Thế Giới

Nga xem xét dự luật phạt người tung tin giả trên mạng

Friday, 08/03/2019 - 06:25:45

Dự luật chống tin giả cũng buộc các nhà cung cấp Internet phải chặn những nội dung "xúc phạm nhân phẩm và bôi nhọ các giá trị đạo đức.”


Người Nga biểu tình đòi quyền tự do trên Internet tại thủ đô Moscow. (Getty Images)

MOSCOW - Quốc hội Nga đang cân nhắc một dự luật mới về Internet, cho phép chính quyền giam giữ hoặc phạt tiền những người tung tin giả hay bôi nhọ các viên chức chính phủ trên mạng. Theo dự luật, một người được coi là có tội khi lan truyền những bài viết "không đứng đắn, thiếu tôn trọng xã hội, quốc gia và các biểu tượng của Liên bang Nga" cũng như những viên chức chính phủ. Người vi phạm có thể bị giam trong 15 ngày. Ngoài ra, những người đăng tin giả có thể bị phạt tiền từ $45 đến $75 Mỹ kim, nhưng các tổ chức có tư cách pháp nhân sẽ phải chịu án phạt cao hơn, lên đến $15,000 Mỹ kim.

Dự luật chống tin giả cũng buộc các nhà cung cấp Internet phải chặn những nội dung "xúc phạm nhân phẩm và bôi nhọ các giá trị đạo đức.” "Tin giả" được định nghĩa là những thông tin chưa kiểm chứng đe dọa tới tính mạng, sức khỏe hay tài sản của người khác, gây mất trật tự công cộng hoặc gây ảnh hưởng tới các cơ sở hạ tầng thiết yếu, dịch vụ xã hội, giao thông, các tổ chức tín dụng, năng lượng, công nghiệp hay cơ sở vật chất truyền thông. Dự luật này là bước đi mới nhất của chính phủ Nga nhằm thắt chặt kiểm soát các nội dung trên Internet và mạng xã hội. Nhà lập pháp Nga Leonid Levin, người đồng tài trợ cho dự luật chống tin giả, cho rằng khi thông tin gây nguy hiểm cho xã hội, việc "ngăn chặn nó ngay lập tức là điều cần thiết.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT