Hoa Kỳ

Ngân sách California được dự đoán thặng dư $2.5 tỉ

Sunday, 18/05/2014 - 09:26:01

Mức thu nhập trong ngân sách của California sẽ đạt một con số cao hơn so với mức dự đoán của Thống Đốc Jerry Brown khoảng $2.5 tỉ Mỹ kim. Đây là kết quả phân tích của một cố vấn tài chánh hàng đầu của lưỡng viện lập pháp California. Với số tiền thặng dư bất ngờ này, các nhà lập pháp Dân Chủ



Thống Đốc Jerry Brown. (Getty Images)

SACRAMENTO - Mức thu nhập trong ngân sách của California sẽ đạt một con số cao hơn so với mức dự đoán của Thống Đốc Jerry Brown khoảng $2.5 tỉ Mỹ kim. Đây là kết quả phân tích của một cố vấn tài chánh hàng đầu của lưỡng viện lập pháp California. Với số tiền thặng dư bất ngờ này, các nhà lập pháp Dân Chủ hầu như chắc chắn sẽ sử dụng điều đó để yêu cầu thống đốc giảm bớt chính sách thắt lưng buộc bụng mà ông đã thực hiện triệt để trong mấy năm qua.

Với thị trường chứng khoán đang khỏe mạnh hơn và trị giá nhà đất đang tăng lên, chính quyền sẽ có lợi tức cao hơn từ tiền thuế, theo ông Mac Taylor - một Phân Tích Gia Lập Pháp độc lập của chính phủ – nói trong phúc trình được công bố hôm 16 tháng Năm.

Những dự báo đối đầu nhau sẽ gần như chắc chắn tăng thêm mức độ tranh chấp trong năm bầu cử, giữa một thống đốc luôn luôn hô hào thận trọng trong việc chi tiêu và các nhà lãnh đạo lập pháp có xu hướng muốn chính quyền tăng ngân quỹ nhiều hơn dành cho các chương trình xã hội, chăm sóc y tế tâm thần và các dịch vụ khác. Những chương trình này đã bị tác hại bởi chính sách cắt giảm ngân sách được thực hiện trong cuộc suy thoái kinh tế vừa qua.

Theo luật tiểu bang, lưỡng viện phải phải thông qua một ngân sách cho tài khóa mới vào ngày 15 tháng Sáu sắp tới.

Trong bản báo cáo, ông Taylor khuyến cáo rằng phần lớn lợi tức tăng lên này sẽ được dành cho các trường học, căn cứ theo luật ngân sách giáo dục của tiểu bang. Điều này sẽ chừa lại “không quá vài trăm triệu Mỹ kim” để trang trải cho các chương trình khác, trả nợ, hoặc dành riêng ra trong một ngân quỹ khẩn cấp.

Tuy sẽ có tranh cãi, những điều dự đoán của ông Taylor đã được các đảng viên Dân Chủ hoan nghênh, trong đó có Nghị Sĩ Mark Leno của San Francisco, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng viện.

Ông Leno nói về báo cáo của ông Taylor, “Nó có vẻ rất tích cực. Chắc chắn nó góp thêm vào cuộc trò chuyện của chúng tôi với thống đốc.”

Thống Đốc Brown đã cho biết rằng hầu hết những khoản tiền gia tăng sẽ được hấp thụ bởi một ngân khoản tăng bất ngờ $1.2 Mỹ kim trong chi phí Medi-Cal, được thúc đẩy một phần bởi một chiến dịch ráo riết để cho các cư dân California ghi danh tham gia bảo hiểm y tế theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Rẻ của liên bang.

Thống Đốc Brown cũng kêu gọi phân bổ tiền để giải quyết một trong những vấn đề tài chánh gây nhiều tranh cãi nhất của tiểu bang, tức là mức thiếu hụt dài hạn $73.7 tỷ Mỹ kim trong quỹ lương hưu giáo chức. Ông Brown muốn tiểu bang tăng những khoản tiền gởi vào quỹ này, và nâng cao mức đóng góp của giáo chức. Nhưng phần lớn số tiền sẽ đến từ các học khu.

Ông Taylor nói, “Nhìn chung, chúng tôi nghĩ rằng đó là một đề nghị táo bạo của thống đốc. Chúng tôi nghĩ rằng nó là một đề nghị thích hợp. Đó là một đề nghị mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng nhận được sự chú ý của cơ quan lập pháp, để giải quyết một trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi đang có ở đó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT