Thế Giới

Nga triệu hồi đại sứ tại Hoa Kỳ sau tuyên bố của Tổng Thống Biden

Wednesday, 17/03/2021 - 08:30:59

Nga đã triệu hồi đại sứ Anatoly Antonov, để thảo luận về tương lai của mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

 
Joe Biden và Vladimir Putin (Getty Images)

 

MOSCOW – Chính phủ Nga vào thứ Tư đã triệu hồi đại sứ tại Hoa Kỳ trở về Moscow để thảo luận tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga, sau khi Tổng Thống Joe Biden tuyên bố rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin “sẽ phải trả giá” vì đã can thiệp bầu cử tại Hoa Kỳ.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra, sau khi có phúc trình của giới tình báo ủng hộ thông tin cho rằng, Tổng Thống Putin đứng sau các nỗ lực của Moscow nhằm can thiệp các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ để trợ giúp ông Donald Trump. Trong khi đó, Nga vẫn luôn nói rằng những cáo buộc này là vô căn cứ.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại Giao Nga nói nước này đã triệu hồi đại sứ tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov trở lại Moscow, để thảo luận về tương lai của mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Bộ Ngoại Giao Nga nói thêm rằng, việc triệu hồi đại sứ để thảo luận là nhằm bảo đảm rằng, quan hệ hai nước sẽ không trở nên tệ đến mức không thể cứu vãn.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT