Người Việt Khắp Nơi

Ngày đầu Pháp Hội Địa Tạng - Rước vong linh tử sĩ về nghĩa trang

Saturday, 11/09/2021 - 12:56:23

Trước khi đến nghĩa trang, di ảnh 13 tử sĩ Hoa Kỳ được rước qua Tượng Đài Vua Quang Trung trên đường Euclid và Tượng Đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa.


Bàn thờ 13 tử sĩ Hoa Kỳ trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ chiều thứ Sáu, 10.9.2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Pháp Hội Địa Tạng Kỳ thứ 10 do Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California tổ chức sẽ diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và tại Peek Funeral Home, cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.

Chiều ngày đầu tiên, thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021 chư tôn đức tụ họp tại chùa Liên Hoa thắp hương cầu nguyện cho chư hương linh các nạn nhân tử thương trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 và cho tất cả chư hương linh, tử sĩ, đồng bào bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Sau đó, chư tôn đức được đoàn xe Jeep hộ tống ra Tượng Đài Chiến Sĩ Việt- Mỹ ở Westminster để rước vong linh các tử sĩ về lễ đài trong nghĩa trang Peek Family cho ngày Pháp Hội Địa Tạng chính thức vào sáng thứ Bảy, 11 tháng 9, trùng ngày Hoa Kỳ tưởng niệm vụ khủng bố khiến trên ba ngàn người tử vong tại hai tòa tháp đôi ở New York và tại Ngũ Giác Đài.

Trước khi chư tôn đức ra Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ, 13 quân nhân gốc Việt mặc quân phục của quân đội Hoa Kỳ, bên tay trái có mang phù hiệu Con Đại Bàng (biểu tượng của Quốc Gia Hoa Kỳ), vòng tròn xung quanh chim Đại Bàng có dòng chữ “United States National Reserve Corps” đã lập bàn thờ với di ảnh 13 quân nhân Hoa Kỳ bị tử thương tại Kabul, Afghanistan mới đây.

 


Mười ba quân nhân thuộc United States National Reserve Corps lập bàn thờ và đứng xung quanh di ảnh 13 tử sĩ (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Các quân nhân đã đứng nghiêm chào kính các anh hùng tử sĩ Hoa Kỳ. Phái đoàn chư tôn đức đến trước bàn thờ có di ảnh 13 tử sĩ thắp hương cầu nguyện. Phái đoàn gồm đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa); Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang); Hòa Thượng Thích Tâm Vân (thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, trú sứ chùa Liên Hoa); Hòa Thượng Thích Nhật Quang (Viện Chủ Tịnh Thất Linh Quang); Thượng Tọa Thích Thánh Minh ( Viện Chủ chùa Hội Phước, New Mexico, Trưởng Ban Tổ Chức Pháp Hội Địa Tạng kỳ thứ 10) và Thượng Tọa Thích Trường Sĩ.

 


Chư tôn đức di hành vào Tượng Đài nơi đặt chân dung 13 tử sĩ Hoa Kỳ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Trước di ảnh 13 tử sĩ, Hòa Thượng Thích Nhật Quang xướng lễ, cầu nguyện chư hương linh tử sĩ và đồng bào tử nạn sớm siêu thoát. Sau đó, chư tôn đức dẫn đầu đoàn quân nhân rước 13 di ảnh tử sĩ Hoa Kỳ ra xe tang của nhà quàn Peek Family về địa điểm tổ chức Pháp Hội Địa Tạng.

Trước khi đến nghĩa trang, di ảnh 13 tử sĩ Hoa Kỳ được rước qua Tượng Đài Vua Quang Trung trên đường Euclid và Tượng Đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa. Đoàn rước về tới địa điểm tổ chức Pháp Hội Địa Tạng lúc gần 7 giờ tối, di ảnh 13 tử sĩ đã được đặt trang trọng trên lễ đài.

Chư tôn đức thắp hương vái lạy và cư sĩ Nguyễn Thanh Huy đọc bài Văn Tế của thi hào Nguyễn Du. Buổi rước chư hương linh về lễ đài Pháp Hội địa tạng kết thúc vào lúc 7 giờ 25 tối.

 


Chư tôn đức đứng trước di ảnh 13 tử sĩ Hoa Kỳ cầu nguyện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa tham dự lễ rước vong linh tử sĩ từ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ về địa điểm tổ chức Pháp Hội Địa Tạng. Hàng đầu từ trái: HT Thích Tâm Vân, đại lão HT Thích Chơn Thành, HT Thích Minh Tuyên, HT Thích Nhật Quang. Hàng thứ nhì: Hai Thượng Tọa Thích Thánh Minh và Thích Trường Sĩ. Hàng sau: Các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử và hai nhân viên nhà quàn Peek Funeral Home. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT