Thế Giới

Nga thành vùng dịch lớn thứ 8 thế giới

Tuesday, 28/04/2020 - 06:05:25

Nga đã vượt qua Trung Quốc để trở thành vùng dịch lớn thứ 8 thế giới.


Xe cứu thương xếp hàng bên ngoài bệnh viện trung ương số 24 (Central Municipal Clinical Hospital) tại Yekaterinburg, với bảng chỉ dẫn vào khu vực tiếp nhận bệnh nhân nhiễm coronavirus (Covid-19) ngày 28 tháng 4, 2020. (Donat Sorokin\ TASS via Getty Images)

 

MOSCOW – Nước Nga đã ghi nhận thêm hơn 6,400 ca nhiễm Covid-19 vào thứ Ba, nâng tổng số người bệnh lên hơn 93,500 người, vượt qua Trung Quốc để trở thành vùng dịch lớn thứ 8 thế giới.

Nhà chức trách Nga cũng cho biết số ca tử vong tại nước này là 867 người. Trong số các ca nhiễm mới được phát hiện, có 2,609 người không có triệu chứng, tương đương 40.7%. Khoảng 192,000 người tại Nga đang được theo dõi y tế và hiện hơn 3.1 triệu lượt xét nghiệm coronavirus đã được thực hiện.

Thủ đô Moscow chịu ảnh hưởng nặng nhất với 48,426 ca nhiễm, tăng 3,075 người. Phó Thị Trưởng Anastasia Rakova nói số giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ở Moscow sẽ tăng lên từ 27,000 đến 28,000 giường trong những ngày tới. Khoảng 130 người đã khỏi bệnh ở Moscow đã hiến tặng huyết tương để chữa trị cho các bệnh nhân nguy kịch.

 Phó Thị Trưởng Rakova nói tổng đài điện thoại nhận được hơn 2,500 cuộc gọi từ những người tình nguyện hiến huyết tương, tuy nhiên, những người này phải ở độ tuổi từ 18 đến 55, không có bệnh tật khác, không nhiễm HIV, viêm gan B và C.

Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Hai đã kêu gọi các nước bỏ qua bất đồng để dồn sức chống Covid-19. Ông Lavrov ca ngợi các nước đi đầu trong nỗ lực hợp tác chống đại dịch và cảnh báo nhiều nước vẫn theo đuổi "những mục tiêu ích kỷ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT