Hoa Kỳ

Ngân hàng ra đồng 1 cent giả có giá trị lên đến $1,000

Thursday, 20/10/2016 - 10:58:38

Ngân hàng cho biết, hiện tại, có 5 đồng lucky penny đã được người dân tìm thấy và đã được đổi thành tiền mặt. Các đồng xu này có thể được đổi qua mạng, và sẽ có hiệu lực đến hết năm nay.


ILLINOIS – Đồng 1 cent thường bị cho là chẳng có giá trị gì nhiều, và thậm chí nhiều người còn phớt lờ chẳng thèm nhặt mỗi khi tình cờ nhìn thấy đồng 1 cent rơi trên đường. Tuy nhiên, một ngân hàng tại Detroit, tiểu bang Illinois, đang cố gắng thay đổi suy nghĩ này, bằng cách tung ra 100 đồng cent giả trên toàn Hoa Kỳ, với giá trị thực tế của mỗi đồng xu là $1,000 Mỹ kim.
Ngân hàng Ally Bank cho biết, họ muốn khuyến khích tinh thần tiết kiệm thông qua chương trình quảng cáo”Lucky Penny” vừa được khởi sự vào tuần này. Những đồng “lucky penny – đồng xu may mắn” có màu đồng đỏ như những đồng xu 1 cent thật sự, nhưng lại mang logo của ngân hàng Ally thay vì hình Tổng Thống Abraham Lincoln. Mặt kia của đồng xu in giá trị tiền mặt là 100,000 cent, nghĩa là $1,000 Mỹ kim.
Các đồng “lucky penny” được rải ở những nơi ngẫu nhiên tại các thành phố lớn ở các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, gồm Los Angeles, New York, Chicago, Washington D.C., Miami, Denver, Detroit, San Diego, Charlotte, và Austin. Ngân hàng cho biết, hiện tại, có 5 đồng lucky penny đã được người dân tìm thấy và đã được đổi thành tiền mặt. Các đồng xu này có thể được đổi qua mạng, và sẽ có hiệu lực đến hết năm nay.

Nhiều hành khách ngã bệnh trên máy bay đến LAX
LOS ANGELES – Vào trưa thứ Năm, khoảng 20 hành khách đã cảm thấy khó chịu bất thường trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines, từ thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, đến phi trường LAX, nhưng không có ai phải vào bệnh viện. Chuyến bay hạ cánh tại LAX lúc 12:08 trưa, và nhân viên phi trường được thông báo về việc các hành khách ngã bệnh không lâu sau đó.
Các lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng đến chỗ chiếc máy bay, bao gồm lực lượng cứu hỏa LA và cảnh sát phi trường. Không có hành khách nào bị bệnh nghiêm trọng đến mức cần phải vào bệnh viện. Hãng Spirit Airlines không phục vụ thức ăn trên máy bay, nhưng có cung cấp các món ăn vặt. Các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Theo thông tin ban đầu, một thứ mùi lạ có thể là nguyên nhân gây khó chịu.
Khi đang trên chuyến bay, một số hành khách nói rằng họ ngửi được một mùi ngọt nhẹ ở khoảng giữa máy bay trong một thời gian ngắn. Các nhân viên phi hành đoàn đã thông báo sự việc cho phi công, nhưng mùi lạ đã tan mất, và máy bay vẫn tiếp tục bay đến LAX. Nhân viên của Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC đã có mặt tại phi trường cùng các lực lượng an ninh để tham gia điều tra.

Cựu giáo viên tự cắt cổ tại tòa sau khi bị kết tội
SANTA ANA – Hôm thứ Tư vừa qua, một người đàn ông 56 tuổi đã tự cắt cổ bằng lưỡi dao lam ngay tại tòa, sau khi bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội đối với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái tuổi teen. Jeffrey Scott Jones, người đang tạm được tự do sau khi đóng tiền tại ngoại, đã tự cắt cổ mình ngay sau khi bản án được đọc. Các cảnh sát trong phòng xét xử đã xông tới cấp cứu cho Jones, nhưng ông ta chống cự dữ dội dến mức cảnh sát phải còng người này lại.
Jones sau đó được đưa vào bệnh viện địa phương và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhà chức trách đang điều tra xem, làm thế nào mà Jones lại đem được dao lam đi qua trạm kiểm tra an ninh trước khi vào tòa án. Luật sư của Jones cho biết, trước đó, thân chủ của ông không có dấu hiệu gì bất ổn về tâm thần.
Jones, cư dân Huntington Beach, từng là giáo viên Anh ngữ tại trường Libra, thành phố Huntington Park. Ông ta bị cáo buộc đã tấn công tình dục một cô gái tuổi teen trong thời gian từ ngày 1 tháng 9, 2012 đến ngày 30 tháng 4, 2013. Các mẫu xét nghiệm lấy từ cô gái đã cho kết quả trùng khớp với DNA của Jones. Sau khi bị kết tội, Jones hiện đang đối mặt với bản án từ 68 năm tù cho đến chung thân. Phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11.

Game thủ lọt top 30 teen ảnh hưởng nhất thế giới
ILLINOIS - Là người trẻ tuổi nhất từng kiếm được $1 triệu Mỹ kim từ việc thi đấu game chuyên nghiệp, Syed Sumail Hassan, 17 tuổi, người Mỹ gốc Pakistan, đã được tạp chí Time đưa vào danh sách 30 thiếu niên tuổi teen có ảnh hưởng nhất thế giới, ngang hàng với con gái của Tổng Thống Obama hay các đấu thủ Olympic nổi tiếng. Mùa hè năm 2015, Hassan cùng đội game EG vô địch giải đấu DOTA 2 lớn nhất thế giới The International (TI) 5, thu về $1 triệu Mỹ kim tiền thưởng mỗi người. Năm nay, dù chỉ về hạng 3 ở giải đấu TI 6, game thủ 17 tuổi này vẫn kịp bỏ túi tổng cộng $2.3 triệu Mỹ kim tiền thưởng từ nhiều giải đấu khác nhau. Và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong 2 tháng tới.
Sinh ngày 18 tháng 5, 1999, Syed Sumail Hassan lớn lên tại Karachi, Pakistan. Khi lên 7, cậu đã bán xe đạp của mình cho một người lạ để lấy tiền chơi game. "Đó là một hành động ngu ngốc", Hassan cười khi nhắc lại chuyện cũ. Mười năm sau, cậu bé mê game ngày nào đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao điện tử (eSport). Nhiều chuyên gia trong ngành so sánh kỹ thuật và sức ảnh hưởng của Hassan với trò chơi DOTA 2 tương tự như Michael Jordan của giới bóng rổ chuyên nghiệp.
Mới đây, Hassan đã dùng một phần số tiền thưởng của mình để mua nhà cho cha mẹ và 6 anh chị em. Gia đình Hassan sang Hoa Kỳ sinh sống vào năm 2012, tại thành phố Rosemont, tiểu bang Illinois. Hassan bắt đầu thi đấu game chuyên nghiệp khi 15 tuổi. Danh sách của Time lựa chọn và đánh giá các nhân vật trên nhiều lĩnh vực, dựa trên ảnh hưởng của họ trên toàn thế giới, thông qua các phương tiện truyền thông và những luồng thông tin khác.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 13,000 đơn
WASHINGTON DC – Số lượng người Hoa Kỳ xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm vào tuần trước, nhưng hiện vẫn đang ở mức thấp nhất trong vòng 43 năm qua. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm 13,000 đơn, lên mức 260,000 đơn trong tuần qua, theo Bộ Lao Động thông báo hôm thứ Năm. Bộ Lao Động từng nhận số lượng đơn tương tự trong tuần lễ ngày 10 tháng 9, sau đó, số đơn xin trợ cấp giảm dần trong những tuần kế tiếp, xuống mức thấp nhất tính từ tháng 11, 1973 đến nay.
Số đơn xin trợ cấp trung bình trong 4 tuần, một con số ít biến động hơn, đã tăng thêm 2,250 đơn, lên mức 251,750 đơn vào tuần qua. Tổng cộng, 2.06 triệu người dân Hoa Kỳ đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, giảm 6% so với 1 năm trước. Thị trường lao động vẫn đang phát triển đều đặn, dù tốc độ hơi chậm hơn so với năm 2015. Các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 156,000 công việc mới vào tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4.9% trong tháng 8 lên 5% trong tháng 9, sau khi có thêm 400,000 người gia nhập lực lượng lao động, nhưng không phải ai cũng tìm được việc làm ngay lập tức.

New York trang bị smartphone cho 36,000 nhân viên
Có tới 36,000 cảnh sát New York sẽ được trang bị mỗi người một chiếc smartphone Lumia 830 hoặc Lumia 640 XL, trên đó có các ứng dụng chuyên môn hỗ trợ công việc. Việc cho nhân viên dùng điện thoại thông minh là nỗ lực hiện đại hóa của cảnh sát New York. Thiết bị sẽ hỗ trợ cảnh sát trong việc cung cấp bản đồ khu vực, tình hình an ninh, giúp rút ngắn thời gian truy tìm nghi can, xác định tội phạm nguy hiểm...
Hai mẫu smartphone Lumia 830 và Lumia 640 XL đều chạy Windows Phone 8.1, được cài rất nhiều chương trình hỗ trợ cảnh sát, như 911 (nhận điện thoại 911 trực tiếp từ người dân thay vì đợi thông báo từ tổng đài), Search (tìm kiếm nhanh hồ sơ, giấy phép…), Crime Information Center (Thông tin tội phạm), Messaging (gửi tin nhắn, thông báo, yêu cầu hỗ trợ)…
"Chúng tôi đã dành nhiều năm để xây dựng kho dữ liệu cho cảnh sát. Giờ đây, họ có thể dùng nó để làm việc nhanh hơn thông qua Windows Phone. Chúng tôi chọn Windows Phone là vì tính bảo mật cao hơn so với các hệ điều hành di động khác", đại diện Sở cảnh sát New York, cho biết. Windows Phone hiện chỉ còn thị phần dưới 1%, nhưng các thiết bị chạy hệ điều hành này vẫn được tin tưởng nhờ tính ổn định, không cần máy mạnh, và khả năng bảo mật tốt.

Hoa Kỳ phát triển hệ thống hạ cánh tự động mới cho F-35
WASHINGTON DC - Nhà thầu quân sự Raytheon cho hay, Hải quân Hoa Kỳ vừa trao cho công ty này hợp đồng trị giá $225 triệu Mỹ kim, nhằm phát triển hệ thống hạ cánh tự động chính xác (JPALS) thế hệ mới cho các chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV). Hệ thống này sẽ thay thế phương pháp hạ cánh dựa vào radar và đèn hiệu thông thường. Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 Joint Strike Fighter sẽ là loại máy bay đầu tiên được trang bị hệ thống này.
Lợi ích chính của hệ thống JPALS đó là việc nó rất gọn nhẹ để gắn lên máy bay chiến đấu, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết và chi phí hoạt động rất nhỏ. Mặc dù sử dụng định vị vệ tinh để giúp máy bay hạ cánh chính xác, nhưng tín hiệu nó phát ra lại gần như không thể bị dò tìm hay gây nhiễu bởi radar của đối phương. Theo Raytheon, nếu quá trình nghiên cứu thuận lợi, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tăng thêm số tiền đầu tư vượt qua mức $270 triệu Mỹ kim ban đầu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT