và anh thù ghét tất cả mọi người.

Theo nhà chức trách Nga, Galyaviyev tốt nghiệp trường 175 khoảng 4 năm trước và sau đó theo học một trường đại học cộng đồng. Tuy nhiên, anh ta vừa bị trường đại học này đuổi học vào tháng Tư.

Mấy ngày trước, Galyaviyev mở một trương mục trên mạng xã hội Telegram, tự xưng là "Thượng Đế" và đe dọa sẽ gây ra các vụ thảm sát. Galyaviyev được cấp giấy phép sử dụng súng vào tháng trước, và đã dùng giấy phép này để mua khẩu shotgun dùng trong vụ tấn công. Cơ quan nội vụ địa phương xác nhận Galyaviyev là nghi can duy nhất trong vụ xả súng, bác bỏ thông tin trước đó cho rằng anh ta có đồng phạm.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã gởi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị Vệ Binh Quốc Gia, cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép sử dụng súng của Nga, xem xét việc siết chặt quy định quản lý vũ khí.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT