Hoa Kỳ

Ngành kỹ thuật cao đang nở rộ tại Los Angeles

Sunday, 21/06/2015 - 10:47:31

Việc hình dung cho ra điều nay đã trở nên đặc biệt quan trọng, giữa lúc hàng trăm công ty mới được thành lập xuất hiện, và các đại công ty kỹ thuật cao, như Google và Yahoo, mở rộng hoạt động của họ ở miền Nam California. 

Phó chủ tịch của Apple đang nói về sản phẩm âm nhạc Apple Music trong buổi giới thiệu ngày 8 tháng Sáu, 2015 tại San Francisco. Theo đà phát triển hiện nay, Los Angeles cũng có thể có những công ty lớn như                                                  Apple trong tương lai. (Justin Sullivan/Getty Images)

 

Gần như mọi người đều tin rằng kỹ thuật điện toán, công nghệ cao tại Los Angeles đang nở rộ.
Nhưng chuyện đo đạc mức tăng trưởng là một công việc không mấy dễ làm. Không có sự đồng thuận giữa các viên chức của thành phố, các chuyên gia kinh tế, các nhà kinh doanh và các nhà đầu tư vốn. Họ không đồng ý với nhau về chuyện bắt đầu từ nơi nào, bao gồm những khu vực nào, hoặc thậm chí về chuyện điều gì cấu tạo nên một công việc kỹ thuật cao.
Trong số những điểm bất đồng: Có nên tính các tài xế Uber và Lyft là các nhân viên công nghệ cao? Hàng không không gian thuộc về ngành công nghệ cao? Có nên bao gồm các công ty ở Quận Cam, như Broadcom và Blizzard Entertainment?
Việc hình dung cho ra điều nay đã trở nên đặc biệt quan trọng, giữa lúc hàng trăm công ty mới được thành lập xuất hiện, và các đại công ty kỹ thuật cao, như Google và Yahoo, mở rộng hoạt động của họ ở miền Nam California. Các nhà kinh tế nói rằng một nền kinh tế công nghệ mạnh mẽ là điều rất cấp thiết đối với Los Angeles, trong một thế giới càng ngày càng được kết nối và được nuôi dưỡng bằng việc canh tân. Mặc dù không thể nói rằng nền kinh tế có thể tăng trưởng được bao nhiêu, những hiện nay người ta nghĩ rằng tăng trường càng nhiều thì càng tốt.
Vì vậy, theo các nhà kinh tế nói, việc theo dõi ngành kỹ nghệ này có thể giúp vạch ra một đường lối cho tương lai.
Việc nắm được một cách chính xác kích thước và chiều hướng của ngành kỹ nghệ điện tử/điện toán sẽ giúp cho thành phố phân bổ đúng các nguồn lực, chẳng hạn như các chương trình huấn luyện và các không gian văn phòng, để hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành này. Việc nắm bắt ấy cũng hữu ích cho chuyện quảng cáo. Việc đề cao Los Angeles như là một trung tâm công nghệ đầu thế lực ảnh hưởng, với những con số để hỗ trợ, đang giúp thu hút các nhân viên và các công ty từ Silicon Valley. Đồng thời chuyện ấy cũng đang giữ những sinh viên địa phương đã tốt nghiệp khoa kỹ thuật ở lại trong thành phố.
Thị trưởng Eric Garcetti có nói mới đây, “Trong lúc nền kinh tế kỹ thuật cao của chúng ta tiếp tục phát triển, thì các dụng cụ của chúng ta cũng phải tiếp tục phát triển, để đo lường mức thành công.”
Thị trưởng cho biết thành phố L.A. đã có thêm nhiều việc làm kỹ thuật cao, thêm những khoản đầu tư, và thêm các công ty mới ở thành phố, thêm nhiều hơn trước. Ngành kỹ nghệ này đang “trở thành một nền tảng của nền kinh tế địa phương của chúng ta.”
Hơn nữa, việc cậy dựa vào một phạm vi hẹp của các con số, chứ không có bối cảnh rộng lớn hơn, có thể ru ngủ người ta. Việc ấy khiến cho họ nghĩ rằng sự tăng trưởng trong lãnh vực công nghệ cao của Los Angeles là khỏe mạnh hơn so với mức thực sự.
Trong những tháng gần đây, một số nhóm đã cố gắng tính toán các con số, tạo ra một sự chắp vá từ các báo cáo, ước tính và dự báo. Họ đã xem một loạt các số liệu: đội hình của các công ty mới được thành thành lập, số lượng Mỹ kim tiền vốn đầu tư, hoạt động địa ốc thương mại, các số lượng việc làm và tiền lương.
Cuộc nghiên cứu được biết nhiều nhất xuất phát từ Los Angeles County Economic Corp. (LAEDC). Trong tháng 10, công ty này công bố lần đầu tiên một bản phúc trình công việc toàn diện về cảnh tượng kỹ thuật cao đang phát triển của thành phố này.
Bản báo cáo tìm thấy có 368,580 việc làm kỹ thuật cao trong năm 2013, chiếm hơn 9% trong tổng số việc làm ở Los Angeles, và gần 17% trong tổng số tiền lương. Đây là một kết quả của chuyện các chỗ làm công nghệ cao được trả lương cao hơn. Phần lớn của mức tăng trưởng đó đến từ lãnh vực các dịch vụ công nghệ cao, trong đó có các công ty nhu liệu và Internet, tăng lên 13.5% từ năm 2003 tới năm 2013.
Bản báo cáo đem lại một cái nhìn rộng lớn vào nền kinh tế công nghệ cao. Thế nhưng một số người đã chỉ trích rằng bản báo cáo này là quá ôm đồm. Trong số các ngành kỹ nghệ được LAEDC phân loại là công nghệ cao: các dịch vụ kiến trúc, các sản phẩm hàng không không gian, xăng dầu và việc sản xuất các sản phẩm hóa chất.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT