Thế Giới

Nga thử nghiệm hệ thống phòng không Buk-M3

Saturday, 25/06/2016 - 10:29:03

Theo Giám đốc của Almaz-Antey, ông Yan Novikov, hệ thống Buk-M3 đã dò tìm và phát hiện tín hiệu của mục tiêu vô cùng ổn định, bất chấp điều kiện thời tiết xấu. Chỉ huy lực lượng Phòng không Nga, Trung tướng Alexander Leonov tiết lộ, một loại hỏa tiễn thế hệ mới vừa được phát triển thành công cho hệ thống Buk-M3. Ông Leonov cho rằng, sức mạnh của hỏa tiễn mới được tăng lên gấp 1.5 lần so với các thế hệ hỏa tiễn dùng cho Buk trước đây .

Nga thử nghiệm hệ thống phòng không Buk-M3

MOSCOW - Tập đoàn vũ khí Almaz-Antey danh tiếng vừa thử nghiệm thành công hệ thống phòng không Buk-M3 tại bãi thử nghiệm Kapustin Yar, gần Astrkhan, miền nam nước Nga. Hãng Almaz-Antey cho hay, các chuyên gia của họ đã thử nghiệm hệ thống hỏa tiễn phòng không Buk-M3 tại bãi thử nghiệm Kapustin Yar trong tháng 6 này, và hỏa tiễn Pense được dùng làm mục tiêu.

Theo Giám đốc của Almaz-Antey, ông Yan Novikov, hệ thống Buk-M3 đã dò tìm và phát hiện tín hiệu của mục tiêu vô cùng ổn định, bất chấp điều kiện thời tiết xấu. Chỉ huy lực lượng Phòng không Nga, Trung tướng Alexander Leonov tiết lộ, một loại hỏa tiễn thế hệ mới vừa được phát triển thành công cho hệ thống Buk-M3. Ông Leonov cho rằng, sức mạnh của hỏa tiễn mới được tăng lên gấp 1.5 lần so với các thế hệ hỏa tiễn dùng cho Buk trước đây .

Trước đó, có thông tin cho rằng, hệ thống Buk-M3 sẽ chính thức được đưa vào sử dụng trong năm 2016. Được biết, hệ thống phòng không Buk-M3 được nâng cấp từ phiên bản Buk-M2, được tích hợp thêm nhiều công nghệ điện tử mới. Buk-M3 được đánh giá là có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không hoạt động với vận tốc lên đến 3,000 mét/giây, trong tầm khoảng cách từ 2.5 đến 70 cây số. Khả năng bắn trúng mục tiêu của Buk-M3 cũng đã tăng lên 99%. Đặc biệt là Buk-M3 được cho là có khả năng diệt cả máy bay tàng hình và ngay cả các loại bom điều khiển chính xác.

Hỏa tiễn Bắc Hàn có thể vượt tầm phòng thủ của Nam Hàn

SEOUL – Chính quyền Nam Hàn lo ngại, hỏa tiễn đạn đạo tầm trung của Bắc Hàn có thể đạt 3,500 cây số. Nam Hàn cho rằng, hỏa tiễn đạn đạo tầm trung (IRBM) Musudan mà Bắc Hàn gọi là Hwasong-10 đã phóng lên với độ cao 1,000 cây số, sau đó bay xa 400 cây số, rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Điều này khiến các chuyên gia quân sự Nam Hàn nhận định, tầm bắn của IRBM Bắc Hàn có thể đạt tới 3,500 cây số.

Bắc Hàn hôm 22 tháng 6 phóng thử 2 hỏa tiễn Musudan tại thành phố biển miền đông Wonsan, quả thứ nhất rơi sau khi phóng, quả thứ hai được Bắc Hàn tuyên bố "đạt tối đa mục tiêu đặt ra.” Giới quân sự Nam Hàn cho rằng, Bắc Hàn không để hỏa tiễn bay xa bằng cách bắn ở góc cao nhất có thể, điều này sẽ giúp thử nghiệm công suất động cơ IRBM. Mặt khác, Bắc Hàn có lẽ muốn thử nghiệm việc cho hỏa tiễn bay ra ngoài không gian rồi bay vào bầu khí quyển, phần quan trọng cho các hỏa tiễn đạn đạo.

Với độ cao 1,000 cây số, hỏa tiễn Bắc Hàn có thể vượt qua khả năng phòng thủ của hỏa tiễn đánh chặn Patriot đang được Nam Hàn sử dụng. Quân đội Nam Hàn nói, đây là lý do khiến họ phải bàn với đồng minh Hoa Kỳ về việc điều động hệ thống đánh chặn hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Indonesia ngưng xuất cảng than tới Philippines

JAKARTA - Indonesia hôm thứ Sáu cho biết, nước này sẽ tạm ngưng các chuyến tàu chở than đến Philippines, cho đến khi Manila bảo đảm được an ninh trên biển. Nhà chức trách Philippines cho biết, họ chưa xác định được thủ phạm trong vụ 7 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc hôm 20 tháng 6. Indonesia lo ngại hung thủ là Abu Sayaf, nhóm khủng bố đã chặt đầu 2 con tin Canada vào tuần trước khi hết hạn nộp tiền chuộc.

"Lệnh hoãn xuất cảng than sang Philippines sẽ được kéo dài cho đến khi nước này bảo đảm được an ninh. Vùng biển Sulu là nơi lưu thông than quan trọng hàng đầu thế giới, có lẽ nó sắp biến thành nơi có nhiều hải tặc như ở Somali", Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nói.

Mỗi năm Indonesia xuất cảng 15 triệu tấn than, trị giá khoảng $800 triệu Mỹ kim, sang Philippines, chiếm 70% nhu cầu than của nước này. Indonesia tuyên bố những vụ bắt cóc là "không thể tha thứ" và cho biết sẽ tăng cường tuần tra tại vùng biển giáp Philippines. Tháng trước, Indonesia, Philippines và Malaysia đã thỏa thuận tuần tra chung, sau hàng loạt vụ bắt cóc gần đây. Phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc 14 thủy thủ Indonesia vào tháng 3 và giam họ tại miền nam Philippines.

Miệng hố 'Đường tới địa ngục' ngày càng mở rộng

SIBERIA - Miệng hố tử thần khổng lồ Batagaika tại Siberia, nơi được mệnh danh là "Đường tới địa ngục", đang mở rộng 20 mét mỗi năm dưới tác động của biến đổi khí hậu. Hố Batagaika xuất hiện 25 năm trước và nằm ở trung tâm khu rừng phía bắc Siberia. Nó trải dài 90 mét, sâu 120 mét, và không ngừng mở rộng với tốc độ 20 m mỗi năm.

"Khi khí hậu ấm lên, lớp băng vĩnh cửu tan chảy ngày càng nhiều hơn, làm gia tăng sạt lở bề mặt Trái Đất và tình trạng sụt lún, tạo thêm nhiều rãnh do nước xói mòn", Julian Murton, nhà địa chất nghiên cứu miệng hố Batagaika tại Đại học Sussex, Anh, giải thích. Batagaika được coi là hố tử thần lớn nhất thế giới. Chiếc hố xuất hiện khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy nhanh chóng, khiến vùng miệng hố dần chìm xuống dưới lớp bùn. Quá trình tan chảy của băng vĩnh cửu có thể giải phóng một lượng lớn khí methane (CH4), loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn CO2.

Hố Batagaika giúp các chuyên gia địa chất hiểu rõ hơn về lịch sử Siberia trong suốt thời kỳ Băng hà. Tại đây, ông Murton và đồng nghiệp từng tìm thấy xác ướp bò rừng bison, xác chết đóng băng của các động vật khác như bò xạ hương (musk ox), voi ma mút và một con ngựa 4,400 tuổi.

iPhone 7 chưa ra, Trung Quốc đã có hàng nhái

TRUNG QUỐC - Phải 2 tháng nữa, iPhone thế hệ kế tiếp mới ra mắt. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh tay tung ra sản phẩm nhái đón đầu. Thị trường Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện một số smartphone có thiết kế giống hệt với tin đồn và hình ảnh rò rỉ về iPhone 7. Những đặc điểm như dải ăng-ten ở mặt lưng được giấu vào viền máy, hay camera kép, đều xuất hiện trên các sản phẩm nhái này.

Tuy nhiên, vẫn có một vài chi tiết để có thể phân biệt được với iPhone thật của Apple. Smartphone nhái iPhone 7 không chạy hệ điều hành iOS, thay vào đó là Android với giao diện được chỉnh sửa cho giống như của Apple. Hàng thông tin ở nắp lưng là "Designed by Taiwan, Made in China" thay vì "Design by Apple in California, Assembled in China.”

Việc iPhone hay iPhone 7 chưa ra mắt mà đã bị nhái không phải là điều lạ tại thị trường Trung Quốc. Thậm chí, mới đây Apple còn bị kiện cấm bán iPhone 6 tại Bắc Kinh, vì cáo buộc model này đã sao chép thiết kế của một mẫu smartphone Android giá rẻ có tên Baili 100C. Ngay cả tên gọi iPhone nổi tiếng cũng bị rơi vào tay một hãng phụ kiện Trung Quốc.

Máy siêu điện toán ngừng hoạt động vì thiếu tiền điện

BRAZILIA - Chính phủ Brazil đã tắt một phần siêu máy điện toán mới nhất của nước này, do ngân sách không đủ để trả tiền điện sử dụng. Siêu máy điện toán của Brazil tiêu tốn $147,000 Mỹ kim cho hóa đơn tiền điện hàng tháng. Tuy nhiên, theo ông Augusto Gadelha, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học điện toán, siêu máy điện toán này mới chỉ hoạt động ở mức 20-30% so với công suất thiết kế.

Hệ thống máy điện toán nêu trên được chế tạo bởi công ty Atos SE của Pháp, đặt tại thành phố Petropolis, bang Rio de Janeiro. Việc tạm ngừng hoạt động một phần siêu máy điện toán của Brazil sẽ khiến một số công trình nghiên cứu bị chậm trễ, trong đó có việc tìm hiểu về virus Zika. Brazil hiện đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua.

Trường học giao lầm phim người lớn cho học sinh

HAIFA - Một trường tiểu học tại thành phố Haifa, Israel, đã gửi tin nhắn qua điện thoại di động đến các phụ huynh, khuyên họ không nên cho con mình mở những chiếc đĩa DVD mà trường học đã phát trước đó, vì bên trong đĩa có chứa những đoạn phim “người lớn.”

Khoảng 90 học sinh đã được trường phát những chiếc đĩa DVD, mà lẽ ra có chứa những hình ảnh về lễ tốt nghiệp vừa diễn ra, tuy nhiên sau đó, trường học phát hiện ra ngoài những hình ảnh của học sinh, bên trong DVD còn có những nội dung mà học sinh “không được phép xem.”

Ban quản lý trường học sau đó đã phải gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh, đồng thời yêu cầu phụ huynh gửi trả lại những đĩa DVD đã nhận để trường học tiêu hủy, và sẽ gởi lại đĩa DVD có chứa nội dung chính xác. Viên chức trường học cho biết, trường đã thuê một công ty bên ngoài để quay và ghi lại hình ảnh của lễ tốt nghiệp, nhưng công ty này sau đó đã chép hình ảnh của buổi lễ lên những chiếc đĩa DVD mà trước đó đã từng chứa phim “người lớn”, mà quên không xóa đi những nội dung này.

Mặc dù trường đã lên tiếng xin lỗi và giải thích lý do, nhưng nhiều phụ huynh vẫn khó chịu vì sự việc này, khi cho rằng con em của họ có thể đã xem phải những hình ảnh không phù hợp. Ngoài ra, không ít người còn đặt ra câu hỏi sự việc sẽ như thế nào, nếu đĩa DVD được chiếu trong một bữa tiệc dành cho gia đình và những đoạn phim “nóng” bất ngờ xuất hiện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT